THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Nga Putin xuất hiện sau 1 tuần vắng bóng

Tổng thống Putin bắt tay chánh án tòa án tối cao Vyacheslav Lebedev. Truyền thông nhà nước Nga cho biết hình ảnh được chụp vào ngày 13/3. Ảnh: AP
Tổng thống Putin bắt tay chánh án tòa án tối cao Vyacheslav Lebedev. Truyền thông nhà nước Nga cho biết hình ảnh được chụp vào ngày 13/3. Ảnh: AP
TPO - Truyền hình NTV của Nga ngày 13/3 phát hình ảnh Tổng thống Vladimir Putin làm việc tại dinh thự ở bên ngoài Moscow, sau khi ông không xuất hiện trước công chúng trong một tuần, làm dấy lên đồn đoán Tổng thống Nga không được khỏe.  

Trong hình ảnh được NTV công bố ngày 13/3, ông Putin có mặt tại văn phòng trong dinh thự riêng ở Novo-Ogaryovo, nơi ông họp với Chánh án Tòa án tối cao Vyacheslav Lebedev để bàn về kế hoạch cải cách hệ thống tư pháp. Ông Putin mặc bộ đồ màu xám, thắt cà vạt có hoa văn màu xanh và trông không có gì khác thường. Trong một đoạn video ngắn, ông gật đầu và mỉm cười khi lắng nghe Lebedev và bình luận về hệ thống tòa án. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ra thông báo khẳng định “sức khỏe của ông Putin rất tốt”, đồng thời cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gặp người đồng cấp Kyrgyzstan Almazbek Atambayev tại St. Petersburg vào ngày 16/3. Theo kế hoạch trong cuộc gặp với ông Atambayev ngày 16/3, ông Putin sẽ thảo luận về việc Kyrgyzstan gia nhập Liên minh Kinh tế Á-Âu, khối thương mại do Moskva đứng đầu mới được thành lập gồm cả các thành viên Belarus, Kazakhstan và Armenia, theo TheGuardian.


Theo kết quả cuộc thăm dò mới nhất do Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga thực hiện, hầu hết những người được hỏi đều đánh giá cao những thành tựu mà Tổng thống Vladimir Putin đã đạt được trong năm 2014, giúp ông đạt tỷ lệ ủng hộ cao nhất từ trước tới nay. Kết quả cuộc thăm dò ý kiến công bố ngày 13/3 cho thấy có tới 88% số người được hỏi tán thành với các hoạt động của Tổng thống Putin, trong khi chỉ có 7% có ý kiến ngược lại. Cũng theo cuộc thăm dò, 65% số người được hỏi bày tỏ tín nhiệm đối với Tổng thống Putin. Trong số này, 15% cho rằng thành tựu chính của ông chủ Điện Kremlin là ổn định tình hình đất nước; 14% nghiêng về việc ông sáp nhập bán đảo Crimea; 11% đánh giá cao việc ông củng cố vị thế nước Nga trên thế giới và 11% ghi nhận công lao của Tổng thống Putin trong việc nâng cao mức sinh hoạt của người dân, theo Vietnamplus.


Nghị viện châu Âu (EP) vừa lên tiếng kêu gọi mở cuộc điều tra quốc tế vụ ám sát thủ lĩnh đối lập Nga Boris Nemtsov. Theo AFP, các nghị sĩ EP bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu mở một “cuộc điều tra quốc tế và độc lập” để làm sáng tỏ vụ án cựu phó thủ tướng Nga Nemtsov bị bắn chết gần điện Kremlin. Các nghị sĩ cho rằng Hội đồng châu Âu, Liên hiệp quốc và Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) có thể tham gia vào cuộc điều tra. EP mô tả cái chết của ông Nemtsov là “vụ án mạng chính trị quan trọng nhất trong lịch sử nước Nga thời gian gần đây”.


Hãng Interfax ngày 13/3 dẫn nguồn tin từ cơ quan chức năng Nga cho biết, hai khẩu súng lục được tìm thấy dưới lòng sông, gần địa điểm cựu Phó thủ tướng Nga Nemtsov bị sát hại. Tuy nhiên, nguồn tin cũng khẳng định, một trong hai khẩu súng trên không liên quan tới vụ án mạng, trong khi khẩu súng còn lại đang được kiểm định. “Căn cứ theo loại đạn của súng thì một khẩu không phù hợp. Khẩu còn lại đang được các chuyên gia giám định”, nguồn tin cho biết. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar ngày 13/3 cho biết, nước này và Mỹ đã hoàn tất một thỏa thuận khung mới về hợp tác quốc phòng để thay thế cho thỏa thuận hiện nay, dự kiến hết hạn vào tháng 6 năm nay. Hãng PTI đưa tin trong một văn kiện phúc trình Lok Sabha (Hạ viện Ấn Độ), ông Parrikar cho biết một khuôn khổ đối thoại đã được thiết lập giữa Ấn Độ và Mỹ theo Sáng kiến Công nghệ Quốc phòng và Thương mại (DTTI) để cùng phát triển và sản xuất các công nghệ đặc biệt và đơn nhất mà đôi bên cùng quan tâm.


Ngày 13/3, một máy bay trực thăng của lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đang vận chuyển 1 bệnh nhân cấp cứu đã bị rơi ở bờ biển phía Tây Nam nước này. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời các nhân viên cứu hỏa cho biết máy bay trên chở theo 4 người khi gặp nạn ngoài khơi đảo Gageodo trong lúc cố hạ cánh trong điều kiện sương mù dày đặc. Theo Yonhap, máy bay đang vận chuyển bệnh nhân từ hòn đảo trên tới bệnh viện trong đất liền thì gặp nạn. Hàn Quốc đang triển khai các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ song hiện vẫn chưa rõ về số phận của 4 người trên máy bay, trong đó có 2 phi công. Giới chức nước này lo ngại sương mù dày dặc trên biển có thể là nguyên nhân của vụ tai nạn.


Chiều 13/3, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra nhà máy nhiệt điện Hoa Năng, nằm trong quận Triều Dương ở Bắc Kinh, khiến hàng trăm công nhân đang làm việc ở đây phải sơ tán khẩn cấp. Theo báo Tân Kinh, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 14h40. Hình ảnh lan truyền trên mạng Weibo cho thấy cột khói đen ngùn ngụt bốc lên từ vụ hỏa hoạn cao đến 10m. Chính quyền Bắc Kinh phải huy động hàng trăm lính cứu hỏa cùng phương tiện hiện đại đến khống chế ngọn lửa trong hơn hai giờ qua. Hiện nguyên nhân cũng như số thương vong từ vụ hỏa hoạn này chưa được xác định.


Syria đang đứng trước nguy cơ có thể mất cả một thế hệ khi có 14 triệu trẻ em đang là nạn nhân của cuộc xung đột kéo dài suốt 4 năm qua. Theo ông Philippe Duamelle, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Thổ Nhĩ Kỳ, Sirya đang đứng trước nguy cơ có thể mất cả một thế hệ trẻ em, với 14 triệu trẻ đang là nạn nhân của cuộc xung đột đang bước qua năm thứ 5. Ông Philippe cho rằng, vì nhiều người rời Syria khi còn quá trẻ và hơn 100.000 trẻ em được sinh ra bên ngoài lãnh thổ Syria kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, coi như nước này có nguy cơ mất hẳn một thế hệ trẻ em.


Bộ phận báo chí của Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) ngày 13/3 thông báo họ đã chính thức gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với 150 cá nhân và 37 thực thể đến từ Nga và lực lượng nổi dậy tại Ukraine cho đến tháng 9. Thông báo có đoạn: "Lệnh phong tỏa tài sản và cấm cấp thị thực đối với 150 cá nhân và 37 thực thể đã được gia hạn thêm 6 tháng, đến ngày 15/9. Quyết định này tạo hiệu lực pháp lý cho một quyết định chính trị tại Hội đồng Đối ngoại hôm 29/1/2015”.


Ngày 13/3, một báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết nợ công của Ukraine vào năm 2020 sẽ lên tới 2.270 tỷ grivna (khoảng 103 tỷ USD), tăng gần gấp đôi từ mức hiện nay là 1.270 tỷ grivna (khoảng 57,7 tỷ USD). Nợ công nội bộ sẽ lên tới 863,6 tỷ hryvnia, nợ nước ngoài là 1.400 tỷ grivnia. Theo dự báo của IMF, đến cuối năm 2015, nợ công của Ukraine sẽ tăng lên đến 94% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), so với 73% GDP vào cuối năm 2014. Theo đó, Ukraine sẽ là một trong những con nợ lớn nhất trong số các nước đang phát triển, chỉ đứng sau Liban, Jamaica và các nước nghèo nhất châu Phi.

MỚI - NÓNG