THẾ GIỚI 24H: Nga có quyền đưa vũ khí hạt nhân tới Crimea

Nga khẳng định có quyền đưa vũ khí hạt nhân tới Crimea
Nga khẳng định có quyền đưa vũ khí hạt nhân tới Crimea
TPO - Tuyên bố trên được ông Mikhail Ulyanov, Vụ trưởng Vụ Kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga đưa ra tại một cuộc họp báo diễn ra hôm 11/3. Theo đó, Nga chưa có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân tới Crimea nhưng hoàn toàn có quyền làm việc này.

“Tôi không biết liệu vũ khí hạt nhân đã được triển khai tới đó chưa, và cũng không nghe nói đến kế hoạch nào như vậy nhưng Nga có quyền làm việc đó”, Ulyanov nói. Tuyên bố mới nhất của lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh Moscow vừa rút khỏi Hiệp ước các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, vốn ra đời hậu Chiến tranh Lạnh, yêu cầu các nước tham gia phải cắt giảm 2 lần số xe tăng, trọng pháo, máy bay chiến đấu, trực thăng và các vũ khí hạng nặng khác của lục quân. Đáng chú ý, hồi tháng 12 năm ngoái, Thượng tướng Sergey Karakayev, Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga, cho biết Nga không có ý định triển khai các đơn vị tên lửa chiến lược tới Crimea. Điều này không cần thiết, ông Karakayev nói. “Tầm bắn của các tên lửa đạn đạo hiện đại cho phép nó có thể bắn tới mục tiêu ở bất kỳ đâu trên thế giới mà không cần tiến ra biên giới của Nga”.


Ngày 11/3 đánh dấu 4 năm sau ngày xảy ra thảm họa kép động đất - sóng thần tại Nhật Bản khiến gần 18.000 người thiệt mạng và mất tích. Trong ngày này, nhiều hoạt động tưởng niệm đã được tổ chức tại các thành phố, thị trấn gần khu vực xảy ra thảm họa cũng như tại Thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Tại buổi lễ tưởng niệm quốc gia được tổ chức ở Thủ đô Tokyo, Nhật hoàng Akihito, Thủ tướng Shinzo Abe cùng những người tham dự đã dành 1 phút để mặc niệm những nạn nhân của trận động đất và sóng thần 4 năm trước đây. Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Shinzo Abe đã chia sẻ với những mất mát của người dân, đồng thời cam kết sẽ đẩy nhanh hơn nữa quá trình phục hồi tại những khu vực bị tàn phá bởi thảm họa kép này.


Sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cho rằng EU nên phát triển một "quân đội EU" để ngăn chặn Nga, các lãnh đạo dân sự và quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cảnh báo EU không lặp lại việc này. Trả lời họp báo, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay, ông hoan nghênh việc EU tăng cường đầu tư quốc phòng, song việc phát triển một "quân đội EU" sẽ là không hiệu quả. Ông Jens Stoltenberg nêu rõ: "Tôi hối thúc châu Âu đảm bảo rằng mọi điều họ làm đều là bổ sung cho liên minh NATO”. Trong khi đó, Tướng Philips Breedlove, Tư lệnh tối cao các lực lượng NATO, cho biết "cần phải đầu tư thông minh”.


Văn phòng Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 11/3 cho biết, nước này sẽ duy trì việc triển khai 10.000 binh sỹ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên khắp đất nước sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố nhằm vào tòa soạn Charlie Hebdo ở thủ đô Paris hồi tháng Một vừa qua. Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc họp đặc biệt giữa các bộ trưởng cấp cao của Pháp. Tuyên bố nhấn mạnh: "Mối đe dọa tấn công khủng bố nhằm vào Pháp vẫn cao. Do vậy, Tổng thống Hollande đã quyết định duy trì quy mô của quân đội trên lãnh thổ quốc gia ở mức 10.000 binh sỹ để hỗ trợ lực lượng an ninh thuộc Bộ Nội vụ. 7.000 trong số này được triển khai chủ yếu để giám sát và bảo vệ các khu vực tôn giáo có nguy cơ đặc biệt”, theo Vietnamplus.


Ngày 11/3, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cảm ơn Chính phủ Thụy Điển vì khoản vay 100 triệu USD dành cho nền kinh tế khó khăn của Ukraine, một phần nhỏ trong gói viện trợ hàng tỷ USD mà nước này cần để tránh sụp đổ. Trả lời họp báo chung với Thủ tướng Thụy Điển Stefan Loefven đang ở thăm Kiev, ông Poroshenko cho biết: "Chính phủ Thụy Điển đã quyết định cấp khoản vay trị giá 100 triệu USD cho UKraine. Chính phủ Thụy Điển sẽ tự lo liệu lãi suất của khoản vay này". Các đối tác quốc tế của Ukraine dự kiến sẽ tập hợp một gói viện trợ có tổng trị giá 40 tỷ USD dành cho Ukraine trong vòng 4 năm, với nền tảng là khoản cứu trợ 17,5 tỷ USD của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong 4 năm tới.


Đại diện của Nhà nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) Dennis Pushilin ngày 11/3, đã đưa ra thời hạn 3 ngày cho chính quyền Kiev ban bố tình trạng đặc biệt ở một số khu vực thuộc Donbass. Cụ thể, ông Dennis Pushilin phát biểu: “3 ngày nữa là thời hạn mà Quốc hội Ukraine cần để đưa ra danh sách các khu vực thuộc Donbass được hưởng quy chế đặc biệt về chính trị và kinh tế”. Trong trường hợp phía Kiev không đáp ứng yêu cầu này, DPR cảnh cáo có thể một số thỏa thuận trong Hiệp định Minsk sẽ đổ vỡ. Ngoài ra, đại diện chính quyền DPR cho biết, họ cũng chưa hài lòng về tiến trình thành lập nhóm công tác chung phụ trách các vấn đề cụ thể.


Ngày 11/3, giới chức an ninh và Tỉnh trưởng tỉnh Salahudin, miền trung Iraq, cho biết lực lượng an ninh và các tay súng dân quân nước này đã giành được một phần quận Qadisiya ở phía bắc thành phố Tikrit của tỉnh này. Đây là lợi thế đầu tiên của lực lượng Iraq tại thành phố từng bị các phần tử nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm giữ từ 9 tháng trước. Thông báo của Văn phòng Tỉnh trưởng Raed al-Jubouri có đoạn: "Tỉnh trưởng Salahuddin tuyên bố đã quét sạch một nửa diện tích Qadisiya, quận lớn nhất trong thành phố Tikrit". 


Các phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 11/3 mở đợt tấn công lớn vào thị trấn Ras al-Ain của Syria giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, gây lo ngại về một căn cứ mới của chúng. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, giao tranh giữa IS và Lực lượng Phòng vệ Nhân dân của người Kurd (YPG) tại Ras al-Ain khiến hàng chục người của cả hai bên thiệt mạng. Nawaf Khalil, phát ngôn viên của Đảng Liên hiệp Dân chủ (PYD) của người Kurd, cho biết Ras al-Ain hiện là nơi sinh sống của khoảng 50.000 người. 


Ngày 11/3, một quan chức quân sự của Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ dự kiến tiến hành cuộc tập trận đổ bộ chung thường niên mang tên "Rồng sinh đôi" (Ssangyong) vào cuối tháng này. Theo đó, bắt đầu từ cuối tháng 3, các đơn vị lính thủy đánh bộ và hải quân hai nước được lên kế hoạch tiến hành cuộc tập trận đổ bộ thường niên mang tên "Rồng sinh đôi" tại thành phố cảng miền Nam Pohang của Hàn Quốc “để gia tăng khả năng thực hiện đầy đủ một chuỗi hoạt động các binh chủng kết hợp và đổ bộ”. Quy mô chính xác của cuộc tập trận không được tiết lộ, song quan chức này cho biết sẽ có khoảng 1.000 lính thủy đánh bộ Mỹ cùng 3 tàu đổ bộ Mỹ và 3.000 binh sỹ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận dự kiến kéo dài gần 1 tuần này.


Ít nhất 41 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra đêm 11/3 (giờ Việt Nam) tại thành phố Iringa, miền tây nam Tanzania. Tai nạn xảy ra trên khu vực đường cao tốc thuộc thành phố Iringa (cách thủ đô thương mại Dar es Salaam của Tanzania 460 km về phía tây nam).Reuters dẫn lời ông Ramadhani Mungi, cảnh sát trưởng thành phố Iringa cho biết, vụ việc xảy ra khi một xe tải đâm trực diện vào xe buýt đi ngược chiều, khiến thùng container rơi đè lên khoảng 60 hành khách đang có mặt trên xe. Theo lịch trình, chiếc xe buýt đang trên đường đi từ thị trấn Mbeya, miền tây nam Tanzania, đến Dar es Salaam thì gặp nạn. Khoảng 23 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng cứu hộ cũng đồng thời hoàn thành công tác đưa thi thể những người thiệt mạng ra khỏi hiện trường.

MỚI - NÓNG