THẾ GIỚI 24H: Phương Tây lập đội đặc nhiệm truy tìm tài sản của giới tài phiệt Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Mỹ thông báo các quốc gia phương Tây đã tung ra một lực lượng đặc nhiệm đa phương nhằm để truy tìm tài sản của giới tài phiệt Nga trên toàn thế giới.

Theo đài RT, theo tuyên bố ngày 16/3 của Bộ Tài chính Mỹ, Australia, Canada, Ủy ban châu Âu, Đức, Italy, Pháp, Nhật Bản, Anh và Mỹ đều đã đồng ý tăng cường hợp tác trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt chống Nga. Họ sẽ thu thập và chia sẻ thông tin để thực hiện các hành động cụ thể, ví dụ như phong tỏa tài sản, tịch thu tài sản dân sự và hình sự, truy tố hình sự. Tuyên bố nói rằng hợp tác giữa Chính phủ Mỹ và các đối tác nước ngoài đã mang lại những thành công đáng chú ý. Chỉ trong ba tuần qua, nhiều tàu thuộc sở hữu của các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt đã bị thu giữ. Những con tàu này ước tính trị giá hàng trăm triệu USD.


Mỹ thông báo viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD cho Ukraine. Ngày 16/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo khoản viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD dành cho Ukraine nhằm hỗ trợ an ninh và triển khai các vũ khí tầm xa hơn cho nước này, và coi đây là sự hỗ trợ “chưa từng có tiền lệ” đối với Ukraine trong cuộc xung đột giữa nước này với Nga. Ông Biden nhấn mạnh đây là hoạt động chuyển giao trực tiếp thiết bị từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho quân đội Ukraine để Kiev có được “các hệ thống phòng không tầm xa hơn."


Nhật Bản thông báo sẽ mở kho dầu dự trữ quốc gia lần thứ ba. Ngày 16/3, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản thông báo vào ngày 8/4 tới, nước này sẽ tổ chức bán đấu giá khoảng 1,89 triệu thùng dầu thô (tương đương 300 triệu lít dầu) từ kho dự trữ quốc gia. Đây là đợt "xả kho" thứ ba và cũng là cuối cùng của Nhật Bản theo đề nghị phối hợp của Mỹ nhằm hạ nhiệt giá dầu thế giới. Bộ trên cho hay lượng dầu trên sẽ lấy từ kho chứa ở thành phố Shirashima, miền Nam Nhật Bản và sẽ được chuyển giao cho bên trúng thầu từ ngày 20/5.


Indonesia công bố kế hoạch chuyển sang thời kỳ bệnh đặc hữu. Tại Indonesia, làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 tại nước này có dấu hiệu đi xuống và chính phủ đã công bố kế hoạch chuyển coi COVID-19 là bệnh đặc hữu, đưa đất nước trở về trạng thái "bình thường mới." Người phát ngôn Bộ Y tế Indonesia Siti Nadia Tarmizi cho biết các cơ quan chức năng cùng chuyên gia y tế, dịch tễ học đang tiếp tục làm việc để hoàn thiện lộ trình chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữu.


Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,5 triệu ca mắc COVID-19 và trên 4.300 ca tử vong. Tổng số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã vượt 463 triệu ca, trong đó trên 6,07 triệu ca tử vong. Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 81,2 triệu ca mắc COVID-19 và trên 993.000 ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 43 triệu ca mắc và trên 516.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 29,4 triệu ca mắc và trên 655.000 ca tử vong.


Ba Lan sắm 3 tàu chiến mới tăng cường săn thuỷ lôi ở Biển Baltic. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Baszczak cho biết, Warsaw đã có kế hoạch tăng cường năng lực hải quân của mình ở Biển Baltic thông qua hợp đồng mua 3 tàu phá thuỷ lôi mới (MCV) trong những tháng tới. “Chúng tôi muốn hợp đồng này được ký muộn nhất vào tháng 6. Nó sẽ cho phép duy trì năng lực và tính liên tục của hoạt động sản xuất tại các nhà máy đóng tàu Ba Lan”, ông Błaszczak viết trên Twitter.


Nhật Bản sẽ bãi bỏ quy chế tối huệ quốc đối với Nga. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 16/3 thông báo nước này sẽ bãi bỏ quy chế tối huệ quốc đối với Nga nhằm tăng cường trừng phạt nước này liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine. Ông Kishida nói Nhật Bản sẽ tăng quy mô đóng băng tài sản của giới tinh hoa Nga và cấm nhập khẩu một số mặt hàng.


Truyền thông Nhật Bản đưa tin, rạng sáng 17/3 (theo giờ địa phương, nửa đêm 16/3 giờ Việt Nam), những con sóng thần đầu tiên đã ập vào bờ biển tỉnh Miyagi của nước này sau trận động đất độ lớn 7,3. Hãng tin Kyodo cho biết những con sóng thần đầu tiên cao khoảng 20cm đã xuất hiện tại khu vực Ishinomaki của tỉnh Miyagi. Người dân cho hay có nơi sóng thần cao tới gần 1 mét. Tin cho biết thêm cơ quan y tế tại Fukushima cho hay nhiều người bị thương và đã phải nhập viện sau trận động đất trên, xảy ra vào khoảng nửa đêm 16/3 theo giờ địa phương.

MỚI - NÓNG