THẾ GIỚI 24H: Ông Macron thất thế trong cuộc bầu cử Quốc hội Pháp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đảng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 19/6 đã mất vị thế là phe đa số trong quốc hội, sau khi nhiều ghế rơi vào tay liên minh cánh tả và cực hữu mới thành lập.

Liên minh “Toghether” của ông Macron vẫn trở thành đảng lớn nhất trong quốc hội khóa tới. Tuy nhiên, với chỉ 210-260 ghế được bầu vào quốc hội, liên minh này không thể trở thành phe chiếm đa số tại quốc hội gồm 577 ghế. Kết quả này dẫn đến nguy cơ chính trị Pháp bị ảnh hưởng, gia tăng khả năng quốc hội bị tê liệt hoặc những bên liên minh với ông Macron buộc phải tìm kiếm liên minh mới.


Con gái ông Duterte tuyên thệ nhậm chức Phó tổng thống Philippines. Bà Sara Duterte-Carpio, con gái của Tổng thống Philippines sắp mãn nhiệm Rodrigo Duterte, đã tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống thứ 15 của nước này, kêu gọi đoàn kết quốc gia sau một chiến dịch tranh cử đầy chia rẽ.


Cuộc tấn công ở Ethiopia khiến hơn 200 người chết. Các nhân chứng ở Ethiopia hôm 19/6 cho biết hơn 200 người dân tộc Amhara đã bị giết trong một cuộc tấn công ở vùng Oromia, do nhóm phiến quân Lực lượng Giải phóng Oromo gây ra. Đây là một trong những vụ tấn công chết chóc nhất trong ký ức gần đây khi căng thẳng sắc tộc tiếp tục leo thang ở quốc gia đông dân thứ hai của châu Phi, theo Guardian.


Nga phóng tên lửa từ biển, 50 tướng lĩnh và sĩ quan Ukraine thiệt mạng. Các tàu chiến Nga đã phóng tên lửa hành trình Kalibr phá hủy một trung tâm chỉ huy của Ukraine, khiến hàng chục sĩ quan của nước này thiệt mạng. Cũng theo cơ quan này, các tên lửa đã bắn trúng khu phức hợp nơi các chỉ huy của một số đơn vị của Ukraine đang nhóm họp. (XEM CHI TIẾT…)


Nga xác nhận sử dụng tiêm kích tàng hình Su-57 ở Ukraine. Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov xác nhận máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 Su-57 của Nga đã được sử dụng trong các nhiệm vụ chiến đấu ở Ukraine. Ông nói thêm rằng các máy bay Su-57 đã được sử dụng nhiều lần ở Ukraine, cả hoạt động riêng lẻ và hoạt động theo nhóm. Các vũ khí của máy bay Su-57 hoạt động "rất hiệu quả". (XEM CHI TIẾT..)


Hy Lạp giải cứu trên 100 người di cư trên Địa Trung Hải. Sáng sớm 19/6, sau khi nhận thông tin, cảnh sát biển Hy Lạp đã cử 3 thuyền và 1 tàu kéo giải cứu những người di cư trên một tàu đang gặp nạn. Lực lượng chức năng Hy Lạp đã giải cứu được 104 người di cư và hiện còn 8 người đang mất tích. Được biết tàu này khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ.


Siêu tàu bệnh viện USNS Mercy của Mỹ đến Việt Nam. Siêu tàu bệnh viện USNS Mercy (T-AH19) thuộc Bộ Tư lệnh Hải vận Quân sự Mỹ đã cập Cảng Vũng Rô, Phú Yên của Việt Nam, đánh dấu điểm dừng chân đầu tiên trong khuôn khổ chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2022 (PP22) diễn ra từ ngày 19/6-3/7. Tại đây tàu tiến hành nhiều hoạt động như điều trị bệnh nhân, xây dựng trường học, trao đổi chuyên môn ứng phó thảm họa.


Nga tuyên bố đã kiểm soát Metyolkine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/6 nói rằng họ đã giành được Metyolkine, ngôi làng gần thành phố Sievierodonetsk của Ukraine, "chảo lửa" giao tranh giữa 2 bên trong những tuần gần đây. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin rằng nhiều lính Ukraine tại đó đã đầu hàng. Khu định cư có chưa đến 800 người sinh sống trước khi “chiến dịch” của Moscow nổ ra, theo Reuters.

MỚI - NÓNG