THẾ GIỚI 24H: Ông Assad tố ‘phương Tây bảo trợ khủng bố Syria’

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: SANA
Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: SANA
TPO - Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố chính sự ủng hộ của chính quyền các nước Phương Tây dành cho các nhóm đối lập ở Syria là nguyên nhân gây ra khủng bố ở châu Âu.

Phát biểu trước một phái đoàn các thành viên Nghị viện châu Âu (EP) do Phó Chủ tịch Ủy ban đối ngoại của EP Javier Couso dẫn đầu, Tổng thống Assad nói: “Các vấn đề mà ngày nay châu Âu phải đối mặt như khủng bố, cực đoan và làn sóng người tị nạn bắt nguồn từ việc một số lãnh đạo Phương Tây thông qua các chính sách không phục vụ cho người dân của họ. Đặc biệt là những nhà lãnh đạo hỗ trợ và trao vỏ bọc chính trị cho các nhóm khủng bố ở Syria.”


Phát biểu tại buổi nói chuyện với các binh sỹ Mỹ và Tây Ban Nha tại Căn cứ Hải quân Rota ở miền nam Tây Ban Nha, Tổng thống Mỹ Barack Obama tái khẳng định cam kết với châu Âu và kêu gọi châu lục này đoàn kết trong bối cảnh đối mặt với nhiều mối đe doạ trong đó có việc nước Anh rời Liên minh châu Âu. 

THẾ GIỚI 24H: Ông Assad tố ‘phương Tây bảo trợ khủng bố Syria’ ảnh 1

"Chúng ta đã có cam kết bền vững với liên minh xuyên Đại Tây Dương và với các đồng minh ở châu Âu vì châu Âu là trung tâm của an ninh. Chúng tôi không thể có liêm minh nào quan trọng hơn so với các quý vị ở đây tại châu Âu, trong đó phải kể đến một nước Tây Ban Nha mạnh và đoàn kết," ông Obama nhấn mạnh.


Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, kết quả Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho thấy liên minh quân sự này đang tập trung vào các mối đe dọa không tồn tại. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova khẳng định, Nga đang nghiên cứu kỹ lưỡng các quyết định được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh của NATO vừa diễn ra ở Ba Lan. (XEM CHI TIẾT)


Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp theo đề nghị của Mỹ để thảo luận về tình hình xung đột tại thủ đô Juba của Nam Sudan. Bạo lực đã bùng phát tại Juba cùng ngày và các lực lượng trung thành với Phó Tổng thống Riek Machar nói rằng dinh thự của quan chức này đã bị quân lính của Tổng thống Salva Kiir tấn công. Động thái đã làm dấy lên lo ngại về khả năng nội chiến tái bùng phát ở Nam Sudan. 


Ngày 10/7, cảnh sát Đức cho biết hơn 120 cảnh sát đã bị thương và 86 người biểu tình bị bắt giữ trong cuộc biểu tình biến thành bạo loạn của của những đối tượng cực tả tại thủ đô Berlin. Trong một thông báo, cảnh sát Berlin cho hay những người biểu tình đã ném chai lọ và gạch đá vào cảnh sát cũng như đốt nhiều xe ô tô. Cảnh sát gọi đây là các cuộc biểu tình bạo lực nhất trong 5 năm qua. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người biểu tình bị thương trong các vụ đụng độ với cảnh sát.


Việc cảnh sát ở thành phố Dallas dùng robot mang chất nổ để tiêu diệt tay súng bắn tỉa là chưa có tiền lệ, làm dấy lên tranh cãi về vấn đề sử dụng phương tiện không người lái chống lại nghi phạm. Cảnh sát trưởng Dallas, ông David Brown, nói rằng, cảnh sát không có lựa chọn nào khác mà phải dùng robot mang bom và đặt một thiết bị trong cánh tay nối dài để nó kích hoạt bom ở chỗ của nghi phạm. Các chuyên gia cho biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử thực thi pháp luật của Mỹ, robot được sử dụng để tiêu diệt nghi phạm. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 10/7, ba quốc gia gồm Bahrain, Bahamas, Các Tiểu vương quốc A rập thống nhất đã cảnh báo công dân thận trọng khi đến thăm các thành phố của Mỹ, nơi đang xảy các cuộc biểu tình bạo lực sau một loạt vụ cảnh sát bắn vào người Mỹ gốc Phi. 

THẾ GIỚI 24H: Ông Assad tố ‘phương Tây bảo trợ khủng bố Syria’ ảnh 2

Mỹ thường đưa ra cảnh báo du lịch, hối thúc người dân Mỹ tránh hoặc cân nhắc khi đến các nước đang xảy ra bạo lực hay bất ổn chính trị.


Malaysia vừa thông báo cấm nhập cảnh đối với hơn 300 tín đồ của giáo sỹ Abu Bakar sắp được Chính phủ Indonesia thả tự do trong thời gian tới, do lo ngại những người này sẽ trở thành mối đe dọa khủng bố nếu nhập cảnh vào Malaysia. Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Zahid Hamidi cho biết Cục nhập cư Malaysia đang làm việc với đối tác Indonesia để có thông tin chi tiết bao gồm cả vân tay và các thông tin nhân trắc học của các đối tượng này.

MỚI - NÓNG