THẾ GIỚI 24H: Ô nhiễm không khí nặng, hơn 2 triệu người Thái Lan phải điều trị khó thở

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khoảng 2,4 triệu người dân Thái Lan cần trợ giúp y tế do mắc các bệnh liên quan đến ô nhiễm không khí kể từ đầu năm nay, với gần 200.000 người phải nhập viện điều trị chỉ tính riêng trong tuần này.

Theo bà Piamlarp Sangsayunh, một chuyên gia về bệnh hô hấp tại Viện Lồng Ngực Trung ương Thái Lan ở tỉnh Nonthaburi, số ca nhập viện do các bệnh về đường hô hấp tại Thái Lan đã tăng đáng kể từ tháng 2 vừa qua. Theo IQAir (công ty giám sát chất lượng không khí Thụy Sĩ), Bangkok và thành phố Chiang Mai ở phía Bắc Thái Lan nằm trong số 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới vào ngày 21/4. Dữ liệu của WHO cũng cho thấy ô nhiễm không khí là yếu tố gây ra khoảng 31.000 ca tử vong và thiệt hại kinh tế lên tới hơn 63 tỷ USD (tương đương 11% tổng sản phẩm quốc nội) vào năm 2019 ở nước này.


Ngày 22/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga quyết định trục xuất hơn 20 nhà ngoại giao Đức để đáp trả các hành động tương tự của nước này. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, Đức đã quyết định trục xuất hơn 20 nhà ngoại giao Nga, chính vì vậy Nga đã quyết định đáp trả bằng việc trục xuất số lượng tương tự đối với các nhà ngoại giao Đức.


Hàn Quốc đã triển khai máy bay vận tải quân sự C-130J để sơ tán công dân nước này mắc kẹt tại Sudan. Chiếc C-130J chở khoảng 50 nhân viên an ninh và y tế đã khởi hành chiều 21/4 tới căn cứ quân sự của Mỹ ở Djibouti, gần Sudan. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, có 26 người Hàn Quốc ở quốc gia châu Phi này, trong đó có một số nhân viên ngoại giao, đang chờ được sơ tán. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng nâng cảnh báo đi lại đối với Sudan lên Cấp 4, mức cao nhất trong hệ thống khuyến nghị, cảnh báo của chính phủ.


Đình công tiếp tục đe dọa làm tê liệt các sân bay Đức. Các cuộc đình công lớn nhất trong ngành hàng không tại Đức trong vài thập kỷ qua sẽ tiếp tục kéo dài trong tuần tới sau khi công đoàn Verdi - lớn thứ hai nước Đức kêu gọi người lao động tiếp tục làm tê liệt sân bay ở thủ đô Berlin ngay trong ngày thứ Hai đầu tuần. Trong thông báo đưa ra trong ngày 22/4, công đoàn Verdi, tổ chức công đoàn trong các lĩnh vực dịch vụ với số thành viên lên tới 1,9 triệu người, lớn thứ hai nước Đức, kêu gọi các lao động tại sân bay quốc tế Berlin-Brandenburg tại thủ đô Berlin tiếp tục đình công toàn diện trong ngày thứ Hai, 24/4 nhằm gây sức ép buộc giới chủ tăng lương.


Số ca mắc COVID-19 mới theo ngày tăng gấp đôi ở Bangkok, Thái Lan. Số ca mắc COVID-19 mới hàng ngày ở thủ đô Bangkok đã tăng từ 400 lên 700 ca, gần gấp đôi số ca được ghi nhận trước lễ hội mừng Tết cổ truyền Thái Lan Songkran mới kết thúc vào hôm 17/4 vừa qua. Tiến sỹ Wantanee Wattana, Phó Bí thư thường trực Chính quyền Vùng đô thị Bangkok (BMA) hôm 22/4 cho biết tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn với số ca mắc mới có khả năng tăng lên 1000 ca/ngày do nhiều trường hợp không báo cáo với chính quyền địa phương.


Đánh bom liều chết tại Mali làm ít nhất 69 người thương vong. Nhà chức trách Mali ngày 22/4 thông báo đã xảy ra vụ đánh bom liều chết tại thị trấn miền Trung nước này khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương. Giới chức địa phương cho biết vụ tấn công xảy ra ở thị trấn Sevare. Vụ nổ đã phá hủy khoảng 20 ngôi nhà.


G7 họp bàn tìm cách đảm bảo an ninh lương thực. Ngày 22/4, Bộ trưởng Nông nghiệp các nước trong Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã nhóm họp tại thành phố Miyazaki, Tây Nam Nhật Bản, để tìm kiếm giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung cấp lương thực ổn định.


Ấn Độ lần đầu tiên bắn thử thành công tên lửa đánh chặn tên lửa đạn đạo trên biển. Theo NDTV, vụ bắn thử được thực hiện từ tàu Odisha trên Vịnh Bengal và là một phần của chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo đầy tham vọng của Ấn Độ. Thông báo của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết mục đích của chương trình bắn thử là nhằm đối phó và vô hiệu hóa các mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo, nâng cao năng lực phòng thủ của Ấn Độ.


Quan chức cấp cao Myanmar bị phiến quân sát hại. Phó giám đốc Sai Kyaw Thu của Ủy ban Bầu cử Myanmar đã bị các chiến binh nổi dậy bắn tử vong ở thủ đô Yangon. Đây là vụ sát hại mới nhất đối với một quan chức cấp cao ở quốc gia đang rơi vào bất ổn chính trị này. Myanmar rơi vào tình trạng bất ổn kể từ khi quân đội lên nắm quyền, điều đã châm ngòi cho những cuộc giao tranh mới giữa quân đội và các phiến quân nổi dậy.

MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.