Vẽ khủng long bằng cách… đạp xe

0:00 / 0:00
0:00
TP - Một nhóm người Pháp đi xe đạp đã phá kỷ lục thế giới về bản vẽ GPS lớn nhất khi họ tạo ra hình ảnh một con khủng long Velociraptor dài 1024km. Các vận động viên Florent Arnaud, Maxime Brugère, Franck Delorme, Nicolas Meunier và Jean Roule đã tạo ra hình ảnh trên hệ thống định vị GPS bằng cách đạp xe trong tổng cộng 43 giờ và 47 phút, trong vòng sáu ngày.
Vẽ khủng long bằng cách… đạp xe ảnh 1

Con khủng long Velociraptor được vẽ trên bản đồ định vị

Họ là thành viên của nhóm xe đạp Cyclos randonneurs Saint-Galmier, những người đã đi qua các vùng bao gồm Cher, Saône-et-Loire, Indre, Nievre, Creuse và Puy-de-Dome để tạo ra hình ảnh con khủng long. Đội đạp xe cho biết họ chọn vẽ loài Velociraptor vì nó nghe giống như “vélo”, từ tiếng Pháp có nghĩa là xe đạp.

Thùy Anh (theo upi.com)

Lướt ván buồm ở tuổi 88

Một vận động viên lướt ván buồm 88 tuổi ở Ba Lan có lẽ là người lớn tuổi nhất vẫn còn chơi môn thể thao yêu thích của mình. Ông Piotr Dudek, từ thành phố Gdynia, cho biết ông đã lướt ván buồm từ năm 1981 và được bạn bè khuyến khích lập kỷ lục Guinness thế giới dành cho vận động viên lướt ván buồm lớn tuổi nhất sau khi phát hiện ra kỷ lục trước đó thuộc về ông Charles Johannes Ruijter, 86 tuổi, lập vào năm 2000.

Vẽ khủng long bằng cách… đạp xe ảnh 2
Ông Piotr Dudek

Để được công nhận kỷ lục, ông phải lướt ván buồm ít nhất một lần trong ba tháng liên tiếp, một kỳ tích mà ông đã hoàn thành vào đầu tuần này. Thị trưởng của Gdynia đã trao cho ông Dudek một chiếc cúp và một túi giải thưởng để ăn mừng thành tích này. Hiện ông Dudek đang đang gửi đơn cho Kỷ lục Guinness Thế giới để được chứng nhận chính thức.

Thùy Anh (theo upi.com)

Chú gấu thèm nước ngọt

Một người phụ nữ ở British Columbia (Canada) đã được một con gấu hoang ghé thăm nhà vào đêm khuya và uống mất 69 lon nước ngọt. Vào khoảng 3 giờ sáng, con chó của cô Sharon Rosel đã đánh thức sau khi phát hiện một con gấu đã đập vỡ cửa kính ô tô của cô và đang lấy những lon nước ngọt bên trong để uống.'

Vẽ khủng long bằng cách… đạp xe ảnh 3

Con gấu hoang đã đột nhập vào ô tô để… uống nước ngọt

Theo cô Rosel, con gấu đã uống 69 trong tổng số 72 lon nước ngọt mà cô đã cất qua đêm trong ô tô và nó có vẻ thích vị cam, nhưng lại bỏ qua loại nước dành cho người ăn kiêng.

Cô Rosel cho biết mình luôn cẩn thận không để thức ăn hoặc rác trong xe qua đêm, nhưng cô không ngờ những lon nước ngọt lại thu hút sự chú ý của một con gấu. “Tôi chưa bao giờ ngờ nó có thể đánh hơi qua lớp hộp thiếc”, cô nói.

Thành Long (theo nypost.com)

Ném 200 nghìn USD trên đường cao tốc

Giao thông trên con đường ở bang Oregon (Mỹ) đã trở nên rối loạn khi một tài xế đã ném khoảng 200 nghìn USD (4,7 tỷ VND) ra khỏi cửa sổ. Vào thứ Ba (18/4), anh Colin Davis McCarthy, 38 tuổi, đã ném số tiền trên xa lộ Liên tiểu bang 5 bởi vì anh “đang sống tốt và muốn chúc phúc cho những người khác với món quà là tiền”.

Vẽ khủng long bằng cách… đạp xe ảnh 4

Những tờ tiền 100 USD được tìm thấy bên đường cao tốc

Cảnh sát Bang Oregon cảnh báo anh McCarthy, người không bị buộc tội gì, rằng anh có thể bị phạt vì xả rác hoặc gây nguy hiểm trên đường cao tốc và anh đã đồng ý ngừng ném tiền. Đại úy Kyle Kennedy cho biết, những người lái xe khác đã dừng lại trên đường cao tốc để nhặt những tờ 100 USD. “Chúng tôi đang kêu gọi công chúng không đi tìm tiền trên đường cao tốc - điều này rất nguy hiểm”, Đại úy nói.

Thành Long (theo cnn.com)

Cậu bé đột nhập vào Nhà Trắng

Một cậu bé tò mò đã trở thành một trong những kẻ đột nhập Nhà Trắng nhỏ tuổi nhất sau khi em lọt qua hàng rào kim loại. Phát ngôn viên của Cơ quan Mật vụ, ông Anthony Guglielmi cho biết, các sĩ quan “đã gặp một vị khách trẻ tuổi dọc theo hàng rào phía bắc, người đã bước vào khuôn viên của Nhà Trắng trong thời gian ngắn”. “Hệ thống an ninh của Nhà Trắng ngay lập tức báo động các nhân viên Mật vụ, và đứa trẻ đã nhanh chóng được đoàn tụ với bố mẹ”, ông nói trong một tuyên bố.

Vẽ khủng long bằng cách… đạp xe ảnh 5
Cậu bé được nhân viên Mật vụ đưa trở về với bố mẹ

Đây có thể là vụ đột nhập thành công đầu tiên vào Nhà Trắng kể từ khi hàng rào được củng cố trong những năm gần đây sau một loạt vụ vi phạm an ninh. Mặc dù chiều cao tăng gấp đôi lên khoảng 3,96 mét, hàng rào mới lại mở rộng không gian giữa các cọc lên 12,7 cm.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.