TPO - Dự án “Công viên xanh trong lòng thành phố” năm 2022 là hoạt động do Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức đã chính thức được khởi động.
TPO - Nhiều năm qua, người dân phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) sống trong cảnh như bị "tra tấn" bởi mùi hôi thối do Công ty xuất khẩu thủy sản Việt Trường thải ra nhưng đến nay công ty này chưa từng bị xử phạt. Tình trạng kéo dài khiến hàng trăm người dân bức xúc, tái diễn cảnh vây kín trụ sở doanh nghiệp để yêu cầu khắc phục.
TPO - Hà Nội yêu cầu các công trình xây dựng đang thi công nếu phát tán bụi ô nhiễm, đổ phế thải sai quy định kiên quyết áp dụng đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép xây dựng .
TP - Trường hợp không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, các nhà máy xả khí thải lớn phải hạn chế, tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian hoạt động; học sinh tạm dừng đến trường; cơ quan, công sở điều chỉnh lịch làm việc. Theo nhiều chuyên gia, quy định này ít tính khả thi do thiếu nhiều điều kiện, đồng thời có thể gây thiệt hại, xáo trộn cho doanh nghiệp, người dân.
TPO - Sáng nay (4/3) ở Bắc bộ xuống đến cả Bắc Trung bộ có sương mù dày đặc. Thời điểm này chất lượng không khí được dự báo ở mức xấu, do đó người dân được khuyến cáo hạn chế các hoạt động ngoài trời.
TPO - Sau khi Tiền Phong có bài phản ánh về tình trạng khói từ đốt rác đầu độc người dân, ngày 18/1 đại diện phòng tài nguyên và môi trường huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị để kiểm tra và giải quyết dứt điểm tình trạng đốt rác trái phép của các bãi rác tự phát.
TPO - Tái chế đồ dùng cá nhân, trong đó có trang phục hàng ngày đang là xu hướng trong việc giảm rác thải và bảo vệ môi trường. Đinh Thị Thanh, sinh năm 2001, sinh viên khoa Thiết kế Thời trang tại trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội đã có những sáng tạo đầy thú vị với trang phục được làm từ đồ tái chế.
TPO - Trong suốt nhiều năm qua, sức khỏe của hàng chục cư dân ở hai chung cư Mia Saigon và chung cư Him Lam (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM) ngày đêm bị đầu độc bởi những cột khói cao hàng chục mét từ việc đốt rác trái phép của một số bãi xe, bãi rác cách đó không xa.
TPO - Ở miền Bắc về đêm và sáng chất lượng không khí ở mức xấu. Càng về trưa chiều chất lượng không khí tốt hơn do sương mù tan dần, nắng lên, có gió khiến bụi được khuếch tán lên tầng cao hơn.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ, Dự báo thời tiết hôm nay (16/11), các tỉnh miền Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.
Hạn chế, tạm dừng hoạt động của các cơ sở có nguồn thải lớn hay phân luồng giao thông, điều chỉnh giờ làm việc của cơ quan, tổ chức là các biện pháp khẩn cấp có thể được thực hiện khi ô nhiễm không khí trở lên nghiêm trọng, theo Dự thảo Nghị định Quy định một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường vừa được trình Chính phủ.
TPO - Tuổi thọ của người Hà Nội giảm 2,49 tuổi do phơi nhiễm bụi mịn PM2,5 trong không khí, số ca tử vong sớm do phơi nhiễm với bụi PM2,5 năm 2019 là 2.855 ca, tương đương khoảng 35,5 ca/100.000 dân. Ô nhiễm bụi mịn đang gây ra nhiều gánh nặng với sức khỏe người dân thủ đô.
TP - Tháng 6 là thời điểm chất lượng không khí Hà Nội tốt nhất trong năm do mưa nhiều. Tuy nhiên, nhiều ngày qua, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc thường xuyên chịu ô nhiễm không khí nghiêm trọng do đốt rơm rạ.
TPO - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang bị bao trùm trong màn bụi cát dày đặc vì gió lớn thổi cát về từ cao nguyên Gobi và vùng tây bắc Trung Quốc. Cơ quan khí tượng gọi đây là trận bão cát lớn nhất thập kỷ.
TPO - Công trường đường vành đai 2, đoạn qua phố Đại La - Minh Khai, đang trở thành một trong những điểm nghẽn về giao thông tại Hà Nội những ngày cuối năm, khi mà bất cứ thời điểm nào trong ngày, các phương tiện tham gia giao thông luôn phải đối diện với ách tắc và bụi bặm.
TPO - Đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng kéo dài nhiều ngày qua ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ chưa có dấu hiệu cải thiện. Hôm nay, hàng loạt điểm đo cho thấy kết quả ở ngưỡng xấu, rất xấu, cá biệt một số điểm lên ngưỡng nguy hại (nguy hiểm đến sức khỏe mọi người).
TPO - Lượng phương tiện lớn, nhiều xe cũ xả khói đen đặc, công trường xây dựng “lộ thiên”, người dân sử dụng bếp than tổ ong,... đang được xem là nhóm "thủ phạm" góp phần gia tăng gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội.
TP - Chiều 21/1, hơn 10 điểm đo của Sở TN&MT Hà Nội ghi nhận ô nhiễm lên ngưỡng rất xấu – một trong những ngày ô nhiễm nhất từ đầu mùa. Hai ngày qua, TPHCM và Đồng bằng sông Cửu Long cũng ghi nhận ô nhiễm không khí nghiêm trọng vào buổi sáng.
TPO - Ngày 21/1, do điều kiện thời tiết xấu, mây mù, khói bụi, tầm nhìn giảm tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) ảnh hưởng tới việc khai thác, một số chuyến bay dự kiến tới sân bay này đã phải hạ cánh xuống các sân bay dự phòng.
TP - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ thị yêu cầu các địa phương rà soát các nguồn gây ô nhiễm bụi, khí thải. Trường hợp gây ô nhiễm nghiêm trọng có thể đình chỉ hoạt động.
TP - Bụi mịn PM2,5 bằng 1/30 sợi tóc nhưng cuộc chiến nhiều năm vừa với loại bụi tử thần này dường như chưa đạt được bước tiến nào đáng kể. Những nghiên cứu quốc tế mới nhất cho thấy, ô nhiễm không khí, cụ thể là ô nhiễm bụi mịn PM2,5 ở Việt Nam gây ra cái chết ở khoảng 50.000 người.
TP - Từ sáng 14/1, hệ thống quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ghi nhận tất cả các điểm quan trắc đều lên ngưỡng xấu với chỉ số chất lượng không khí AQI từ 150 đến 200. Một số điểm ô nhiễm nhất như trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, phố Hàng Mã, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp.
TPO - Sáng nay (14/1), ô nhiễm không khí lên ngưỡng xấu và rất xấu ở Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, dự báo sẽ kéo dài vài ngày tới, tác động xấu đến sức khỏe tất cả mọi người, đặc biệt là người già, trẻ em, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch.
TPO - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký văn bản yêu cầu các sở, ban ngành xây dựng kịch bản ứng phó, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, không khí. Đồng thời giao Sở TT&TT hướng dẫn các cơ quan truyền thông sử dụng nguồn dữ liệu chính thống từ Tổng cục Môi trường, Sở TN&MT Hà Nội để công bố chỉ số chất lượng quan trắc không khí.
TPO - Trước khi đón đợt rét đậm, rét hại rất mạnh từ 7/1, miền Bắc âm u, trời nhiều mây, sương bao phủ với tình trạng ô nhiễm không khí rất nghiêm trọng.
TPO - Đầu năm mới 2021, Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ bước vào đợt ô nhiễm không khí rất nghiêm trọng với chất lượng không khí ở ngưỡng xấu và rất xấu, nhiều điểm đo lên ngưỡng nguy hại. Người dân nên ở trong nhà thay vì tham gia các hoạt động ngoài trời.