THẾ GIỚI 24H: Nga tăng quân trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

THẾ GIỚI 24H: Nga tăng quân trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo về những thông tin liên quan đến việc Nga tăng cường binh sỹ ở miền Bắc Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho rằng những động thái như vậy sẽ không được dung thứ.

Ông Erdogan nêu rõ: “Chúng tôi đã tuyên bố điều này ngay từ đầu: Chúng tôi sẽ không dung thứ những sự tăng cường binh sỹ như vậy (ở miền Bắc Syria). Chúng tôi vẫn coi đây là những vấn đề nhạy cảm”. Ông Erdogan nhấn mạnh rằng “Thổ Nhĩ Kỳ đang theo dõi chặt chẽ từng động thái quân sự trên các khu vực biên giới của nước này, đặc biệt là biên giới với Syria.”


Đại tướng Valery Gerasimov, Thứ trưởng Quốc phòng kiêm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga, ngày 22/1 cho biết, quân đội Syria nhờ sự yểm trợ của Lực lượng Không quân vũ trụ Nga đã chuyển sang cuộc tấn công nhằm vào những kẻ khủng bố. Tướng Gerasimov nêu rõ: "Quân đội Syria phòng vệ chống lại các nhóm vũ trang bất hợp pháp suốt 4 năm ròng, phần lớn tiến hành các hoạt động chiến đấu mang tính rút lui".


Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, Không quân Mỹ đã triển khai 14 máy bay tiêm kích tàng hình F-22 tới căn cứ không quân Yokota ở phía Tây thủ đô Tokyo. 14 chiếc F-22 đến căn cứ trên trong các ngày 20, 21 và 22/1. Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani nói Chính phủ Nhật Bản đã không được thông báo trước về động thái này. Khi được Bộ Quốc phòng Nhật Bản yêu cầu giải thích thì phía Mỹ trả lời rằng Không quân Mỹ sẽ tạm thời triển khai tổng cộng 26 máy bay F-22 và F-16 tại căn cứ Yokota từ ngày 20-22/1.


Ngày 22/1, Văn phòng Công tố Liên bang Bỉ thông báo một thẩm phán Bỉ đã buộc tội nghi can thứ 11 trong loạt vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Paris của Pháp đêm 13/11 năm ngoái làm 130 người thiệt mạng và 350 người bị thương. Zakaria J. bị buộc tội khủng bố giết người và tham gia các hoạt động của tổ chức khủng bố sau khi bị cảnh sát bắt trong cuộc truy quét hôm 21/1 ở khu Molenbeek- Saint-Jean thuộc thủ đô Brussels.


Chiều 22/1, trường cộng đồng La Loche ở phía Bắc tỉnh Saskatchewan, miền Tây Canada, đã phải đóng cửa sau khi xảy ra một vụ xả súng làm ít nhất 2 người thiệt mạng. Chính quyền tỉnh xác nhận có “sự cố nghiêm trọng xảy ra”, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Đến chiều tối cùng ngày, tình hình vẫn căng thẳng và đang được các cơ quan chức năng giải quyết.


Một xe cứu thương gần thành phố Saada, Yemen đã trúng tên lửa khiến ít nhất 5 người  thiệt mạng. Vụ việc xảy ra tại Dhayan, cách thành phố Saada khoảng 20 km. Theo Tổ chức các bác sỹ không biên giới chiếc xe cứu thương của họ đang trên đường đến hỗ trợ bệnh viện Al Joumhouria thì bị không kích khiến một người của tổ chức này cùng 5 nhân viên y tế khác của Yemen thiệt mạng. Vụ không kích cũng làm bị thương nhiều người khác.


Công đoàn Cảnh sát liên bang Đức (GdP) ngày 22/1 tuyên bố việc kéo dài vô thời hạn kiểm soát biên giới Đức theo như thông báo của Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maiziere là không khả thi khi nhân lực của GdP sẽ không thể chịu được cường độ làm việc như vậy. Phó Chủ tịch GdP Joerg Radek cho biết năng lực của cảnh sát liên bang trong điều kiện phải kiểm soát biên giới 24/24 như hiện nay chỉ có thể kéo dài thêm tối đa 3 tuần nữa. 


Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hong Yong-pyo tuyên bố chính phủ nước này sẽ không xem xét việc đóng cửa Khu công nghiệp chung Kaesong hay buộc các công dân người Hàn Quốc tại đây phải về nước sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hồi đầu tháng này. Bộ trưởng Hong Yong-pyo nêu rõ Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực tìm cách vận hành Khu công nghiệp Kaesong ở miền Bắc một cách ổn định, song diễn biến ra sao sẽ tùy thuộc vào phía Triều Tiên. 


Ngày 22/1, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga Elvira Nabiullina khẳng định Nga có mọi công cụ cần thiết để ngăn chặn sự đe dọa ổn định tài chính của đất nước. Tuyên bố trên được coi nhằm trấn an các thị trường sau một tuần đầy biến động của tỷ giá đồng ruble so với đồng USD. 


Trong phiên giao dịch chiều ngày 22/1, giá dầu trên thị trường châu Á phục hồi về trên mốc 30 USD/thùng sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu đánh đi tín hiệu có thể tung thêm các biện pháp kích thích kinh tế mới vào tháng Ba tới. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, tâm lý lo ngại về tình trạng dư cung trên quy mô toàn cầu sẽ hạn chế đà tăng của giá dầu.

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.