THẾ GIỚI 24H: Nga có thể đánh bại NATO trong 60 giờ

Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, Nga có thể đánh bại NATO trong vòng 60 giờ đồng hồ. Ảnh: Tass
Quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, Nga có thể đánh bại NATO trong vòng 60 giờ đồng hồ. Ảnh: Tass
TPO - Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định, Nga có thể đánh bại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong vòng 60 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, Moscow sẽ khó duy trì lợi thế đó sau năm 2017.

Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về vấn đề Nga và Ukraine, ông Michael Carpenter, cho biết, theo dữ liệu của Trung tâm phân tích Rand Corporation, quân đội Nga sẽ chỉ mất tối đa 60 giờ đồng hồ để đến được thủ đô của Estonia hoặc Latvia, những nước NATO ở Baltic. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Ngoại giao Nga ngày 9/6 cho rằng các nhóm đối lập ở Syria không tôn trọng lệnh ngừng bắn do Moscow và Washington bảo trợ, phải bị tấn công. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nêu rõ, sẽ là "phản tác dụng" khi chờ đợi các nhóm đối lập tuân thủ lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 27/2 vừa qua, nhấn mạnh rằng họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vụ vi phạm.


Thái Lan ngày 9/6 đã kỷ niệm 70 năm ngày quốc vương Bhumibol Adulayadej lên ngôi trị vì với nhiều hoạt động diễn ra trên khắp đất nước. Lễ kỷ niệm 70 năm ngày quốc vương lên ngôi diễn ra ở thủ đô Bangkok và được chủ trì bởi 770 vị sư, đây được xem là con số may mắn. Rất nhiều người dân Thái Lan đã mặc lên mình chiếc áo vàng, màu tượng trưng cho hoàng gia, có con số 70.


Nghị viện Anh ngày 9/6 đã bỏ phiếu đồng ý gia hạn thêm 48 giờ việc đăng ký tham gia cuộc trưng cầu dân ý tại Anh về vấn đề ra đi hay ở lại trong Liên minh châu Âu (EU), bất chấp các nhà vận động ủng hộ Anh rời khỏi EU cho rằng việc làm này có lợi cho phe có quan điểm đối lập.

 
THẾ GIỚI 24H: Nga có thể đánh bại NATO trong 60 giờ ảnh 1

Theo quyết định mới, thời hạn chót cử tri Anh đăng ký đi bỏ phiếu sẽ lùi lại tới hết ngày 9/6 sau khi trang web đăng ký chính của cử tri bị sập trước thời hạn chót vào ngày 7/6 vừa qua do số lượng cử tri đăng ký tăng đột biến vào phút chót.


Theo Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro trực thuộc tập đoàn "The Economist" (Anh) hôm 9/6, bà Hillary Clinton - ứng cử viên của Đảng Dân chủ, có thể sẽ giành chiến thắng tại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11/2016. Bà Clinton đã ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành nữ ứng cử viên đầu tiên ra tranh cử Tổng thống Mỹ. Bà đã giành chiến thắng tại hàng loạt các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ để hội đủ số phiếu đại biểu cần thiết ra tranh cử tổng thống.


Tờ "Bild" của Đức cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang lên kế hoạch hành động kiên quyết nhằm vào Berlin để đáp trả nghị quyết của Quốc hội Đức công nhận vụ thảm sát người Armenia thời Đế chế Ottoman là tội ác diệt chủng. Nguồn tin dẫn lời Thư ký báo chí của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim Kalyn, nêu rõ: "Các nhà chức trách có thẩm quyền, đặc biệt là Bộ Ngoại giao, đang chuẩn bị kế hoạch hành động". Theo ông Kalyn, "kế hoạch chi tiết sẽ được không qua sau khi được Thủ tướng và Tổng thống xem xét".


Ngày 9/6, IS đã thừa nhận tiến hành 2 vụ đánh bom liều chết ở thủ đô Baghdad của Iraq, khiến 23 người thiệt mạng và 73 người bị thương. Tuyên bố được đăng trên Internet nêu rõ 2 đối tượng đánh bom liều chết của IS đã thực hiện các vụ tấn công đẫm máu nhằm vào lực lượng an ninh và các thành viên của đơn vị bán quân sự Hồi giáo dòng Shiite (Hashd Shaabi). Tuy nhiên, hiện chưa thể kiểm chứng độc lập tuyên bố này.


Theo các tài liệu bị rò rỉ do hãng al-Kawn công bố, một loạt các quan chức quân sự cấp cao của Saudi Arabia đã dính líu đến vụ mua vũ khí cho các phần tử khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ các nước châu Âu, trong đó có Anh. Các tài liệu cho thấy Đại tá Obaid al-Harbi, hiện đang làm việc tại căn cứ hải quân al-Jubail ở Saudi Arabia, đã đứng ra mua các thiết bị quân sự từ công ty chuyên sản xuất vũ khí BAE Systems của Anh để vũ trang cho các phần tử IS.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/6 cho biết, phi công điều khiển chiếc Su-27 rơi ở vùng ngoại ô Moscow vào ngày hôm nay 9/6 là Thiếu tá Sergey Eremenko, một trong những phi công của nhóm nhào lộn Hiệp sĩ Nga. Chiếc máy bay đã biểu diễn trên không chuẩn bị cho hoạt động khai trương tượng đài vinh danh các phi công ở Ashukino. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG