THẾ GIỚI 24H: NATO yêu cầu Nga tôn trọng không phận Thổ Nhĩ Kỳ

Tiêm kích - ném bom Su-34 của không quân Nga. Ảnh: Sputnik
Tiêm kích - ném bom Su-34 của không quân Nga. Ảnh: Sputnik
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã lên tiếng kêu gọi Nga hành động có trách nhiệm sau khi Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc máy bay Su-34 của Nga xâm phạm không phận nước này.

Trong một tuyên bố ngày 31/1, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo, sự cố tháng 11/2015 đã cho thấy sự nguy hiểm trong hành vi của Nga đối với Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng và NATO nói chung. Ông Stoltenberg hối thúc Nga thực hiện mọi biện pháp cần thiết và tôn trọng hoàn toàn không phận NATO trong đó Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia thành viên. Trước việc căng thẳng giữa Nga- Thổ Nhĩ Kỳ leo lên một nấc thang mới, Tổng thư ký NATO kêu gọi hai nước bình tĩnh, tránh những hành động gây hấn làm leo thang căng thẳng.


Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã triển khai tên lửa đánh chặn PAC-3 ở Tokyo và một số khu vực khác nhằm sẵn sàng đối phó trước khả năng Triều Tiên phóng thử tên lửa tầm xa. Những hình ảnh từ hãng thông tấn AP cho thấy hệ thống phóng tên lửa đất đối không PAC-3 đã được triển khai tại khu Ichigaya, nằm sát cạnh tòa nhà Bộ Quốc phòng ở Tokyo. Bên cạnh đó, truyền thông Nhật Bản còn cho hay một tàu khu trục Aegis có trang bị tên lửa đánh chặn cũng đã rời căn cứ quân sự để tới đảo Okinawa vào chiều 29/1. Đây là những động thái tương tự mà Nhật Bản đã thực hiện khi Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa vào năm 2012.


Bộ trưởng Thông tin Syria Omar al-Zoubi cho biết chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad sẽ “không bao giờ chấp nhận” việc hai nhóm vũ trang Hồi giáo là Ahrar al-Sham và Quân đội Hồi giáo được tham gia các cuộc hòa đàm tại Geneva (Thụy Sĩ) do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ. Phát biểu trên của Bộ trưởng al-Zoubi được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn của phe đối lập Syria đã tới Geneva, trong đó, có nhóm Quân đội Hồi giáo do Mohammed Alloush làm trưởng đoàn.


Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 31/1 đã thừa nhận tiến hành loạt vụ đánh bom xảy ra cùng ngày ở gần đền thờ Sayyida Zeinab của dòng Hồi giáo Shi'ite, thuộc quận Sayeda Zeinab phía Nam thủ đô Damascus của Syria. Ba vụ đánh bom ở khu vực này đã làm ít nhất 45 người thiệt mạng và khoảng 110 người khác bị thương, trong đó có một vụ đánh bom xe và hai vụ đánh bom liều chết. Số người thiệt mạng có thể sẽ gia tăng do nhiều người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.


Các nguồn tin trong một bệnh viện chính phủ ngày 31/1 cho biết, tổng cộng đã có ít nhất 69 người thiệt mạng sau hàng loạt vụ tấn công liều chết ở một cộng đồng gần Maiduguri, thủ phủ bang Borno thuộc khu vực Đông Bắc nhiều bất ổn của Nigeria. Theo người phát ngôn quân đội Nigeria, Đại tá Mustapha Ankas, các phiến quân Boko Haram đã tấn công cộng đồng Dalori, cách Maiduguri khoảng 5 km về phía Đông vào tối 30/1.


Người phát ngôn quân đội Ấn Độ ngày 31/1 cho biết, lực lượng an ninh chính phủ đã phát động một chiến dịch tại Kupwara tại khu vực Kasmir sau khi có thông tin cho biết nhóm phiến quân Lashkar-e-Taiba có mặt tại đây. Tại cuộc đọ súng, lực lượng an ninh Ấn Độ đã bắn chết một chỉ huy của nhóm phiến quân Lashkar-e-Taiba cùng 2 tay súng khác


Hàng nghìn người Pháp đã xuống đường tuần hành tại thủ đô Paris để phản đối kế hoạch kéo dài tình trạng khẩn cấp mà nước này ban bố kể từ sau vụ tấn công hồi tháng 11/2015 làm 130 người thiệt mạng. Cảnh sát ước tính có khoảng 5.000 người tham gia tuần hành trong khi các nhà tổ chức tuyên bố huy động 20.000 người từ các nhóm nhân quyền, chính trị gia và các nghiệp đoàn tham gia. 


Ngày 31/1, Anh và Liên minh châu Âu đã không thể đạt kết quả trong việc thảo luận Anh ở lại hay rời khỏi liên minh châu Âu. Thay vào đó, Thủ tướng Anh David Cameron và  Chủ tịch Liên minh châu Âu Donald Tusk đã nhất trí tăng cường thêm 1 ngày đàm phán.


Các quan chức Israel và Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ nhóm họp trong 2 tuần tới để thảo luận về việc nối lại quan hệ hữu nghị, hơn 5 năm sau khi hai nước đóng băng các mối quan hệ ngoại giao chính thức. Theo Kênh truyền hình Channel 2, thông tin về nỗ lực hòa giải được đưa ra ngày 30/1, một ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden có cuộc trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. 


Peru ngày 31/1 thông báo nước này đã có trường hợp nhiễm Zika đầu tiên trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp tại khu vực. Bộ trưởng Y tế Peru Anibal Velasquez cho biết, trường hợp nhiễm bệnh là một thiếu niên 17 tuổi người Venezuela, vào thủ đô Lima hồi tuần trước từ Colombia. Bệnh nhân này hiện đã nhập viện sau khi xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh.

MỚI - NÓNG