THẾ GIỚI 24H: Máy bay chiến đấu từ lãnh thổ Myanmar xâm phạm không phận Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một máy bay chiến đấu từ lãnh thổ Myanmar đã xâm phạm không phận thuộc huyện Phop Phra, tỉnh Tak của Thái Lan vào cuối giờ sáng ngày 30/6.

Người phát ngôn Lực lượng Không quân Thái Lan Prapas Sonjaidee đã xác nhận việc một máy bay không xác định từ lãnh thổ Myanmar xâm phạm không phận của Thái Lan vào khoảng 11h ngày 30/6. Ngay lập tức, Không quân Thái Lan đã điều 2 máy bay chiến đấu F-16 thực hiện các cuộc tuần tra khu vực biên giới, đồng thời chỉ đạo Tùy viên Quốc phòng Thái Lan tại Myanmar phối hợp với phía Myanmar điều tra vụ việc. Máy bay chiến đấu, được cho là MiG-29 của Không quân Myanmar đã bay vào không phận Thái Lan khoảng 4-5km. Máy bay bay ở tầm thấp cùng với những tiếng nổ lớn ở Myanmar đã khiến người dân và học sinh ở hai trường học địa phương hoảng sợ, phải trú ẩn trong các boong-ke


Ukraine cắt quan hệ ngoại giao với Syria. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria sau khi nước này công nhận nền độc lập của hai khu vực ly khai Donetsk và Lugansk. Trong một tuyên bố được đăng tải qua ứng dụng Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, quan hệ giữa Ukraine và Syria đã kết thúc, đồng thời sức ép của các lệnh trừng phạt đối với Damascus sẽ ngày càng gia tăng.


Tổng thống Putin tuyên bố không có hạn chót chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine sẽ diễn ra theo kế hoạch và không cần đáp ứng bất kỳ hạn chót nào để chấm dứt cuộc xung đột này, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định. Theo Tổng thống Putin, mục tiêu của chiến dịch quân sự là giải phóng Donbass, bảo vệ người dân sống ở đây và "tạo điều kiện để đảm bảo an ninh của chính nước Nga".


Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Phần Lan, Thụy Điển hoàn thành cam kết gia nhập NATO. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ngày 30/6 tuyên bố Thụy Điển và Phần Lan cần phải hoàn thành những cam kết với Thổ Nhĩ Kỳ - một thỏa thuận để Ankara rút lại quyết định phủ quyết kế hoạch gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của hai quốc gia Bắc Âu, trong đó có cam kết của Stockholm về việc dẫn độ 73 “phần tử khủng bố”.


Mỹ tiếp tục ủng hộ viện trợ nhân đạo quốc tế cho Triều Tiên. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30/6 cho biết Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ việc cung cấp các viện trợ nhân đạo quốc tế cho người dân Triều Tiên. Hãng tin Yonhap dẫn lời quan chức trên nêu rõ: "Mỹ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực quốc tế nhằm cung cấp viện trợ nhân đạo quan trọng với hy vọng Triều Tiên sẽ đón nhận." Thông báo trên được đưa ra sau khi Triều Tiên chỉ trích Mỹ duy trì và tìm cách bổ sung các lệnh trừng phạt chống Bình Nhưỡng.


Thủ tướng Italy rời hội nghị NATO sớm để về nước họp khẩn. Ngày 29/6, Thủ tướng Italy Mario Draghi đã quyết định rời Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đang diễn ra tại Tây Ban Nha, sớm hơn một ngày so với dự kiến, để về nước tổ chức cuộc họp khẩn của chính phủ. Điều chỉnh đột xuất này của ông Draghi được đưa ra sau khi xuất hiện những thông tin về việc cựu Thủ tướng Giuseppe Conte, hiện là Chủ tịch Phong trào Năm sao - đối tác lớn nhất trong chính phủ liên minh, thể hiện phản ứng gay gắt với ông Draghi.


Nga tuyên bố giam giữ hơn 6.000 tù binh Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đang nắm giữ hơn 6.000 tù binh của Ukraine, một ngày sau khi hai bên có lần trao đổi tù binh lớn nhất từ trước tới nay. Hiện chưa rõ Nga nắm trong tay bao nhiêu lính tình nguyện nước ngoài chiến đấu cho Ukraine.


Hy Lạp giải cứu hơn 170 người di cư trên biển Aegean. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp ngày 29/6 cho biết đã giải cứu 172 người di cư trên một tàu cá bằng gỗ đang lênh đênh trên biển trong bối cảnh biển động dữ dội. Theo nguồn tin trên, chiến dịch giải cứu do 3 tàu tuần tra thực hiện hôm 28/6 ở ngoài khơi đảo Karpathos, phía Đông Nam biển Aegean trong điều kiện thời tiết với sức gió lên đến 60km/h. Những người di cư trên sau đó đã được đưa lên một tàu chở hàng mang cờ Malta đang ở trong khu vực vào thời điểm đó.

MỚI - NÓNG