Rời Ukraine, Tổng thống Indonesia đến Nga gặp Tổng thống Putin

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đến Mátxcơva vào hôm nay, 30/6, để gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Chuyên cơ của ông Widodo đã đáp xuống sân bay Vnukovo ở thủ đô của Nga vào khoảng giữa trưa, sau chuyến bay kéo dài hai giờ từ Ba Lan.

Trước đó, ông Widodo đã đi tàu từ Ba Lan đến Kiev (Ukraine) vào sáng 29/6, và trở về Ba Lan vào sáng 30/6 sau khi lên chuyến tàu đêm từ Kiev.

Rời Ukraine, Tổng thống Indonesia đến Nga gặp Tổng thống Putin ảnh 1

Ông Widodo đáp máy bay xuống Mátxcơva. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Indonesia

Rời Ukraine, Tổng thống Indonesia đến Nga gặp Tổng thống Putin ảnh 2

Ảnh: Twitter

Tổng thống Indonesia là lãnh đạo châu Á đầu tiên thăm Nga và Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát.

Ông Widodo là Chủ tịch luân phiên của G20 năm nay, đồng thời là 1 trong 6 nhà lãnh đạo đứng đầu Nhóm Ứng phó Khủng hoảng Toàn cầu (GCRG) của Liên Hợp Quốc.

Trong chuyến thăm Kiev hôm 29/6, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã đề nghị giúp chuyển lời từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Tổng thống Nga Vladimir Putin để thúc đẩy nối lại đàm phán hòa bình

Theo Reuters, không rõ Tổng thống Zelensky đã đáp lại lời đề nghị như thế nào, và cũng không rõ liệu nhà lãnh đạo Ukraine có bất kỳ thông điệp nào muốn gửi tới Tổng thống Putin hay không.

Rời Ukraine, Tổng thống Indonesia đến Nga gặp Tổng thống Putin ảnh 3
Ông Widodo và phu nhân đến Ukraine bằng tàu hỏa từ Ba Lan vào sáng 29/6.

Tại Ukraine, nhà lãnh đạo Indonesia đã thăm Irpin - một thị trấn cách thủ đô Kiev 21km về phía Tây Bắc, và thăm những khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột. Vợ chồng ông Widodo cũng đến thăm một bệnh viện ở Kiev để phân phát các gói hàng viện trợ.

Rời Ukraine, Tổng thống Indonesia đến Nga gặp Tổng thống Putin ảnh 4

Các hoạt động của ông Widodo ở Kiev. Ảnh: Twitter

Rời Ukraine, Tổng thống Indonesia đến Nga gặp Tổng thống Putin ảnh 5

Ảnh: Twitter

Rời Ukraine, Tổng thống Indonesia đến Nga gặp Tổng thống Putin ảnh 6

Ông Widodo họp với ông Zelensky. Ảnh: Twitter

Rời Ukraine, Tổng thống Indonesia đến Nga gặp Tổng thống Putin ảnh 7

Ảnh: Twitter

Rời Ukraine, Tổng thống Indonesia đến Nga gặp Tổng thống Putin ảnh 8

Ảnh: Twitter

Tổng thống Indonesia cho biết ông đến Nga gặp Tổng thống Putin với hy vọng có thể thúc giục Điện Kremlin quyết định ngừng bắn.

"Mặc dù điều đó rất khó để đạt được, nhưng tôi vẫn muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của một giải pháp hòa bình", ông Widodo nói. "Tôi đã đề nghị giúp chuyển lời từ ông Zelensky tới ông Putin."

Lãnh đạo Indonesia khẳng định ông cam kết nỗ lực giải quyết tình trạng gia tăng giá lương thực và năng lượng kể từ sau khi xung đột bùng phát ở Ukraine. "Tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo Ukraine có thể nối lại xuất khẩu lương thực", ông Widodo nói.

Trong một cuộc điện đàm hồi tháng 4, ông Widodo đã mời ông Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Bali, bất chấp những lời đe dọa tẩy chay của một số nhà lãnh đạo phương Tây. Đầu tuần này, hãng thông tấn nhà nước Nga Tass cho biết ông Putin sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh, dù chưa rõ lãnh đạo Nga sẽ họp trực tiếp hay trực tuyến.

Ông Zelensky cũng đã chấp nhận lời mời tham dự G20 của ông Widodo và đang lên kế hoạch dự họp từ xa.

Theo Reuters, Nikkei Asia
MỚI - NÓNG