THẾ GIỚI 24H: LHQ khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine

Hội đồng Bản an Liên Hợp Quốc kêu gọi sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine
Hội đồng Bản an Liên Hợp Quốc kêu gọi sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine
TPO - Tại cuộc họp vừa kết thúc cách đây ít giờ đồng hồ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một dự thảo Nghị quyết về tình hình Ukraine theo đề xuất của Nga, trong đó nhấn mạnh tới việc thực thi các Hiệp định Minsk, cũng như sự cần thiết giải quyết cuộc xung đột ở phía Đông Nam của Ukraine một cách hòa bình.

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kết thúc rạng sáng nay, 18/2 (theo giờ Việt Nam), toàn bộ 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí kêu gọi “tất cả các bên đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn được thực thi đầy đủ”, và “tôn trọng đầy đủ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”. Tại phiên thảo luận, đại diện Mỹ tại Liên Hợp Quốc cáo buộc ly khai leo thang xung đột ở phía đông Ukraine, tuy nhiên cũng thừa nhận rằng Washington có “thông tin hạn chế” về những gì đang xảy ra. Đại diện thường trực Vương quốc Anh Mark Lyall Grant cảnh báo phương Tây sẽ gây áp lực lên Nga nếu các thỏa thuận Minsk không được thực thi đầy đủ. Trong khi đó, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vitaly Churkin, khẳng định Moscow đã sẵn sàng thúc đẩy các thỏa thuận Minsk, theo RIA Novosti.


Đăng tải trên trang facebook cá nhân chiều 17/2, nhà báo Andrew Tsaplienko của kênh truyền hình TSN cho biết, tự vệ miền Đông đã chiếm được sở cảnh sát và nhà ga tại thành phố chiến lược Debaltsevo. Thông tin trên sau đó được Bộ Chỉ huy tự vệ Donetsk xác nhận. Theo nguồn tin này, rất nhiều binh sĩ chính phủ Ukraine cố thủ tại Debaltsevo đã ra hàng. Theo chỉ huy Lữ đoàn số 4 mang tên Kamaz  thuộc Bộ Quốc phòng “Cộng hòa Lugansk” tự xưng, tự vệ đã chia cắt và bao vây lực lượng chính phủ Kiev trong Debaltsevo. Ông này cho biết, giao tranh đang diễn ra ác liệt với sự tham gia của pháo binh, xe tăng và lính bắn tỉa. Trong khi đó, lãnh đạo “Cộng hòa Donetsk” tự xưng, ông Dennis Pushilin khẳng định, lực lượng chính phủ Ukraine với vũ khí hạng nặng vẫn đang cố thủ tại đây và gây nguy hiểm cho nhiều khu vực của vùng lãnh thổ này. “Họ không thực hiện đúng cam kết. Đây là vùng lãnh thổ của chúng tôi”, ông D. Pushilin tuyên bố.


Ông Yuri Biryukov, cố vấn Tổng thống Ukraine ngày 17/2 cho biết, Bộ Quốc phòng nước này đã gửi đến chính phủ Mỹ một bản danh sách các trang thiết bị quân sự cần thiết mà họ muốn, trong đó có cả vũ khí. “Các cuộc đàm phán đang diễn ra, trong đó có cả ở cấp bộ trưởng quốc phòng. Gần đây chúng tôi đã gửi một bản danh sách cập nhật các trang thiết bị quân sự cần thiết tới Mỹ, bao gồm cả xe bọc thép và vũ khí", ông Biryukov nói, đồng thời cho biết thêm rằng đợt mua vũ khí đầu tiên của Ukraine trị giá 350 triệu USD, và nước này có thể sẽ có thêm 1 tỷ USD cho việc này. Mặc dù vậy, phía Mỹ vẫn chưa muốn đưa ra quyết định sẽ bán vũ khí cho Ukraine hay không. 


Ngày 17/2, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bổ nhiệm bốn bộ trưởng mới, trong đó có Bộ trưởng Thống nhất phụ trách các vấn đề liên Triều. Động thái trên diễn ra sau khi cựu Chủ tịch đảng Saenuri cầm quyền Lee Wan-koo trở thành tân Thủ tướng Hàn Quốc. Người phát ngôn của tổng thống Min Kyung-wook cho biết Thư ký của Tổng thống phụ trách các vấn đề về thống nhất Hong Yong-pyo được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thống nhất; hai nghị sỹ của đảng cầm quyền là Yoo Il-ho và Yoo Ki- joon lần lượt được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giao thông vận tải và Bộ trưởng các vấn đề Hàng hải và Ngư nghiệp. Giám đốc điều hành Tập đoàn Tài chính NongHyu, Yim Jong-yong được lựa chọn làm Chủ tịch Ủy ban Tài chính (FSC). Trước đó, ngày 16/2, Quốc hội Hàn Quốc đã phê chuẩn ông Lee Wan-koo làm thủ tướng, thay ông Chung Hon-won từ chức để nhận trách nhiệm về vụ chìm phà hồi tháng 4/2014 làm hơn 300 người thiệt mạng và mất tích. 


Cảnh sát Đan Mạch hôm 17/2 phát hiện vật khả nghi bên ngoài một quán cà phê tại Thủ đô Copenhagen, nơi xảy ra một vụ xả súng vào cuối tuần trước khiến 1 người thiệt mạng. Những hình ảnh trên truyền hình cho thấy vật thể nói trên có màu trắng và mang hình dáng của một bưu kiện. Sau khi được thông báo, cảnh sát cùng các chuyên gia chất nổ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và sơ tán toàn bộ khu vực xung quanh. Cảnh sát sau đó cho biết không có chất nổ bên trong bưu kiện này nhưng vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra. Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau hai vụ xả súng vào cuối tuần trước làm 2 người thiệt mạng. 


Chính phủ Myanmar ngày 17/2 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và áp dụng tình trạng thiết quân luật tại khu vực Kokang, bang Shan, Đông Bắc nước này sau nhiều tuần xung đột vũ trang giữa các lực lượng chính phủ và các nhóm vũ trang sắc tộc diễn ra tại đây. Tổng thống Myanmar U Thein Sein đã ký ban hành quyết định trên và công bố trên đài truyền hình và đài phát thanh quốc gia Myanmar. Theo đó, tình trạng khẩn cấp sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian 90 ngày. Việc áp đặt tình trạng thiết quân luật tại khu vực Kokang  sẽ giúp cho chính quyền và cơ quan tư pháp địa phương có đủ thẩm quyền để xử lý tình trạng khẩn cấp tại Kokang. 


Các bang phía Đông nước Mỹ đã và đang phải hứng chịu một đợt giá rét chưa từng có trong 20 năm trở lại đây. Theo thông báo của Cơ quan dịch vụ thời tiết quốc gia Mỹ, các trận bão tuyết với sức gió 70 - 100 km/giờ vẫn tiếp tục trút xuống các bang, từ vùng nông nghiệp ở phía Nam, tới các bang ở phía Đông Bắc. Bão tuyết cộng với nhiệt độ cực thấp đã làm hàng nghìn chuyến bay bị chậm giờ hoặc hủy bỏ. Nhiều trường học, khu giải trí và nhiều tuyến phố phải đóng cửa. Tại thủ đô Washington, trong ba ngày giá rét nhất trong tuần này (ngày 18,19 và 20/2), nhiệt độ vào ban đêm dự báo có lúc xuống -21 độ C. 


Ấn Độ đã rút khỏi thỏa thuận mua 126 chiến đấu cơ Rafale, một trong những loại máy hiện đại nhất của Pháp, sau 3 năm đàm phán. Nguyên nhân là do chi phí của dự án này quá cao. Theo thỏa thuận ban đầu, 18 trong 126 chiếc Rafale sẽ được chuyển trực tiếp từ Tập đoàn Dassault của Pháp. 108 chiếc còn lại sẽ do Công ty Hindustan Aeronautics Limited (HAL) của Ấn Độ sản xuất tại một nhà máy ở thành phố Bangalore, bang Karnataka, miền nam Ấn Độ. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar, thay thế vị trí của Rafale có thể là chiến đấu cơ Sukhoi-30 MKI, loại máy bay này cũng đang được Hindustan Aeronautics sản xuất, theo Sputnik.

 

Theo yêu cầu của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Nga sẽ lần đầu tiên giới thiệu tổ hợp tên lửa diệt tăng tự hành Khrizantema-S tại triển lãm quân sự IDEX-2015 sẽ khai mạc vào ngày 22/2 tới. Theo nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga, Tổ hợp chế tạo máy liên bang Nga và công ty Rosoboronexport sẽ trình diễn Khrizantema-S tại Abu Dhabi. Một điểm mới nữa là đạn tên lửa diệt tăng trên Khrizantema-S sẽ lần đầu tiên “phô diễn khả năng chiến đấu” tại UAE. Khrizantema được đánh giá là một trong những tổ hợp vũ khí diệt tăng uy lực nhất trên thế giới. Theo quảng cáo của nhà sản xuất, chỉ cần 3 xe phóng Khrizantema là đủ để đối phó với 14 xe tăng chiến đấu chủ lực của đối phương và tiêu diệt không ít hơn 60% trong số đó, theo Tass.

 

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varofakis cho biết Châu Âu sẽ vẫn tiếp tục cân nhắc nhằm tăng cường cơ hội và mang lại một kết quả tốt đẹp cho mọi người dân châu Âu, chứ không riêng gì người dân Hy Lạp. "Chúng tôi biết châu Âu sẽ tìm ra một giải pháp tốt, một giải pháp giúp Hy lạp và các chủ nợ thoát khỏi những bất đồng còn tồn tại”, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp nói, đồng thời bày tỏ hy vọng Liên minh châu Âu và Hy Lạp sẽ tìm được đồng thuận trong cuộc họp tiếp theo giữa khối này và Hy Lạp vào ngày 20/2 tới. Trước đó, vào rạng sáng 17/2 theo giờ Việt Nam, cuộc họp giữa nhóm Bộ trưởng Tài chính Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu và Hy Lạp đã kết thúc tại Bỉ nhưng không đạt được thỏa thuận cuối cùng về chương trình cứu trợ Hy Lạp sau khi Hy Lạp bác bỏ dự thảo do Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu đề xuất. 


Giá dầu tiếp tục tăng trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch chiều ngày 17/2 sau những nhận định lạc quan của quan chức Kuwait - một thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và cũng là nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ 10 thế giới. Tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ New York (WTI) giao tháng 3/2015 tăng 44 xu Mỹ lên 53,22 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 4/2015 cũng tăng 68 xu Mỹ lên 62,08 USD/thùng. Các nhà phân tích cho biết giới kinh doanh đang chú ý tới lời bình luận của Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Ali al-Omair rằng giá dầu thô thế giới đã phục hồi nhanh hơn so với dự kiến và đà phục hồi gần đây của giá dầu có thể sẽ tiếp tục, theo Vietnamplus.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.