THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Nga – Ukraine bắt tay trước cuộc đàm phán

Nguyên thủ 4 nước Nga - Đức - Pháp - Ukraine trước cuộc đàm phán tìm lối thoát cho xung đột Ukraine
Nguyên thủ 4 nước Nga - Đức - Pháp - Ukraine trước cuộc đàm phán tìm lối thoát cho xung đột Ukraine
TPO - Vào 1h sáng nay 12/2 (theo giờ Việt Nam), nguyên thủ 4 nước Nga, Đức, Pháp và Ukraine đã bước vào cuộc đàm phán hòa bình tại thủ đô Minsk của Belarus nhằm tìm lối thoát cho tình hình xung đột ở miền Đông Ukraine.

Tham gia cuộc đàm phán được xem là “cơ hội cuối cùng” cho hòa bình Ukraine có  Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Đến thời điểm hiện tại, kết quả đàm phán chưa được thông báo, tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, “tất cả đều diễn ra tích cực” và “tốt hơn so với dự kiến”. Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định, bất kỳ nội dung nào về cuộc xung đột ở Ukraine được thảo luận và ký kết tại Minsk cũng phải bảo vệ các quyền của tất cả mọi công dân đang sống ở nước này. Trước khi bước vào Dinh Độc lập, nơi tiến hành đàm phán, hai Tổng thống Nga và Ukraine đã bắt tay và có cuộc trao đổi ngắn, theo Lenta.


Tư lệnh Lục quân Mỹ tại châu Âu, Trung tướng Ben Hodges cho biết quân đội Mỹ sẽ huấn luyện cho quân đội chính quyền Kiev đang chiến đấu chống lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine. Phát biểu trong chuyến thăm căn cứ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Szczecin, miền Tây Bắc Ba Lan, ông Hodges nêu rõ sứ mệnh huấn luyện nói trên sẽ bắt đầu trong tháng Ba tới, trong đó một tiểu đoàn binh lính Mỹ sẽ huấn luyện cho ba tiểu đoàn binh lính Ukraine, theo Reuters.


Mỹ vừa đưa hơn 10 chiếc máy bay cường kích loại "Thần Sấm II" A-10 và 300 phi công đến Đức, dự kiến tham gia cuộc diễn tập cùng lực lượng của các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở đông Âu. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn ở đông Ukraine và lãnh đạo các nước đang đàm phán về tiến trình hòa bình cho khu vực này. Trung tá Christopher Karns, phát ngôn viên của Không quân Mỹ cho biết các máy bay sẽ được "triển khai tiếp" đến các địa điểm thuộc các nước thành viên NATO ở Đông Âu, tham gia huấn luyện cùng các lực lượng các nước này nhằm tăng cường khả năng tương tác trong tác chiến, thể hiện cam kết của Mỹ với an ninh và ổn định của châu Âu.


Mỹ và Anh ngày 11/2 đã bất ngờ ra quyết định đóng cửa Đại sứ quán tại Yemen. Cùng với việc đóng cửa Đại sứ quán, cả Mỹ và Anh cũng đã đồng thời rút toàn bộ nhân viên, đại sứ và đưa tài liệu ra khỏi khu vực sứ quán. Tình hình an ninh ngày càng căng thẳng tại Yemen sau khi quân nổi dậy dòng Shiite lên nắm chính quyền được xem là lý do chính cho quyết định đóng cửa Đại sứ quán của cả Mỹ và Anh. Hiện, Bộ ngoại giao Mỹ chưa công bố việc sơ tán công dân nước này ra khỏi Yemen song cảnh báo công dân về nguy cơ bị bắt cóc.


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã bắt giữ một công dân nước này và 13 người nước ngoài đang tìm cách vượt biên sang Syria để gia nhập tổ chức cực đoan "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng (IS). Theo tuyên bố trên, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện vụ bắt giữ tại huyện Oguzeli, tỉnh miền Nam Gaziantep. Công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã được thả sau quá trình thẩm vấn trong khi 13 người nước ngoài được đưa tới sở cảnh sát Gaziantep để trục xuất, theo Vietnamplus.


Một cường kích Su-24 đã rơi ở khu vực Volgograd, miền Nam nước Nga vào khoảng 11h ngày 11/2 theo giờ nước Nga (tức 15h Việt Nam). Nhà chức trách Nga cho biết có thể các thành viên phi hành đoàn đã thoát khỏi máy bay trước khi nó đâm xuống đất. Một đội tìm kiếm cứu hộ đã được phái đến hiện trường. “Một phi công đầy kinh nghiệm với hơn 1.000 giờ bay đã thực hiện chuyến bay và lúc đó máy bay không hề tải theo đạn dược”, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Một ủy ban điều tra đặc biệt đã được thành lập để tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn. Nga hiện cũng đã đình chỉ tất cả chuyến bay của Su-24 cho đến khi tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn, theo Tass.


Hai người Việt Nam bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra sáng 11/2 gần sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc, khiến 2 người thiệt mạng và 65 người khác bị thương. Thi thể của 2 nạn nhân thiệt mạng (ông Kim 56 tuổi và bà Lim 46 tuổi) đã được đưa đến bệnh viện ở Goyang, phía nam ngoại ô Seoul và bệnh viện ở phía tây Incheon. Trong khi đó, những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện gần đó để cấp cứu, 7 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Trong số những người bị thương có 7 người Trung Quốc, 5 người Thái Lan, 2 người Việt Nam, 2 người Nhật Bản. 3 nạn nhân còn lại là công dân Nga, Bangladesh và Thuỵ Điển, theo Yonhap.


Tòa án ở thị trấn Grasse, miền Nam nước Pháp vừa ra phán quyết yêu cầu một bệnh viện phải bồi thường 1,8 triệu Euro cho hai gia đình, vì đã trao nhầm con cho họ. Vụ trao nhầm con xảy ra vào ngày 4/7/1994, khi cô Sophie Serrano sinh con gái có tên là Manon tại một bệnh viện ở thành phố Cannes. Không may, bé Manon bị bệnh vàng da, do vậy các bác sĩ sản khoa đã phải đặt bé gái trong một lồng ấp đặc biệt có gắn đèn chiếu để điều trị chứng bệnh này, cùng với các trẻ sơ sinh khác mắc bệnh tương tự. Đây chính là nguyên nhân khiến y tá trong ca ngày hôm đó gây ra vụ trao nhầm hai bé gái trong cùng một lồng ấp nói trên. Khi hai gia đình phát hiện ra vụ nhầm lẫn trên, các bé gái đã 10 tuổi. Họ đã tổ chức một cuộc gặp mặt với con đẻ của mình ngay sau đó và hai cả hai gia đình đều không có ý định đổi lại con ruột của mình.


Tỷ lệ lạm phát thấp kéo dài, tốc độ tăng trưởng chậm lại và nhu cầu yếu ở các quốc gia phát triển trên thế giới tạo ra nhiều rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu. Đó là những đánh giá trong tuyên bố chung của Hội nghị các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) vừa kết thúc tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Theo tuyên bố chung sau hội nghị, các quốc gia thành viên cam kết sẽ dứt khoát điều chỉnh các chính sách tiền tệ và tài chính nếu cần thiết để ứng phó với những rủi ro của nền kinh tế “ì ạch” trong thời gian dài, đồng thời giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng GDP toàn cầu đạt 2% vào năm 2018, theo Vietnamplus.


Trong báo cáo đánh giá về triển vọng thị trường dầu mỏ thế giới trong năm năm tới vừa được công bố, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) nhận định giá dầu thô thế giới sẽ phục hồi phần nào từ mức 50-60 USD/thùng hiện nay, song sẽ vẫn thấp hơn nhiều so với ngưỡng trên 100 USD/thùng được lập trước khi "vàng đen" bắt đầu lao dốc hồi tháng 6/2014. Nguồn cung dầu mỏ dồi dào trong khi nhu cầu yếu đã khiến giá dầu thô giảm gần 60% kể từ tháng 6/2014. Tuy nhiên, báo cáo của IEA cho rằng thị trường sẽ cân bằng trở lại tương đối nhanh, nhờ tình trạng gia tăng dự trữ dầu có thể sẽ chững lại vào giữa năm. 

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.