THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Ukraine điện đàm trước giờ ngừng bắn

Tổng thống Ukraine thị sát một đơn vị quân đội tham chiến tại miền Đông nước này
Tổng thống Ukraine thị sát một đơn vị quân đội tham chiến tại miền Đông nước này
TPO - Trong bối cảnh chiến sự không ngừng leo thang tại đông Ukraine với những trận ném bom tại thị trấn Debaltseve và pháo kích tại Donetsk, Tổng thống Ukraine cho hay, ông có cuộc điện đàm với các lãnh đạo Đức, Pháp, Mỹ trong ngày 14/2, chỉ vài giờ trước thời hạn ngừng bắn.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thông báo, ông có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Merkel vào 17h chiều 14/2 (giờ địa phương). Ông Poroshenko cũng khẳng định, tiếp tục điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama 2 tiếng sau đó. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại đông Ukraine ngày càng ác liệt, dù khoảng thời hạn bắt đầu đình chiến từ 0h ngày 15/2 chỉ còn tính bằng giờ.


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin, ngày 14/2, tuyên bố, các trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn mới tại Ukraine sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Ông Karasin nhấn mạnh theo thỏa thuận hòa bình mà bộ tứ Normandie vừa đạt được tại Minsk (Belarus) ngày 12/2 vừa qua, các bên xung đột tại miền Đông Ukraine phải ngừng bắn từ 0 giờ ngày 15/2, sau đó là rút vũ khí hạng nặng ngay trong ngày thứ hai sau ngừng bắn. Nếu bên nào bị phát hiện vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc, theo Vietnamplus.


Cựu Tổng thống Gruzia Mikheil Saakashvili, ngày 13/2, đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng cải cách tư vấn quốc tế, một cơ quan tham mưu đặt dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Ukraine. Ông Saakashvili cho biết, trong nhiệm vụ mới, ông sẽ điều phối vấn đề cung cấp vũ khí cho Kiev. Phát biểu trên truyền hình Ukraine, ông Saakashvili nhấn mạnh: "Bây giờ, điều quan trọng nhất là hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Trong vài ngày tới, tôi sẽ điều phối vấn đề này".


Một vụ nổ xảy ra gần dinh thự người đứng đầu “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng Alexander Zakharchenko hôm 14/2. Vụ nổ xảy ra cách nơi các phóng viên đang ngồi đợi cuộc họp báo do Zakharchenko tổ chức tại dinh thự của mình 100m, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Ông Zakharchenko cho biết, đại biểu của Hạ viện Đức đã ở tại dinh thự của ông 2 tiếng trước khi vụ nổ xảy ra, theo RIA Novosti.


Một số quan chức Mỹ giấu tên, ngày 14/2, cho biết, Mỹ đang lên kế hoạch triển khai giúp bổ sung nguồn cung cấp vũ khí cho Jordan, bao gồm các vũ khí có hệ thống dẫn đường với độ chính xác cao. Động thái này được Washington đưa ra nhằm ủng hộ vai trò lớn hơn của Jordan trong các cuộc không kích chống nhóm cực đoan IS. Trước đó, Quốc vương Jordan Abdullah II đã đưa ra đề nghị muốn Mỹ trợ giúp vũ khí cho nước này. Hiện Bộ Ngoại giao và quốc phòng Mỹ chưa có bình luận chính thức nào về vấn đề trên.


Các lực lượng người Kurd với sự hỗ trợ từ liên minh quốc tế đã giành lại quyền kiểm soát ít nhất 163 ngôi làng xung quanh Kobani từ tay Nhà nước Hồi giáo, sau khi đẩy bật nhóm phiến quân ra khỏi thị trấn này. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, người Kurd chiếm lại được nhiều ngôi làng kể từ khi đẩy bật Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi thị trấn Kobani, miền bắc Syria, vào cuối tháng trước. Tuy nhiên, quá trình này đã bị chậm lại bởi các cuộc đụng độ mới ở phía tây và tây nam thị trấn, hướng tấn công mới của IS.


Một cư dân Mosul, ngày 14/2, cho biết, binh lính IS đã chặt tay 3 người phụ nữ chưa rõ lý do và quất roi 5 người đàn ông vì đã dùng điện thoại gọi cho người thân. Người giấu tên nói trên kể rằng, IS đã đe dọa người dân Mosul, thành phố lớn nhất của Iraq hiện thuộc quyền cai quản của IS, phải chịu phạt 30 roi nếu bị bắt gặp sử dụng điện thoại trong thành phố. Theo thông tin trước đó, IS đã cắt tất cả đường dây điện thoại trong thành phố vì lo sợ người dân có thể đưa tin cho lực lượng đồng minh do Mỹ dẫn đầu về vị trí của chúng, theo Sputnik.


Lực lượng phiến quân Houthi dòng Hồi giáo Shiite, ngày 14/2, đã nổ súng vào những người biểu tình phản đối lực lượng này ở miền Trung Yemen làm ít nhất 6 người bị thương. Theo các nhân chứng, lực lượng Houthi bắn nhiều loạt đạn để giải tán hàng nghìn người biểu tình tại thành phố Ibb, làm 6 người trúng đạn. Đây là ngày thứ hai diễn ra hoạt động biểu tình trên toàn quốc phản đối phong trào Houthi trong vòng chưa đầy một tuần sau khi lực lượng này giải tán chính phủ và quốc hội Yemen trong tháng này, gây ra trình trạng bất ổn và khiến đại sứ quán nhiều nước phương Tây và Arab phải đóng cửa.


Triều Tiên bắt đầu các sự kiện kỷ niệm ngày lễ quốc gia chính - sinh nhật của cố Chủ tịch Kim Jong-il ngày 16/2. Hàng chục nghìn binh sĩ Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA) làm lễ viếng cố Chủ tịch Kim Jong-il và thề trung thành với nhà lãnh đạo hiện nay Kim Jong-un tại cuộc mít tinh quần chúng được tổ chức tại quảng trường bên ngoài cung điện Kumsusan. Nhân dân Triều Tiên đón mừng sinh nhật của ông Kim Jong-il - "ngôi sao dẫn đường" và "Mặt trời thế kỷ XXI" bằng các mít tinh trọng thể, các giải đấu thể thao, chiếu phim và triển lãm nghệ thuật.


Hôm 13/2, Bộ Nông nghiệp Canada xác nhận trường hợp nhiễm bệnh bò điên  đầu tiên kể từ năm 2011 tại một trang trại ở bang Alberta, phía tây Canada. Thông tin này ngay lập tức khiến giá thịt bò Mỹ tăng cao. Cơ quan thanh tra thực phẩm Canada cho biết, nguồn thức ăn ở khu vực này hiện không bị ảnh hưởng. Bệnh bò điên là căn bệnh thần kinh khiến vật chủ chết dần. Bệnh này có thể lây sang người từ thực phẩm chế biến từ bò bị bệnh.


Theo thông báo của Trung tâm bảo vệ sức khỏe Hong Kong hôm 13/2, có thêm 16 bệnh nhân nhập viện vì dịch cúm và đến chiều 14/2, 15 người trong số này đã tử vong. Thông báo cho biết, số người cao tuổi nhập viện vì dịch cúm tại Hong Kong đã giảm, trong khi bệnh nhi dưới 5 tuổi lại tăng nhẹ trong tuần qua. Dịch cúm H3N2 bùng phát tại Hong Kong từ đầu tháng 1 vừa qua với hơn 280 bệnh nhân phải nhập viện. Con số này tăng so với 266 ca nhập viện cùng kỳ năm 2014, trong đó 133 người đã tử vong. Cùng ngày, giới chức y tế tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc thông báo số bệnh nhân nhiễm cúm gia cầm H7N9 đã tăng lên con số 50.

MỚI - NÓNG