THẾ GIỚI 24H: Chiến đấu cơ Nga – NATO tiếp tục đối đầu

THẾ GIỚI 24H: Chiến đấu cơ Nga – NATO tiếp tục đối đầu
TPO - Quân đội Latvia ngày 13/2 cho biết, các tiêm kích cơ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cất cánh để đánh chặn máy bay Il-20 của Không quân Nga trên bầu trời biển Baltic.

“Máy bay chiến đấu Italia Typhoon bảo vệ không phận vùng Baltic của NATO đã phải cất cánh hôm 13/2 để đánh chặn máy bay Il-20 của Lực lượng Không quân Nga”, thông báo của Quân đội Latvia cho biết. Trước đó, hôm 9/2, giới chức quân đội Latvia cũng tuyên bố rằng các máy bay chiến đấu Typhoon đã phải cất cánh để đánh chặn máy bay Il-20 của Không quân Nga. Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng tất cả những chuyến bay của các máy bay thuộc Lực lượng Không quân Nga đã và đang được thực hiện theo đúng các quy định quốc tế, theo RIA Novosti.


Cuộc họp tiếp theo của các nhà lãnh đạo “bộ tứ Normandy” (Nga, Đức, Pháp và Ukraine) có thể sẽ diễn ra tại Astana, Kazakhstan. Thông báo trên trang website, Tổng thống Kazakhstan, ông Nursultan Nazarbayev cho biết đã có cuộc nói chuyện với Thủ tướng Đức Angela Merkel, và nêu rõ: “Bà Merkel nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực của Tổng thống Kazakhstan trong việc thúc đẩy tiến trình giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở phía đông nam Ukraine và yêu cầu tiếp tục công việc có ý nghĩa này với lưu ý về khả năng tiến hành cuộc họp của ‘bộ tứ Normandy’ ở Astana”.


Tổng thư ký Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tuyên bố hôm 13/2 rằng, chỉ có công dân Nga chứ không có binh sĩ Nga, tham gia chiến đấu tại khu vực Donbas, miền Đông Ukraine. Tổng thư ký OSCE, ông Lamberto Zannier, cũng chia sẻ mối lo ngại về tình hình an ninh bất ổn đã trở thành rào cản cho hoạt động kiểm soát khu vực miền đông Ukraine của tổ chức OSCE. Trước đó, hôm 29/1, Thượng tướng Viktor Muzhenko, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraine khẳng định quân đội chính quy Nga không tham gia chiến đấu chống lại quân đội chính phủ Kiev tại khu vực Donetsk và Luhansk. 


Quân chính phủ Ukraine vẫn tiếp tục pháo kích khu vực miền Đông bất ổn của nước này bất chấp lệnh ngừng bắn đã được nhất trí hôm 12/2. Nguồn tin từ lực lượng ly khai Donetsk cho biết, một nhà trẻ đã bị tấn công và 7 người, trong đó có 3 trẻ em, đã thiệt mạng trong các vụ pháo kích 24 giờ qua. Số liệu trên hiện vẫn chưa được chứng thực, theo Tass.


Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết sẵn sàng hỗ trợ tài chính 2 tỷ USD cho Ukraine trong năm nay. Đây là một phần trong chương trình cứu trợ quy mô lớn dành cho Ukraine có tổng trị giá 27 tỷ USD của WB, Liên minh châu Âu,  và các đối tác khác. Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ngân hàng thế giới Jim Yong Kim cho biết, khoản tài chính nói trên sẽ được sử dụng hỗ trợ người dân Ukraine đối phó với những khó khăn kinh tế và tài chính hiện nay; thông qua việc hỗ trợ cải cách (đặc biệt trong lĩnh vực khí đốt, ngân hàng, dịch vụ y tế, cơ sở hạ tầng), bảo vệ người nghèo và thúc đẩy cuộc chiến chống tham nhũng.


Triều Tiên đã thông qua quyết định chế tạo trong nước những phương tiện quân sự tiên tiến, kể cả vũ khí thông minh và máy bay không người lái. Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên, Bộ Chính trị BCH Trung ương đảng Triều Tiên đã ra nghị quyết về nhiệm vụ tiếp tục phát triển đất nước, trong đó có lĩnh vực quân sự. “Trong nghị quyết nói về việc củng cố các cơ sở khoa học và công nghệ của ngành công nghiệp-quốc phòng bằng cách mở rộng thiết kế chế tạo các loại vũ khí tiên tiến hiệu suất mạnh – kích thước gọn nhẹ, tự động hóa và thông minh, phù hợp với yêu cầu thời đại theo tinh thần chinh phục không gian vũ trụ, theo KCNA.


Chỉ vài tháng sau khi tung ra đồng tiền riêng, Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã bắt đầu thành lập một ngân hàng riêng tại thành phố Mosul, nơi được xem là thủ phủ của tổ chức khủng bố này. Ngân hàng trên sẽ có chức năng nhận và rút tiền gửi cho người dân địa phương. Động thái thành lập ngân hàng của IS được xem là dấu hiệu khởi đầu cho một cuộc chiến tài chính – tiền tệ trong tương lai không xa. Tuy nhiên các chuyên gia tài chính dự đoán, IS không có khả năng phát hành tiền và ngân hàng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng có nguy cơ phá sản rất cao. Bên cạnh đó sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế với sự tồn tại và mọi hoạt động của IS cũng khiến ngân hàng của Nhà nước Hồi giáo tự xưng khó có khả năng giao dịch với bất cứ một ngân hàng nào khác trong hay ngoài lãnh thổ Iraq.


Trong phiên giao dịch 13/2, tại thị trường châu Á, giá dầu nối dài đà tăng của những phiên trước sau khi đón nhận tin vui về việc hàng loạt các tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới cắt giảm đầu tư. Chốt phiên này, tại sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 3/2015 tăng 52 xu lên 51,73 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng tăng 53 xu lên 59,81 USD/thùng.


Nhân ngày Lễ tình nhân (Valentine) 2015, 700 cặp đôi Philippines tổ chức lễ cưới tập thể tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Philippines thuộc Rosario, thủ đô Manila. Lễ cưới tập thể diễn ra trong không khí ấm cúng, 700 cặp đôi trao nhẫn và nói lời thề yêu nhau. Thị trưởng Jose Nonong Ricafrente Jr  của TP Rosario chủ trì lễ cưới với sự chứng kiến của người thân các cặp đôi. Cặp vợ chồng lớn tuổi nhất là Prisca O. Parsacala (53 tuổi) và Carlito A. Magallanes (49 tuổi), còn cặp vợ chồng trẻ nhất là Russel I Hernandez (23 tuổi) và Joeylyn C. Cambe (18 tuổi).


Chính phủ Thái Lan tổ chức chiến dịch kêu gọi thanh thiếu niên hạn chế các hoạt động yêu đương trong ngày lễ Tình nhân. Thay vì có quan hệ tình dục, giới chức yêu cầu thanh thiếu niên có bữa tối thật đẹp và sau đó về nhà. "Chúng tôi đang cố gắng ngăn thanh thiếu niên tham gia vào những hoạt động thiếu đạo đức dẫn tới nhiều rắc rối", người phát ngôn của Trung tâm thúc đẩy nhân cách (MPC) tổ chức. Thái Lan là một trong số các quốc gia có tỷ lệ mang thai ở tuổi thanh thiếu niên cao nhất thế giới. Trong 1.000 em gái ở tuổi 15 và 19, có 54 em sinh con mỗi năm, theo số liệu của Bộ Y tế quốc gia này. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.