THẾ GIỚI 24H: Gần 2.000 súng của quân đội Mỹ bị mất

0:00 / 0:00
0:00
THẾ GIỚI 24H: Gần 2.000 súng của quân đội Mỹ bị mất
TPO - Theo cuộc điều tra của AP dựa trên báo cáo của các quân chủng cho biết quân đội Mỹ đã bị thất lạc hoặc mất cắp lên đến 1.900 khẩu súng trong giai đoạn 2010-2019. Hầu hết số súng thất lạc thuộc về lục quân.

Ông Cathy Wilkinson, đại diện quân đội Mỹ, cho biết: “Quân đội đã họp bàn để tìm giải pháp khắc phục vấn đề này". Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói ông "thực sự bị sốc bởi con số đó", AP đưa tin. Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein bày tỏ lo ngại về khả năng súng trường bị đánh cắp từ căn cứ quân đội và bán lại cho các băng đảng ở California. Trong khi đó, các lãnh đạo lục quân, thủy quân lục chiến và đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ lưu ý rằng số lượng vũ khí bị thất thoát nêu trên chỉ là một phần nhỏ trong kho dự trữ của quân đội. Dựa trên dữ liệu thu thập được về điều tra tội phạm, từ cơ quan đăng ký vũ khí cá nhân và trong các bản ghi nhớ nội bộ, AP cho biết số súng thất thoát từ quân đội đã được sử dụng trong các vụ bạo lực trên đường phố.

Chính phủ Mỹ sẽ cung cấp 2,5 triệu liều vaccine Covid-19 cho Đài Loan (Trung Quốc), gấp ba lần lượng Washington hứa phân bổ trước đó, khi hòn đảo này vật lộn với làn sóng dịch mới. Theo Reuters, 2,5 triệu liều vaccine Moderna sẽ rời Memphis, bang Tennessee vào đầu ngày 19/6 (giờ địa phương) và dự kiến đến Đài Bắc vào tối 20/6. Theo các quan chức cấp cao Mỹ, lô hàng được giao nhanh chóng là do các chuyên gia ở cả hai bên đã có thể giải quyết quy trình theo đúng quy định.

Nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, ngày 19/6, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike thông báo hủy bỏ tất cả các sự kiện theo dõi công cộng Đại hội thể thao Olympic và Paralympic mùa Hè ở thủ đô của Nhật Bản sẽ diễn ra trong tháng 7 tới. Trao đổi với báo giới sau cuộc thảo luận với Thủ tướng Suga Yoshihide, bà Koike cho biết một số trong số 6 địa điểm công cộng, vốn dự kiến được sử dụng để tổ chức các sự kiện trình chiếu cho phép công chúng theo dõi các trận thi đấu trong khuôn khổ Olympic và Paralympic dù không trực tiếp đến sân vận động hay nhà thi đấu, sẽ được dùng để triển khai công tác tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Các địa điểm này bao gồm các công viên Yoyogi, Inokashira và Hibiya ở thủ đô.

Tuyên bố của Hải quân Ấn Độ cho biết lực lượng này đang tiến hành cuộc diễn tập hải quân chung kéo dài hai ngày (18, 19/6) với ba nước châu Âu tại vịnh Aden nhằm nâng cao khả năng phối hợp hoạt động. Khinh hạm INS Trikand của Ấn Độ cùng với bốn tàu chiến của Italy, Tây Ban Nha và Pháp (trong đó có hai chiếc của Pháp), đang tham gia cuộc diễn tập hải quân chung trong khuôn khổ sứ mệnh EUNAVFOR - sứ mệnh chống cướp biển của Liên minh châu Âu (EU) ở ngoài khơi bờ biển Somalia. Trong diễn tập, các bên tiến hành các hoạt động hải quân cường độ cao trên biển, bao gồm các bài tập cao cấp về phòng không và chống tàu ngầm, đáp trực thăng trên boong của nhau, diễn tập chiến thuật, đổ bộ lên tàu, tìm kiếm-cứu nạn và các hoạt động an ninh hàng hải khác.

Theo AP, truyền hình nhà nước Serbia đưa tin, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất vũ khí Sloboda ở Cacak, miền Trung nước này vào ngày 19/6, làm ít nhất ba công nhân bị thương. Đây là vụ nổ thứ hai tương tự tại Serbia trong tháng này. Theo nguồn tin trên, một tiếng nổ lớn đã phát ra lúc gần 20h (1h sáng 20/6 theo giờ Hà Nội) và tiếp theo là một vài tiếng nổ nhỏ hơn. Các công nhân bị thương đã được đưa đến điều trị tại một bệnh viện địa phương.

Nhà chức trách Pakistan ngày 19/6 cho biết một vụ xả súng nhằm vào một chiếc xe chở giáo viên nữ đã xảy ra tại huyện Mastung thuộc tỉnh Balochistan nằm ở miền Tây Nam Pakistan khiến 4 cô giáo bị thương. Theo các nhà chức trách, một nhóm các tay súng chưa rõ danh tính đã thực hiên vụ xả súng này. Các tay súng đã phục kích và nổ súng khi chiếc xe này đang đưa các giáo viên trở về nhà sau giờ dạy.

Hãng thông tấn Iran IRNA đưa tin một trực thăng chở các hòm phiếu của Iran đã rơi gần thành phố Dezful, tỉnh Khuzestan ở miền Tây Nam nước này. Trao đổi với IRNA, người đứng đầu tỉnh Khuzestan cho biết vụ tai nạn đã khiến 1 người trên máy bay thiệt mạng và 11 người khác bị thương. Tất cả những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, một số người đang trong tình trạng nguy kịch.

Truyền thông Nga đưa tin ít nhất bảy người đã thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương trong vụ rơi máy bay vận tải hai động cơ L-410 ngày 19/6 tại một khu rừng ở khu vực Kemerovo, Tây Nam Siberia. Theo nguồn tin của văn phòng công tố địa phương, phi hành đoàn đã phát đi tín hiệu báo nguy về sự cố trục trặc động cơ. Lực lượng dịch vụ cứu hộ khẩn cấp cho biết vụ việc xảy ra ở gần sân bay Tanay và số người bị thương lên đến 17 người.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo tự cách ly 14 ngày vì đã có tiếp xúc không trực tiếp với bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ngày 19/6, trang Facebook cá nhân của Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết người đứng đầu Chính phủ Campuchia đã hủy tất cả kế hoạch các cuộc họp trực tiếp, trong đó có cuộc gặp với quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Anh, dự kiến diễn ra ngày 23/6 tới tại Cung Hòa Bình (thủ đô Phnom Penh).

Khi nhóm 31 công dân Hàn Quốc đang cách ly tại khách sạn ở Bắc Kinh, hộ chiếu của họ bị nhân viên vệ sinh tưởng nhầm là rác nên gom lại và mang đi đốt. Sự cố xảy ra với nhóm công dân Hàn Quốc đang cách ly tại một khách sạn ở thủ đô Bắc Kinh, Yonhap đưa tin ngày 19/6. Hộ chiếu của họ được giới chức địa phương tạm giữ trong quá trình làm thủ tục và cách ly. Sau đó, nhà chức trách cho 31 quyển hộ chiếu vào túi nhựa để khử trùng. Tuy nhiên, do nhân viên vệ sinh nhầm với những túi rác thải khác trong khách sạn, nên người này đã mang túi đến bãi xử lý rác để đốt.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm trên 340.000 ca nhiễm và trên 7.300 ca tử vong. Brazil đã vượt qua mốc 500.000 ca tử vong và theo các nhà khoa học nước này, hiếm có người nào ở Brazil không mất người thân vì COVID-19. Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 20/6 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 178.930.375 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 3.874.467 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 341.235 và 7.342 ca tử vong mới.

MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.