Thẩm phán Raisi cầm chắc chiến thắng, Iran sắp có tổng thống mới

0:00 / 0:00
0:00
Ông Ebrahim Raisi. Ảnh: IRNA
Ông Ebrahim Raisi. Ảnh: IRNA
TPO - Thẩm phán bảo thủ Ebrahim Raisi, Chánh án Toà Tối cao Iran, được dự đoán sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Với cách biệt rõ ràng, ông Raisi đã được các ứng viên đối thủ chúc mừng vài giờ trước khi kết quả sơ bộ được công bố.

Truyền thông Iran đưa tin Bộ Nội vụ nước này đã công bố kết quả bầu cử sơ bộ vào sáng thứ Bảy, 19/6.

Thứ trưởng Nội vụ Iran Jamal Orf cho biết có 28,6 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu. Với khoảng 90% số phiếu được kiểm, ông Raisi đã giành được hơn 17,8 triệu phiếu. Số phiếu còn lại được chia cho ba ứng cử viên. Người về nhì Mohsen Rezaei nhận được 3,3 triệu phiếu bầu.

Ba đối thủ của Raisi đã tuyên bố chấp nhận nhượng bộ trước khi Bộ Nội vụ công bố kết quả sơ bộ. Tổng thống sắp mãn nhiệm Hassan Rouhani cũng gửi lời chúc mừng đến Raisi, nhưng không trực tiếp đề cập đến tên của ông.

Ứng viên Ebrahim Raisi vận động tranh cử với khẩu hiệu “Chính quyền bình dân, Iran mạnh mẽ”. Ông Raisin hứa sẽ giải quyết nạn tham nhũng, đẩy mạnh các biện pháp chống đói nghèo, tạo việc làm và kiềm chế lạm phát.

Là đồng minh thân cận của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, ông Raisi có thể làm phức tạp thêm mối quan hệ căng thẳng giữa Tehran và Washington trong nhiệm kỳ bốn năm sắp tới. Ông Raisi từng là mục tiêu của các lệnh trừng phạt của Mỹ hồi năm 2019.

Theo RT
MỚI - NÓNG