THẾ GIỚI 24H: Điều kiện để Mỹ có thể ở lại Syria

THẾ GIỚI 24H: Điều kiện để Mỹ có thể ở lại Syria
TPO - Mỹ và đồng minh tuyên bố sẽ không hợp tác với Nga để ở lại Syria, họ sẽ ở lại chiến trường này để tiếp tục chống khủng bố IS.

Đại diện Bộ Quốc phòng Nga cho biết nếu Mỹ không muốn hợp tác với Nga và quân đội Syria, thì tốt nhất họ không nên can thiệp vào tiến trình hòa bình ở Syria, đồng thời bắt đầu rút quân khỏi lãnh thổ nước này. Phát ngôn viên chính thức, thiếu tướng Igor Konashenkov kêu gọi Mỹ rút khỏi Syria cũng như Trung Đông, hoặc  hợp tác với Damascus và Moscow giúp đỡ người dân Syria. người đứng đầu Lầu Năm Góc James Mattis trong cuộc họp báo ở California cho biết rằng, lĩnh vực duy nhất mà Hoa Kỳ và Moscow hợp tác trong ở Syria - đó là ngăn chặn các cuộc xung đột giữa các lực lượng Mỹ và Nga. Cho đến nay, quân đội Mỹ không có ý định thực hiện bất kỳ hành động chung nào với Nga cho đến khi Bộ trưởng Ngoại giao và Tổng thống Mỹ chấp nhận.


8,3 triệu cử tri Campuchia trong ngày 29.7 sẽ đến 22.967 điểm bỏ phiếu để bầu ra 125 nghị sĩ Quốc hội. Có tổng cộng 20 đảng phái tham gia chạy đua giành ghế trong Quốc hội nước này, trong đó đảng Nhân dân Campuchia (CPP) của Thủ tướng Hun Sen được dự báo sẽ giành chiến thắng áp đảo vì không có đối thủ nào đủ mạnh để cạnh tranh sau khi đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) bị giải thể. Tờ Phnom Penh Post dẫn lời người phát ngôn Sok Eysan của CPP dự đoán đảng này sẽ có được tối thiểu 51% số phiếu bầu, tương đương 63 ghế. Đây là cuộc tổng tuyển cử thứ sáu của Campuchia kể từ năm 1993 đến nay. CPP đã chiến thắng trong mọi cuộc bầu cử kể từ năm 1998.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố rằng Ankara sẽ đứng vững, không sợ Mỹ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ trừng phạt nước này nếu không thả tự do cho một mục sư người Mỹ, theo đài truyền hình Haberturk. Tuyên bố của ông Erdogan nói trên được đưa ra vào ngày 29.7 (giờ địa phương, sau khi người đồng cấp của ông tại Nhà Trắng dọa trừng phạt Ankara nếu không nghe lời Mỹ. Theo Reuters, tuyên bố của ông Erdogan một lần nữa đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vào căng thẳng. Mục sư người Mỹ Andrew Brunson hiện đã được chuyển sang quản thúc tại gia hồi tuần này, sau 21 tháng bị tạm giam tại một nhà tù Thổ Nhĩ Kỳ. Mục sư này đã làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ hơn 2 thập kỷ qua.


Các nhóm phiến quân tại tỉnh Quneitra đã đầu hàng và giao nộp nhiều vũ khí hạng nặng cho quân đội Syria. Theo hãng thông tấn SANA, các nhóm vũ trang bất hợp pháp bên trong thị trấn Jubata Al-Khashab đã bàn giao các loại vũ khí hạng nặng theo thỏa thuận hòa giải đã được ký kết từ ngày 19/7. Một phóng viên của SANA nói rằng trong 48 giờ qua, một đơn vị quân đội Syria đã nhận 1 chiếc xe tăng, 1 tên lửa phóng tên lửa, 2 xe bọc thép, 3 xe SUV gắn súng máy 14.5 mm, 1 khẩu pháo 122 mm, đạn và pháo chống tăng, tên lửa tự chế và 2 khẩu súng máy 14,5 mm cùng với vô số loại đạn dược khác nhau.


Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) vừa quyết định duy trì an cấm thi đấu quốc tế đối với điền kinh Nga do chưa thực sự làm “sạch” vấn nạn doping. Quyết định trên được Chủ tịch IAAF Sebastian Coe đưa ra trong một tuyên bố hôm 28.7 ở một cuộc họp tại Argentina. Người đứng đầu IAAF cho hay việc duy trì án cấm đối với điền kinh Nga nhận được sự đồng tình của đa số thành viên tổ chức mặc dù quốc gia này đã có những biện pháp tích cực và đúng hướng sau bê bối bảo trợ doping rúng động thể thao thế giới. Tuy nhiên, Nga vẫn chưa “làm đến nơi đến chốn”.


Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc khả năng đưa binh sĩ đến Triều Tiên để thực hiện sứ mệnh. Theo Daily Star, quân đội Mỹ có thể sớm đưa quân đặt chân đến Triều Tiên để tìm kiếm hài cốt các binh sĩ tử trận trong chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1953. Đây là tiết lộ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc. “Dĩ nhiên là chúng tôi đang cân nhắc kế hoạch đó”, ông Mattis nói, nhấn mạnh rằng Triều Tiên khá cởi mở trong các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Triều Tiên đã bàn giao 55 hòm chứa hài cốt lính Mỹ hôm 27.7. “Tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Kim vì đã giữ lời”, ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng.


Ngày 28.07.2017, trước sức tấn công của quân đội Syria, nhóm IS Jaysh Khaled bin Walid trước đây từng kiểm soát khoảng 15 % địa phận tỉnh Daraa nay chỉ còn lại vỏn vẹn 2% tại khu vực miền nam Syria và sắp bị quân đội Syria bao vây tiêu diệt hoàn toàn. Quân đội Syria chủ lực là sư đoàn Tiger và sư đoàn cơ giới số 4, phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương đánh bại nhóm IS Jaysh Khaled bin Walid, giải phóng các thị trấn Tal Jamou, Jaleen và Tasil phía bắc lưu vực Yarmouk. Phát triển tấn công, quân đội Syria tiếp tục đánh bật các phần tử khủng bố về phía nam giáp biên giới Jordan và vùng Cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng.


Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.