Thế giới 24h: Đánh bom liều chết tại Afghanistan, ít nhất 7 người chết

Thế giới 24h: Đánh bom liều chết tại Afghanistan, ít nhất 7 người chết
TPO - Ít nhất 7 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết tại khu vực có đông người theo dòng Hồi giáo Shiite ở Thủ đô Kabul, Afghanistan. 

Đây là vụ tấn công mới nhất tại Thủ đô Kabul. Trước đó, cùng ngày 9/3, tại tỉnh Takhar, miền Bắc Afghanistan, 10 cảnh sát đã thiệt mạng và 9 người bị thương trong cuộc phục kích do phiến quân Taliban tiến hành. Phiến quân Taliban đã tăng cường hoạt động tại Takhar và các tỉnh Kunduz và Badakhshan lân cận trong bối cảnh các lực lượng của Chính phủ Afghanistan gia tăng sức ép trong mùa Đông nhằm hạn chế khả năng hoạt động của phiến quân trước mùa Xuân.


Một quan chức địa phương cho biết, chiều 9/3 (giờ Mỹ), một đối tượng có vũ trang đã bắt giữ 3 người đang sinh sống ở một khu nhà của các cựu quân nhân Mỹ tại hạt Yountville, phía bắc thành phố San Francisco bang California làm con tin. Một số mạng tin cho hay đã có tới 30 tiếng súng nổ và đối tượng nổ súng mặc đồ đen và áo chống đạn. Cảnh sát cho hay lực lượng này đang thiết lập vòng vây xung quanh khu nhà này và đảm bảo cho những người khác được an toàn. Hiện chưa có thông tin về số người bị thương vong trong vụ việc này.


Ngân hàng Trung ương Thái Lan vừa công bố các tờ tiền giấy mới trong đó có chân dung Nhà Vua Maha Vajiralongkorn. Tiền giấy mới sẽ thay thế dần tiền giấy trước đây có chân dung Nhà Vua quá cố Bhumibol Adulyadej. Ngân hàng Trung ương Thái Lan vừa công bố các tờ tiền giấy mới trong đó có chân dung Nhà Vua Maha Vajiralongkorn. Tiền giấy mới sẽ thay thế dần tiền giấy trước đây có chân dung Nhà Vua quá cố Bhumibol Adulyadej.


Giới chức quân sự Mỹ và Israel ngày 8-3 thông báo hai nước đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự chung quy mô lớn mang tên Jupiner Cobra 2018 với các tình huống tấn công tên lửa giả định nhằm vào Israel. Jupiner Cobra 2018 sẽ kéo dài trong 1 tháng, với sự tham gia của khoảng 5.000 binh lính của hai nước, trong đó có 2.500 binh sĩ  Mỹ thuộc Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ tại châu Âu (USEUCOM) và khoảng 2.000 binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).


Tổng tư lệnh lực lượng NATO tại châu Âu, tướng Mỹ Curtis Scaparrotti, cho rằng NATO không phát triển đủ mức ở Bắc cực để có thể duy trì sự cân bằng với Nga. Hãng tin Sputnik dẫn lời tướng Scaparrotti xuất hiện tại phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ cho rằng NATO “không thể theo kịp” Nga. Theo lời ông này, trong tương lai gần, Nga sẽ có khả năng kiểm soát tuyến đường biển phương Bắc, kể cả bằng phương tiện quân sự. Tướng Scaparrotti  cũng cho rằng từ nay đến năm 2025, quân đội Mỹ ở châu Âu có thể mất ưu thế quân sự trước Nga.


Ngày 9/3, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) bày tỏ hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đạt được “bước tiến cụ thể” và giúp nối lại hoạt động thanh sát các cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng. Liên minh châu Âu (EU) cũng hoan nghênh kế hoạch tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc, như "một diễn biến tích cực".


Khi Triều Tiên thử hạt nhân, tên lửa và Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa đáp trả quân sự trong năm ngoái, Nhật Bản và Hàn Quốc lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra: một cuộc xung đột hạt nhân ngay cửa nhà mình. Nhưng nay, khi ông Trump chấp nhận đề nghị của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để gặp nhau nhằm thảo luận chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, một nỗi lo sợ khác đang hiện ra lờ mờ: Tổng thống Trump có thể đề xuất những nhượng bộ mà các nước láng giềng của Triều Tiên không thoải mái, hoặc nếu đối thoại thất bại, Mỹ sẽ sử dụng lựa chọn quân sự.


Một máy bay không người lái của Mỹ lại bị phát hiện khi bay quanh Crimea và tiếp cận lãnh thổ Nga giáp Ukraine. Sputnik đưa tin, chiếc máy bay không người lái chiến lược RQ-4A Global Hawk của Mỹ với số hiệu 10-2043 đã rời căn cứ quân sự Sigonella ở Sicily, Italia và bay dọc theo bờ biển phía Tây và Nam của bán đảo Crimea. “Chiếc RQ-4 Global Hawk đã tiến hành do thám xung quanh Crimea”, cổng thông tin CivMilAir chuyên theo dõi các chuyến bay quân sự trên toàn thế giới thông báo trên Twitter.


Theo Reuters, ngày 9/3, nhóm phiến quân Jaish al-Islam tuyên bố đã nhất trí sơ tán các tay súng của nhóm Mặt trận al-Nusra đang bị giam giữ ở khu vực Đông Ghouta (Syria) tới tỉnh Idlib do phiến quân chiếm giữ. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Twitter, Jaish al-Islam khẳng định quyết định trên được đưa ra trong buổi tham vấn với Liên hợp quốc, một số bên quốc tế và đại diện dân sự ở Đông Ghouta.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.