THẾ GIỚI 24H: Binh sĩ Hàn Quốc vô tình nổ súng gần biên giới liên Triều

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một binh sĩ Hàn Quốc đã vô tình nổ súng trong khi tham gia huấn luyện dọc biên giới với Triều Tiên ngày 28/1, buộc Seoul phải thông báo cho Bình Nhưỡng rằng vụ nổ súng là không cố ý.

Theo hãng thông tấn Yonhap, binh sĩ Hàn Quốc được cho là đã bắn bốn phát đạn thật từ súng máy trong một buổi huấn luyện của đơn vị quân đội tại một trong những trạm quan sát ở khu phi quân sự thuộc tỉnh Gangwon-do lúc 18h27 (giờ địa phương), mặc dù theo kế hoạch ban đầu, khung giờ đó không có tiếng súng nổ. Tất cả đạn đều rơi xuống lãnh thổ Hàn Quốc nằm bên Đường phân chia ranh giới quân sự. "Không có tín hiệu cụ thể nào được gửi từ phía Triều Tiên. Hàn Quốc cũng đang tiến hành một cuộc điều tra về hoàn cảnh chính xác của vụ việc", một quan chức của đơn vị quân sự cho biết.


Tổng thống Putin sẵn sàng tiếp xúc Thủ tướng Đức. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng tiếp xúc với Thủ tướng Đức Olaf Scholz dù chưa có cuộc điện đàm nào được lên lịch, RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin ngày 29/1. Trước đó, Thủ tướng Scholz khẳng định trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Tagesspiegel đăng ngày 29/1: “Tôi cũng sẽ đối thoại với ông Putin một lần nữa, vì đối thoại là việc cần thiết”. (XEM CHI TIẾT...)


Somalia tiêu diệt 136 phần tử cực đoan trong một chiến dịch quân sự. Theo Xinhua, ngày 29/1, thứ trưởng Bộ Truyền thông Somalia Abdirahman Yusuf Al-adala cho biết các lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 136 phần tử của nhóm khủng bố cực đoan Al-Shabab và làm bị thương hơn 100 tên khác trong một chiến dịch quân sự tại vùng Hạ Shabelle, miền Nam quốc gia châu Phi này.


Anh bắt đầu huấn luyện binh sỹ Ukraine sử dụng xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2. Bộ Quốc phòng Anh ngày 29/1 thông báo lực lượng tăng Ukraine đã tới Vương quốc Anh để nhận huấn luyện vận hành xe tăng Challenger 2 mà London dự định gửi cho Kiev vào mùa xuân này. Đầu tuần này, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Alex Chalk cho biết các xe tăng sẽ được cung cấp vào cuối tháng 3 và quân đội Ukraine sẽ bắt đầu huấn luyện để vận hành chúng vào ngày 30/1.


Ukraine bị tố tấn công cây cầu ở Melitopol khiến 5 người thiệt mạng. Ông Vladimir Rogov - quan chức thân Nga tại vùng Zaporizhzhia ở phía Nam Ukraine ngày 29/1 cho biết, đã có 5 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương do một cuộc tấn công bằng tên lửa vào cây cầu đường sắt ở Melitopol. Theo dữ liệu sơ bộ, cuộc tấn công liên quan đến 3 tên lửa HIMARS và một trong số các tên lửa này đã bị bắn hạ. Người đứng đầu chính quyền khu vực Zaporizhzhia, ông Yevgeny Balitsky cho biết, công việc sửa chữa đang được tiến hành trên cây cầu vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.


Hàng triệu trẻ em Haiti cần hỗ trợ khẩn cấp. Ngày 29/1, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đưa ra ước tính khoảng 2,6 triệu trẻ em tại Haiti cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp trong năm 2023 do cuộc khủng hoảng chính trị - kinh tế - xã hội mà đảo quốc Caribe này đang trải qua.


Mỹ bị cáo buộc đứng sau vụ tấn công kho tên lửa đạn đạo ở Iran. Lực lượng Không quân Mỹ và "một quốc gia khác” bị cáo buộc tấn công nhà máy quân sự của Bộ Quốc phòng Iran ở thành phố Isfahan bằng máy bay không người lái. Đài truyền hình Al-Arabiya hôm 29/1 trích dẫn các nguồn tin cho biết vụ tấn công nhắm vào một kho tên lửa đạn đạo nằm trong nhà máy quân sự.(XEM CHI TIẾT...)


Thổ Nhĩ Kỳ "bật đèn xanh" để Phần Lan gia nhập NATO. Hôm 29/1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phát tín hiệu cho biết Ankara có thể đồng ý để Phần Lan gia nhập NATO. "Chúng tôi có thể gửi cho Phần Lan thông điệp chấp thuận đơn xin gia nhập NATO của họ, Thụy Điển sẽ bị sốc trước thông điệp của chúng tôi. Nhưng Phần Lan không nên mắc sai lầm tương tự mà Thụy Điển đã mắc phải", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói.


Ukraine trừng phạt 182 công ty của Nga và Belarus. Ngày 28/1, Ukraine thông báo lệnh áp đặt trừng phạt nhằm vào 182 thực thể của Nga và Belarus, cùng với 3 cá nhân.


Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết đạt thỏa thuận hòa bình Ukraine 'trong 24 giờ'. Theo kênh truyền hình RT, tại sự kiện đánh dấu khởi đầu chiến dịch vận động tranh cử năm 2024 ở New Hamsphire ngày 28/1, cựu Tổng thống Trump tuyên bố ông có thể trở thành một nhà trung gian cho một giải pháp hòa bình giữa Nga và Ukraine. Cũng trong sự kiện, ông chỉ trích chính sách đối ngoại của Tổng thống Joe Biden. Ông Trump cam kết sẽ mang lại hòa bình bằng sức mạnh, nói rằng xung đột vũ trang giữa Moscow và Kiev sẽ không xảy ra nếu ông vẫn còn đương chức. “Tính cách của tôi đã giúp chúng tôi tránh xa chiến tranh. Nếu tôi còn là tổng thống, sẽ không có cuộc chiến ở Ukraine”, ông Trump nói.

MỚI - NÓNG