Điện Kremlin khẳng định Tổng thống Putin sẵn sàng tiếp xúc Thủ tướng Đức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng tiếp xúc với Thủ tướng Đức Olaf Scholz dù chưa có cuộc điện đàm nào được lên lịch, RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin ngày 29/1.
Điện Kremlin khẳng định Tổng thống Putin sẵn sàng tiếp xúc Thủ tướng Đức ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tuần trước, Đức cho biết sẽ gửi 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine và cũng cho phép các nước đồng minh châu Âu làm tương tự. Quyết định của Đức khiến Điện Kremlin nổi giận.

“Cho đến nay, chưa có cuộc đối thoại nào (với Thủ tướng Scholz) được lên kế hoạch. Tổng thống Putin vẫn luôn sẵn sàng tiếp xúc”, ông Dmitry Peskov được RIA dẫn lời.

Trước đó, Thủ tướng Scholz khẳng định trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Tagesspiegel đăng ngày 29/1: “Tôi cũng sẽ đối thoại với ông Putin một lần nữa, vì đối thoại là việc cần thiết”.

“Trách nhiệm của ông Putin là rút quân khỏi Ukraine để kết thúc cuộc chiến khủng khiếp và vô nghĩa đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người”, ông Scholz nói.

Lần trao đổi gần đây nhất giữa Thủ tướng Scholz và Tổng thống Putin là cuộc điện đàm đầu tháng 12/2022. Khi đó, nhà lãnh đạo Nga nói rằng đường lối của Đức và phương Tây đối với Ukraine “mang tính huỷ diệt” và kêu gọi Berlin nghĩ lại về cách tiếp cận của mình.

Đức là quốc gia cung cấp khí tài quân sự nhiều thứ hai cho Ukraine, sau Mỹ, theo thống kê của Viện Kinh tế thế giới Kiel, nhiều hơn các cường quốc châu Âu khác như Pháp và Anh.

Theo RIA
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.