Đức tuyên bố sẽ không ngăn Ba Lan gửi thêm xe tăng cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 22/1, ngoại trưởng Đức khẳng định chính phủ nước này sẽ không ngăn cản nếu Ba Lan gửi xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Phương tiện này có thể tạo nên bước đột phá khi Kiev đang khẩn cầu viện trợ xe tăng để chuẩn bị cho chiến trường mùa xuân.
Đức tuyên bố sẽ không ngăn Ba Lan gửi thêm xe tăng cho Ukraine ảnh 1

Xe tăng Leclerc của Pháp

Trong nhiều tháng qua, giới chức Ukraine liên tục kêu gọi các đồng minh phương Tây cung cấp xe tăng do Đức sản xuất, nhưng Berlin đến nay vẫn chưa chấp thuận hay cho phép các nước NATO khác làm như vậy.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Ba Lan vẫn cứ gửi các xe tăng Leopard 2 mà họ đang sở hữu cho Ukraine nếu Đức không đồng ý, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nói với đài truyền hình Pháp LCI: “Câu hỏi đó vẫn chưa được nêu ra cho đến lúc này, nhưng nếu được hỏi, chúng tôi sẽ không ngáng đường”.

Phát biểu này có thể đã làm rõ hơn bình luận của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại thượng đỉnh ở Paris trước đó, rằng tất cả quyết định về cung cấp vũ khí sẽ được đưa ra với sự phối hợp cùng các đồng minh, trong đó có Mỹ.

Đức chịu nhiều áp lực về việc phải gửi xe tăng Leopard cho Ukraine. Tuy nhiên, đảng Dân chủ xã hội của Thủ tướng Scholz có truyền thống e dè với việc can dự quân sự và tránh những bước đi đột ngột có thể khiến Mátxcơva leo thang.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, quyết định về xe tăng sẽ sớm được đưa ra, dù ông vẫn thể hiện thận trọng.

Phát biểu với truyền hình ARD, ông Pistorius nói rằng Đức sẽ không đưa ra quyết định vội vàng vì Chính phủ Đức cần cân nhắc nhiều nhân tố, bao gồm những hậu quả đối với an ninh của Đức.

Ngày 22/1, trong cuộc gặp cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson tại Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky nhắc lại khẩn cầu lâu nay về xe tăng.

“Chúng tôi cần thêm vũ khí: xe tăng, máy bay, tên lửa tầm xa”, ông Zelensky nói.

Ukraine nói rằng các xe tăng của phương Tây sẽ giúp bộ binh Ukraine có thêm tính cơ động và bảo vệ trước khi Nga mở chiến dịch tấn công mới trong mùa xuân. Chúng cũng có thể giúp Ukraine giành lại những vùng đất mà Nga đang kiểm soát.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh tại Paris, Thủ tướng Scholz nói tại cuộc họp báo rằng mọi quyết định vận chuyển vũ khí cho Ukraine đều sẽ được đưa ra sau khi phối hợp chặt chẽ với các đối tác phương Tây. “Chúng tôi sẽ làm điều đó trong tương lai”, ông Scholz nói.

Cũng phát biểu tại cuộc họp báo này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông không loại trừ khả năng gửi xe tăng Leclerc cho Ukraine.

Ông Macron nói rằng việc gửi xe tăng không được làm tình hình leo thang, phải tính đến thời gian huấn luyện cho binh lính Ukraine để họ có thể sử dụng hiệu quả và không được gây nguy hiểm cho an ninh của Pháp.

“Về Leclerc, tôi đã yêu cầu bộ trưởng quốc phòng đánh giá, nhưng không loại trừ điều gì”, ông Macron nói. Tổng thống Pháp cho biết bước đi này sẽ được bàn bạc với các đồng minh như Đức trong những tuần tới.

Cuối tuần qua, phát ngôn viên Điện Kremlin nói rằng, việc các nước phương Tây cung cấp thêm xe tăng cho Ukraine sẽ không thay đổi tiến trình cuộc xung đột và những phương tiện đó sẽ gây thêm vấn đề cho người Ukraine.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG