Nga tuyên bố làm gián đoạn việc vận chuyển vũ khí, đạn dược của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các lực lượng Nga tiếp tục tấn công ở các khu vực phía Nam Donetsk và Zaporozhye, đồng thời mở cuộc không kích quy mô lớn, làm gián đoạn việc vận chuyển vũ khí và đạn dược của Ukraine, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov cho biết.

"Ở hướng Nam Donetsk và Zaporozhye, các đơn vị của cụm chiến đấu phía Đông tiếp tục tấn công, giành các địa điểm mới và gây thiệt hại bằng hỏa lực cho đối phương”, người phát ngôn nói.

Tổn thất của quân đội Ukraine tại các khu vực đó trong 24 giờ qua lên tới 65 binh sĩ, một xe tăng, hai phương tiện chiến đấu bọc thép, một khẩu pháo D-20, ba phương tiện cơ giới và hai radar phản pháo AN/TPQ-37 do Mỹ sản xuất.

Cũng theo ông Konashenkov, ngày 26/1, các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine liên quan đến lĩnh vực công nghiệp - quân sự và hệ thống vận tải.

"Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không và trên biển cũng như bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở cung cấp năng lượng cho hoạt động của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp - quân sự Ukraine và hệ thống giao thông", người phát ngôn nói.

Vị tướng cho biết các mục tiêu của cuộc tấn công quy mô lớn đã đạt được. Tất cả các cơ sở được chỉ định đã bị tấn công.

Đặc biệt, cuộc tấn công đã làm gián đoạn việc vận chuyển vũ khí và đạn dược, bao gồm cả vũ khí do NATO cung cấp, cho quân đội Ukraine trong các khu vực chiến sự, người phát ngôn cho biết.

"Hoạt động sửa chữa và thu hồi các thiết bị quân sự của Ukraine đã bị gián đoạn", ông Konashenkov báo cáo.

Phía Ukraine hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Theo Cơ quan Khẩn cấp Ukraine, đợt tấn công của Nga hôm 26/1 đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, 11 người khác bị thương, 35 tòa nhà ở 11 khu vực bị hư hại.

Tướng Valeriy Zaluzhnyi, chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 47 trong số 55 tên lửa của Nga, bao gồm ít nhất một tên lửa siêu thanh Kh-47 Kinzhal.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.