Một bang của Úc báo động khẩn vì viên phóng xạ tí hon

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giới chức bang Tây Úc vừa phát cảnh báo khẩn về sự cố thất lạc viên phóng xạ nhỏ. Một cuộc truy tìm ráo riết đang diễn ra dọc đoạn đường cao tốc dài, giống như cố tìm chiếc kim trong đống rơm.
Một bang của Úc báo động khẩn vì viên phóng xạ tí hon ảnh 1

Một khu mỏ ở bang Tây Úc

Sở Cứu hoả và Dịch vụ khẩn cấp ở Tây Úc, một bang chủ yếu là nông nghiệp nằm ở phía Tây nước Úc, phát cảnh báo về vật liệu nguy hiểm từ tối 28/1, cho biết viên phóng xạ bị thất lạc khi đang được đưa từ khu mỏ gần thị trấn Newman đến vùng ngoại ô gần thành phố Perth.

Ông Darryl Ray, quyền giám đốc sở cứu hoả, cho biết trong thông cáo đưa ra ngày 29/1 rằng lực lượng này đã nhận được thiết bị chuyên dụng để tìm viên phóng xạ. Thiết bị đặc biệt cho phép các nhân viên tìm kiếm khi xe đang di chuyển.

“Viên phóng xạ vẫn chưa được tìm thấy”, ông Ray cho biết.

Viên nang dài chưa đến 1cm chứa cesium-137, một chất phóng xạ dùng trong máy đo phục vụ việc khai thác mỏ. Khai thác mỏ là một trong những ngành công nghiệp chính ở bang Tây Úc giàu tài nguyên.

Theo cơ quan chức năng, viên phóng xạ tuy nhỏ nhưng rất nguy hiểm. “Phơi nhiễm chất phóng xạ này có thể gây bỏng hoặc nhiễm phóng xạ”, sở cứu hoả cho biết, đồng thời khuyến cáo người dân không chạm vào hoặc di chuyển nó nếu gặp phải, mà phải tránh xa ít nhất 5m rồi báo cáo cho cơ quan chức năng.

Có thể viên phóng xạ đã mất tích vài tuần. Nó được đưa khỏi mỏ từ ngày 12/1 và đáng lẽ phải đến nơi hôm 16/1, nhưng mãi đến ngày 25/1 mới được phát hiện đã không còn trong túi đựng.

Giới chức cho biết họ tin rằng viên phóng xạ có thể đã rơi khỏi xe vận chuyển.

Cesium-137 là chất dùng để phát hiện dòng chất lỏng chảy trong đường ống và xác định độ dày của những vật liệu như tấm kim loại. Theo Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật Mỹ, phơi nhiễm chất này có thể bị ung thư, bỏng phóng xạ hoặc tử vong.

Theo Washington Post
MỚI - NÓNG