![]() |
Thủ tướng Anh Keir Starmer nói chuyện qua video với các nhà lãnh đạo quốc tế. |
Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 17/3 cho biết, hơn 30 quốc gia dự kiến sẽ tham gia vào "liên minh những người sẵn sàng" hỗ trợ Ukraine, trong đó "một số lượng lớn" triển khai quân đội gìn giữ hòa bình đến Ukraine trong trường hợp có thỏa thuận hòa bình với Nga.Người phát ngôn nói: "Năng lực đóng góp của các nước sẽ khác nhau, nhưng đây sẽ là một lực lượng đáng kể, với số lượng lớn các quốc gia cung cấp quân đội". Khi được hỏi liệu quân đội gìn giữ hòa bình có được phép bắn trả nếu bị nhắm đến hay không, người phát ngôn cho biết chi tiết hoạt động của lực lượng này đang được thảo luận.
Quân đội Syria đụng độ với quân đội Lebanon tại biên giới 2 nước. Các cuộc đụng độ đã xảy ra giữa quân đội Syria với quân đội Lebanon và các nhóm vũ trang ở Đông Bắc Lebanon, kéo dài từ đêm 16/3 đến hôm qua (17/3) tại khu vực biên giới giữa 2 nước. Đã có những xung đột xảy ra tại khu vực biên giới Syria - Lebanon, kể từ khi phe đối lập tại Syria lật đổ cựu Tổng thống Bashar Al-Assad vào tháng 12/2024, nhưng các cuộc đụng độ xảy ra vào hôm qua là nghiêm trọng nhất.
Slovakia sẽ không tham gia các hoạt động quân sự ở Ukraine. Ngày 17/2, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tái khẳng định nước này sẽ không tham gia bất kỳ nhiệm vụ quân sự nào ở Ukraine. Phát biểu trước các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại nước này, Thủ tướng Robert Fico cho biết ông ủng hộ việc tổ chức một cuộc họp khác giữa Slovakia và Ukraine tập trung vào các dự án cùng có lợi. Ông khẳng định nước này sẽ không tham gia vào bất kỳ nhiệm vụ quân sự nào ở Ukraine và không viện trợ quân sự cho Ukraine. Thủ tướng Fico cũng bình luận về tầm quan trọng của việc nối lại nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu thông qua Ukraine đồng thời lập luận rằng châu Âu không thể duy trì sức cạnh tranh nếu không có Ukraine.
Nga và Mỹ nỗ lực khôi phục quan hệ song phương. Người phát ngôn của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, cho biết Nga và Mỹ đang nỗ lực khôi phục quan hệ song phương, bao gồm việc thiết lập lại các cơ chế đối thoại ở nhiều cấp độ khác nhau. Trao đổi với báo chí vào hôm qua (17/3), ông Dmitry Peskov khẳng định, Nga và Mỹ đang thực hiện các bước đi quan trọng để khôi phục mối quan hệ giữa 2 nước, trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa qua, hai bên đã thống nhất tiếp tục nỗ lực tái lập quan hệ giữa hai quốc gia. Cả hai bên đều mong muốn tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại trong quan hệ Nga - Mỹ.
Canada mời Tổng thống Ukraine dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nước công nghiệp phát triển. Ngày 17/3, một quan chức Canada cho biết Thủ tướng nước này Mark Carney đã mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7), dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới tại tỉnh Alberta, miền Tây nước này. Lời mời trên được đưa ra trong bối cảnh các nước G7 đang khá căng thẳng trong cách tiếp cận với cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại nắm quyền nhiệm kỳ hai.
Một quốc gia châu Phi tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Bỉ. Theo Bloomberg, Chính phủ Rwanda cho biết đã thông báo cho Bỉ về quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Thông tin trên được Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế của Rwanda đăng tải trên mạng xã hội X. Cơ quan này cho biết quyết định này "phản ánh cam kết của Rwanda trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và phẩm giá của người dân Rwanda". Theo thông báo, tất cả các nhà ngoại giao Bỉ được yêu cầu rời khỏi đất nước trong vòng 48 giờ.
Tổng thống Ukraine Zelensky ký luật điều quân tới quốc gia khác. Ngày 17/3, Quốc hội Ukraine thông báo Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky đã phê chuẩn luật về quyền của tổng thống cho phép triển khai các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine tới các quốc gia khác trong thời gian thiết quân luật. Theo dự luật được Quốc hội Ukraine thông qua ngày 25/2, bước đi này nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và quốc phòng, cũng như bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Mỹ tiếp tục tiến hành các cuộc không kích mới vào Houthi. Ngày 17/3, Mỹ đã tiến hành các trận không kích mới vào lực lượng Houthi ở Yemen trong đợt tấn công mới phát động từ ngày 15/3. Đây là chiến dịch quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng 1. Theo kênh truyền hình của Houthi, ít nhất 53 người đã thiệt mạng và gần 100 người bị thương trong các cuộc tấn công của Mỹ vào thành phố cảng Hodeidah và tỉnh Al Jawf ở phía Bắc thủ đô Sanaa.