| Lê Văn Toán |
Anh Đinh Hồng Long (sinh 1961) trú quán tại khối 12 phường Trung Đô- TP Vinh - Nghệ An có vợ là Nguyễn Thị Nga quê thị trấn Xuân An - Nghi Xuân. Đôi vợ chồng này làm ăn vào loại khá.
Những ngày gần đây, máy điện thoại di động của anh Long bị kẻ lạ nhắn vào những tin mang tính khủng bố.
Chiều 8/10/2005, anh Long nhận được bức thư nặc danh: “Phải khẩn cấp mang 30 triệu đồng nộp vào tài khoản TK 020 1000 101698 mang tên Lê Văn Công tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh. Nếu không làm sẽ bị tổ chức bắt cóc con gái, tạt axít vào người nhà hoặc là ném mìn”.
Gia đình buộc lòng phải báo với công an địa phương. Danh tính của người đứng tên trong tài khoản được xác định rõ là Lê Văn Công sinh 1/1/1976 tại xã Thanh Lộc- Can Lộc - Hà Tĩnh, tốt nghiệp khoa văn trường ĐHSP Vinh, hiện là giáo viên dạy Văn tại trường THCS Sơn Lộc.
Anh Công khai bị mất trộm giấy chứng minh nhân dân và thẻ ATM. Gia đình anh Long vẫn chuyển tiền vào tài khoản bình thường.
Tầm 10 giờ sáng 13/10, tại Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương ở TX Hà Tĩnh, có người đàn ông đến hỏi việc rút số tiền 30 triệu trong tài khoản. Nhân viên ở đây thông báo hiện tại tài khoản này đang bị trục trặc kỹ thuật, hẹn 11 giờ quay lại lấy.
Đúng giờ hẹn, người đàn ông vào trong làm những thao tác để rút tiền thì bị lực lượng công an đã phục sẵn bắt gọn. Hóa ra thủ phạm là thầy giáo Lê Văn Toán, giáo viên dạy toán cùng trường với thầy Lê Văn Công.
Khám xét trong người của Toán có một thẻ ATM và một CMND đều mang tên Lê Văn Công và một CMND của bản thân Lê Văn Toán. Vậy là chính Toán đã lấy trộm giấy CMND của bạn, lập tài khoản giả mạo, rồi viết thư tống tiền người nhà.
Trưa 13/10, nhận được nguồn tin kẻ tống tiền mang danh Lê Văn Công đã xuất hiện, anh Đinh Hồng Long cấp tốc vào Hà Tĩnh để muốn tận mắt nhìn thấy kẻ thủ ác. Và anh đã choáng váng khi thấy người bị công an tra tay vào còng số 8 dẫn lên xe lại là Lê Văn Toán, anh em cọc chèo với mình.
Toán là chồng của Nguyễn Thị Kiều Anh, em ruột của chị Nga, vợ anh Long. Hiện Kiều Anh là giáo viên của Trường Tiểu học Sơn Lộc- Can Lộc. Kiều Anh kết hôn với Toán đã 5 năm hiện đã có hai con, một cháu hơn 3 tuổi và một cháu mới sinh chưa đầy tháng. Khi công an bắt được thủ phạm, phía người bị hại lại càng đau buồn hơn.
Kẻ tống tiền ấy là người đã từng được gia đình tận tình cưu mang giúp đỡ. Bố mẹ vợ và anh chị đã góp tiền mua cho vợ chồng Toán một đám đất ở thị trấn Can Lộc để có kế hoạch chuyển nhà về nơi trung tâm.
Quá trình mua sắm các đồ dùng, Toán đều được gia đình bên ngoại, đặc biệt là anh Long, chị Nga giúp đỡ rất nhiều. Vậy mà Toán đã ứng xử một cách vô đạo đức như vậy.
Trao đổi với chúng tôi, bà Cận - mẹ của Toán chua xót nói: “Khi nghe tin Toán bị bắt vì tội tống tiền, tui giận tím ruột tím gan. Thằng ni say mê rượu chè cờ bạc lâu rồi.
Nhiều bữa đi đến thâu đêm suốt sáng không về nhà. Tui đã nhắc nhở nhiều. Ngờ đâu nay hắn phạm phải cái tội ghê gớm như rứa thì hắn phải chịu. Nghĩ thương vợ con hắn, chưa được đồng tiền hạt gạo mô hắn dành dụm cho. Rõ ràng chỉ có hắn đánh bạc thua mới liều lĩnh làm càn như rứa...”.
Được biết tệ đánh bài, bạc ăn tiền đã và đang xảy ra ở một số trường học trên địa bàn Hà Tĩnh. Một số thầy giáo đã cắm cả xe máy, thậm chí cả bằng tốt nghiệp đại học để chơi. Hậu quả mang nợ nần rồi sinh ra làm càn như Lê Văn Toán.
Cách đây chưa lâu một thầy giáo ở Trường tiểu học Thạch Hội (Thạch Hà) cũng vì cờ bạc thua lỗ nợ nần đã tiến hành nhiều phi vụ trộm cắp tài sản đã phải vào tù.
Nếu không ngăn chặn kịp thời thì Lê Văn Toán có thể không phải là trường hợp “thầy giáo” cuối cùng dấn thân vào vòng phạm pháp.
|
Ông Thân Văn Châu, Hiệu trưởng trường THCS Sơn Lộc: Đây là tổn thất lớn về danh dự Tôi mới về nhận chức Hiệu trưởng từ 1/9/2005. Khi mới về, nghe lãnh đạo xã nói một số giáo viên của trường có tham gia đánh bài ăn tiền. Nhiều đêm tôi lên kiểm tra tại khu nội trú nhưng chưa bắt gặp. Việc anh Toán vi phạm và bị bắt là tổn thất lớn về danh dự cho trường và ngành. Sáng nay (18/10), thầy Võ Đức Đại - Phó trưởng phòng GD huyện và thầy Trần Tính - Chủ tịch Công đoàn ngành về trường kiểm tra tình hình và nhắc nhở một số giáo viên trước đây có tham gia trong “Hội bài” của Lê Văn Toán phải từ bỏ ngay. Nếu tổ chức phát hiện ra được là sẽ xử lý kỷ luật một cách rất nghiêm khắc. |