Thanh tra Chính phủ đối thoại lần 2 với người dân Thủ Thiêm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Buổi đối thoại diễn ra giữa Thanh tra Chính phủ, UBND TPHCM với khoảng 20 hộ dân đại diện cho người dân liên quan đến ranh quy hoạch 5 khu phố thuộc 3 phường tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Chiều 17/6, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức buổi đối thoại với khoảng 20 hộ dân liên quan đến các khiếu nại, tố cáo về ranh quy hoạch 5 khu phố thuộc 3 phường tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Phát biểu mở đầu buổi đối thoại, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy cho biết, nội dung đối thoại sẽ tập trung nghe ý kiến người dân về ranh quy hoạch. Đồng thời, đại diện các bộ, ngành liên quan tham dự lắng nghe, chia sẻ và trong khuôn khổ, trả lời bà con một số nội dung.

“Nhiệm vụ được phân công, cũng như chức năng, chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến, chia sẻ và có thể giải đáp một số nội dung theo thẩm quyền. Với những nội dung khác của người dân, chúng tôi ghi nhận, lập thành biên bản đầy đủ của buổi đối thoại vì chắc chắn có nội dung vượt ngoài thẩm quyền trả lời”- Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy nói.

Thanh tra Chính phủ đối thoại lần 2 với người dân Thủ Thiêm ảnh 1

Quang cảnh buổi đối thoại chiều 17/6. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM

Tại buổi đối thoại, đại diện các hộ dân tiếp tục đặt câu hỏi với cơ quan chức năng về căn cứ pháp lý để xác định 5 khu phố thuộc 3 phường nằm trong ranh giới quy hoạch của Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ không đồng tình với nội dung kết luận 1169. Người dân cho rằng tờ bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/5000 (theo Quyết định 367 của Thủ tướng ngày 4/6/1996) đã mất nên không đủ cơ sở để xác định ranh quy hoạch. Các bản đồ được dùng làm căn cứ kết luận là không phù hợp quy định vì chứng cứ phải là bản gốc.

Ông Cao Thanh Ca, ngụ phường Bình Khánh, quận 2 cũ (nay là phường An Khánh, TP Thủ Đức) đặt câu hỏi đến cơ quan chức năng về lý do chậm phát hiện các sai phạm liên quan đến quy hoạch ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trong khi đó, ông Hoàng Thanh Long, ngụ phường An Khánh, quận 2 cũ (nay là phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) tiếp tục đặt câu hỏi liên quan việc tờ bản đồ quy hoạch 1/5000 khu đô thị mới Thủ Thiêm bị mất.

Thanh tra Chính phủ đối thoại lần 2 với người dân Thủ Thiêm ảnh 2

Người dân Thủ Thiêm trình bày những bức xúc của mình. Ảnh: Trung tâm báo chí TPHCM

"Nếu tấm bản đồ này bị mất các cơ quan chức năng căn cứ vào đâu để xác định 5 khu phố, 3 phường nằm trong ranh quy hoạch"- ông Long chất vấn.

Bên cạnh các ý kiến trên, đại diện các hộ dân cũng mong muốn các cơ quan của Chính phủ, Quốc hội, TPHCM sẽ giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Trong đó, TPHCM cần làm rõ vấn đề về việc bồi thường, hoán đổi đất cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Sau phần ý kiến của người dân, ông Lê Sỹ Bảy, Phó Tổng thanh tra Chính phủ, đánh giá, các văn bản kết luận số 1483 và 1169 của Thanh tra Chính phủ đã nhận được nhiều ý kiến của người dân. Trong đó, nhiều nội dung được người dân đồng thuận, nhưng một số nội dung còn chưa được thống nhất. Các văn bản thông báo kết luận này được Thanh tra Chính phủ báo cáo, thông qua các bộ, ngành, TPHCM và đã được Thủ tướng đồng ý ban hành. Do đó, những văn bản này đã và đang có hiệu lực thi hành.

Thanh tra Chính phủ đối thoại lần 2 với người dân Thủ Thiêm ảnh 3

Ông Đinh Đăng Lập - Thanh tra viên cao cấp, Tổ trưởng tổ kiểm tra liên ngành của Thanh tra Chính phủ thông tin tại buổi đối thoại.

Ông Lê Sỹ Bảy khẳng định đã ghi đầy đủ các ý kiến và sẽ trả lời cho người dân hai nội dung lớn liên quan vấn đề ranh quy hoạch và bản đồ. Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND TPHCM báo cáo, có ý kiến thẳng thắn, sớm trả lời về chính sách đền bù cho người dân. Trong đó, các chính sách cần đảm bảo cho người dân có chỗ ở ổn định, giảm bớt khiếu nại, khiếu kiện như thời gian qua.

Buổi đối thoại kết thúc sau ba tiếng đồng hồ. Các bên liên quan vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề xác định ranh giới quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trước đó, vào ngày 27/11/2020, Thanh tra Chính phủ, chính quyền TPHCM đã có buổi đối thoại với các hộ dân Thủ Thiêm để giải quyết khiếu kiện ngoài ranh của các hộ dân ở 5 khu phố thuộc 3 phường theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình.

Tại buổi đối thoại này, ông Đinh Đăng Lập - Thanh tra viên cao cấp, Tổ trưởng tổ kiểm tra liên ngành của Thanh tra Chính phủ - đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát liên quan khiếu nại đến ranh quy hoạch 5 khu phố thuộc 3 phường ở Thủ Thiêm.

Về kết quả kiểm tra, ông Lập cho biết, qua đối chiếu với bản đồ của UBND TPHCM cung cấp, từ đó có thể khẳng định xác định ranh tại thông báo kết luận 1483 của Thanh tra Chính phủ ngày 4/9/2018, trong đó xác định khu 4,3ha nằm ngoài ranh quy hoạch, là đúng quy định và thực tế.

“Căn cứ vào các quyết định và bản đồ địa chính quận 2 đã cấp số thửa, vị trí, ranh giới nhà đất của từng hộ dân, đối chiếu với ranh giới quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm cho thấy, vị trí nhà đất các hộ dân khiếu nại (nhà đất bị thu hồi trong phạm vi 5 khu phố thuộc 3 phường -PV) đều nằm trong ranh giới quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm” - đại diện Thanh tra Chính phủ nói và cho biết, những khiếu nại mà người dân đưa ra không đủ cơ sở để giải quyết theo quy định.

Tuy nhiên, đại diện các hộ dân 5 khu phố thuộc 3 phường không đồng ý với dự thảo kết luận này. Người dân cho rằng, 5 khu phố thuộc 3 phường nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm và cho rằng hệ thống bản đồ quy hoạch mà UBND TPHCM cung cấp cho Thanh tra Chính phủ không có giá trị pháp lý để xác định ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Buổi đối thoại ngày 27/11/2020 khép lại mà giữa người dân và cơ quan chức năng chưa tìm được tiếng nói chung về ranh giới quy hoạch của Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

MỚI - NÓNG