Thanh niên nhảy từ tầng 9 bệnh viện Chợ Rẫy vì bệnh tật

Nam thanh niên đã rơi từ lầu 9 bệnh viện xuống trúng vào hàng rào B40. Ảnh: Châu Thành
Nam thanh niên đã rơi từ lầu 9 bệnh viện xuống trúng vào hàng rào B40. Ảnh: Châu Thành
Nguyên nhân khiến anh Thọ gieo mình từ tầng 9 của bệnh viện Chợ Rẫy được cho là buồn chuyện bệnh tật.

Chiều 16/8, bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM cho biết, anh Phạm Văn Thọ (28 tuổi, ngụ An Giang), người đã nhảy từ tầng 9 của bệnh viện, đã tử vong. Nguyên nhân khiến nam thanh niên này tự tử được người nhà cho là buồn chuyện bệnh tật.

Theo đó, anh Thọ bị bệnh lao màng não, vừa được chuyển từ bệnh viện Phạm Ngọc Thạch qua Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Anh được sắp xếp theo dõi bệnh ở Khoa Nội thần kinh, nằm ở tầng 9.

Tối 15/8, bệnh nhân này nói với người thân, muốn ra ngoài hành lang hóng mát. Bất ngờ nam thanh niên nhảy xuống đất khiến mọi người không kịp ngăn cản. Anh rơi đúng vào hàng rào thép B40 bên dưới và bị thương rất nặng được đưa vào cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo Châu Thành

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.