Thanh niên Cao Bằng xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với chủ đề “Thanh niên Cao Bằng xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, được Tỉnh Đoàn- Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng tổ chức ngày 28/2 khởi động chương trình Tháng thanh niên năm 2024 tại xã Độc Lập, huyện Quảng Hòa, Cao Bằng.

Tại chương trình có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong đảm nhận các công trình, phần việc an sinh xã hội ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn. Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong thanh niên và xã hội.

Thanh niên Cao Bằng xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ảnh 1

Chị Hoàng Hồng Diệu - Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng phát biểu tại chương trình. Ảnh: H. Trang

Thanh niên Cao Bằng xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ảnh 2

Chị Hoàng Hồng Diệu - Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng trao quà cho thiếu niên địa phương.

Thanh niên Cao Bằng xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ảnh 3

Tặng quà cho 12 em học sinh có thành tích cao trong học tập.

Thanh niên Cao Bằng xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ảnh 4

Trao biển hỗ trợ công trình thể thao cộng đồng.

Thanh niên Cao Bằng xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ảnh 5

Hỗ trợ kinh phí công trình Thắp sáng đường quê.

Chị Hoàng Hồng Diệu - Bí thư Tỉnh Đoàn, chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng đề nghị các cấp bộ Đoàn tăng cường công tác tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của Tháng Thanh niên, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ; tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đoàn.

“Các tổ chức Đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tổ chức thiết thực hơn nữa các phong trào hành động cách mạng, đáp ứng nhu cầu lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên; phát huy vai trò xung kích, đi đầu của thanh niên trên các mặt trận lao động, sản xuất, học tập, công tác. Tháng Thanh niên – Tháng hành động của tuổi trẻ là dịp để thế hệ trẻ toàn tỉnh thể hiện trách nhiệm, khát vọng, chủ động, sáng tạo thi đua lập thành tích tiếp nối truyền thống tự hào, vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tham gia xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh…”, chị Hoàng Hồng Diệu nhấn mạnh.

Thanh niên Cao Bằng xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ảnh 6

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, đoàn viên thanh niên vẫn tiến hành thực hiện các công trình, phần việc tình nguyện vì cộng đồng.

Thanh niên Cao Bằng xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ảnh 7
Thanh niên Cao Bằng xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ảnh 8
Thanh niên Cao Bằng xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ảnh 9

Công trình thanh niên trên quê hương cách mạng Cao Bằng.

Thanh niên Cao Bằng xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ảnh 10

Khánh thành công trình "Thắp sáng đường quê". Ảnh: H. Trang

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng kinh phí hỗ trợ công trình sân thể thao cộng đồng cho xã Độc Lập trị giá 200 triệu đồng (kinh phí do Trung ương Đoàn và Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn tài trợ). Tặng quà 12 học sinh trên địa bàn xã có thành tích cao trong học tập, trị giá 5 triệu đồng. Triển khai đồng loạt các hoạt động hưởng ứng: Khánh thành tuyến đường thắp sáng đường quê tại xóm Đồng Khuôn II, xã Độc Lập, huyện Quảng Hòa trị giá 30 triệu đồng; ra quân làm đường bê tông nông thôn tại xóm Đồng Khuôn I; làm mương thủy lợi dài 600m tại xóm Nà Hoàng, xã Độc Lập, huyện Quảng Hòa; ra mắt công trình số hoá (QR code) tại Di tích lịch sử cách mạng ở xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa.

Lễ khởi động là chương trình mở đầu ấn tượng cho chuỗi các công trình, phần việc thanh niên và hoạt động tình nguyện có ý nghĩa thiết thực gắn với nhu cầu của từng địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh Cao Bằng.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.