Trao nhiều phần quà Tết cho nhân dân và học sinh nghèo xứ Lạng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 26/1, Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức chương trình “Xuân sẻ chia – Tết yêu thương” và Ngày hội “Trường học hạnh phúc” năm 2024 tại Trường Tiểu học xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn.

Chị Lê Thùy Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cho biết: Chương trình “Xuân sẻ chia - Tết yêu thương” là dịp để tổ chức Đoàn - Hội - Đội tỉnh Lạng Sơn phát huy tinh thần tương thân, tương ái, vận động sự chung tay của xã hội, góp phần chăm lo, hỗ trợ, khích lệ, tạo động lực cho thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, lao động, sản xuất.

Trao nhiều phần quà Tết cho nhân dân và học sinh nghèo xứ Lạng ảnh 1

Chị Lê Thùy Dung, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Duy Chiến

Trao nhiều phần quà Tết cho nhân dân và học sinh nghèo xứ Lạng ảnh 2

Nhiều phần quà dành cho các em học sinh.

Trao nhiều phần quà Tết cho nhân dân và học sinh nghèo xứ Lạng ảnh 3
Trao nhiều phần quà Tết cho nhân dân và học sinh nghèo xứ Lạng ảnh 4

Chị Lê Thùy Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao quà cho học nghèo, vươn lên trong học tập. Ảnh: Duy Chiến

“Trong chương trình ngày hôm nay, Ban Tổ chức chương trình trao tặng 115 suất quà cho học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên công nhân, gia đình cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo do thanh niên là chủ hộ trên địa bàn huyện. Hy vọng với những món quà ý nghĩa và thiết thực này, các em và bà con sẽ có một cái Tết ấm áp và đủ đầy hơn”, chị Lê Thùy Dung nhấn mạnh.

Trao nhiều phần quà Tết cho nhân dân và học sinh nghèo xứ Lạng ảnh 5

Đoàn viên, thanh niên và đại diện gia đình hộ nghèo nhận quà của ban tổ chức. Ảnh: Duy Chiến

Trao nhiều phần quà Tết cho nhân dân và học sinh nghèo xứ Lạng ảnh 6
Trao nhiều phần quà Tết cho nhân dân và học sinh nghèo xứ Lạng ảnh 7
Trao nhiều phần quà Tết cho nhân dân và học sinh nghèo xứ Lạng ảnh 8

Tặng chăn ấm cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Duy Chiến

Tại chương trình, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã trao tặng 40 suất quà cho học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; 10 suất quà cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc (huyện Hữu Lũng); Chi đoàn 26/3, Tỉnh đoàn tặng 10 suất quà cho thanh niên nghèo là chủ hộ gia đình trên địa bàn xã; tặng 10 suất quà cho cựu thanh niên xung phong trên địa bàn huyện; tặng 20 suất quà cho thanh niên công nhân trên địa bàn xã Yên Bình. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lạng Sơn cũng dành tặng 15 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Tổng trị giá quà tặng trên 52 triệu đồng.

Trao nhiều phần quà Tết cho nhân dân và học sinh nghèo xứ Lạng ảnh 9

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn trao tặng bản đồ Việt Nam cho các nhà trường ở xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng. Ảnh: Duy Chiến

Trao nhiều phần quà Tết cho nhân dân và học sinh nghèo xứ Lạng ảnh 10

Biểu diễn văn nghệ chào xuân mới. Ảnh: Duy Chiến

Trao nhiều phần quà Tết cho nhân dân và học sinh nghèo xứ Lạng ảnh 11

Thanh thiếu niên địa phương hào hứng tham gia trình diễn trang phục dân tộc. Ảnh: Duy Chiến

Trao nhiều phần quà Tết cho nhân dân và học sinh nghèo xứ Lạng ảnh 12

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã tặng bản đồ Việt Nam cho Ban Giám hiệu Trường tiểu học xã Yên Bình và Liên đội Trường tiểu học xã Yên Bình; tặng 1.200 quyển vở ô ly cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Ngân hàng Bắc Á Chi nhánh Lạng Sơn trao tặng 2.000 ly sữa cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Hội khuyến học huyện Hữu Lũng trao quà cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Trường tiểu học xã Yên Bình tặng gạo và quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ xứ Lạng còn tổ chức các hoạt động chào Tết như: Trình diễn trang phục dân tộc; Tuyên truyền về an toàn giao thông, pháo nổ và tệ nạn xã hội trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán; Dạy nhảy đồng diễn; các trò chơi dân gian mang đến một không khí rộn ràng của những ngày cận kề Tết Nguyên đán với đông đảo thanh thiếu nhi và người dân.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.