Lạng Sơn khởi động Tháng Thanh niên 2024, phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 28/2, tại thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tổ chức chương trình phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, khởi động Tháng Thanh niên năm 2024.

Tham dự chương trình có chị Đinh Thị Anh Thư - Bí thư Tỉnh Đoàn, đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh và doanh nghiệp trên địa bàn Lạng Sơn. Năm 2024 là tròn 20 năm tháng 3 được Đảng, Nhà nước đồng ý lựa chọn là “Tháng Thanh niên”.

Lạng Sơn khởi động Tháng Thanh niên 2024, phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ ảnh 1

Chị Đinh Thị Anh Thư - Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn phát biểu tại chương trình. Ảnh: Duy Chiến

Lạng Sơn khởi động Tháng Thanh niên 2024, phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ ảnh 2

Trao quà cho hộ chính sách, khó khăn trên địa bàn Lạng Sơn. Ảnh: Duy Chiến

Lạng Sơn khởi động Tháng Thanh niên 2024, phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ ảnh 3
Lạng Sơn khởi động Tháng Thanh niên 2024, phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ ảnh 4

Đại diện nhà tài trợ, đồng hành trao biển tượng trưng xây dựng " Ngôi nhà Khăn quàng Đỏ".

Lạng Sơn khởi động Tháng Thanh niên 2024, phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ ảnh 5

Áp dụng công nghệ phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy. Ảnh: Duy Chiến

Theo đó, trong Tháng Thanh niên 2024, các cấp bộ đoàn trên địa bàn Lạng Sơn sẽ tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa việc triển khai trồng cây xanh; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống đối với đoàn viên, thanh thiếu nhi; tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với đoàn viên, thanh niên; triển khai các công trình, phần việc thanh niên như tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp; xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên các cấp sẽ đảm nhận xây dựng các tuyến phố văn minh, triển khai hỗ trợ thanh thiếu nhi yếu thế, người già neo đơn, tiếp sức đến trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; chú trọng bồi dưỡng đoàn viên ưu tú trong trường THPT để báo cáo, giới thiệu cấp ủy xem xét kết nạp…

Lạng Sơn khởi động Tháng Thanh niên 2024, phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ ảnh 6

Tư vấn, khám bệnh miễn phí cho nhân dân. Ảnh: Duy Chiến

Lạng Sơn khởi động Tháng Thanh niên 2024, phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ ảnh 7

Trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Ảnh: Duy Chiến

Lạng Sơn khởi động Tháng Thanh niên 2024, phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ ảnh 8

Thắp sáng đường thôn, xây dựng văn minh ở khu dân cư. Ảnh: Duy Chiến

Tại chương trình, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Lạng Sơn trao tặng 3 công trình “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi Lạng Sơn. Ban tổ chức chương trình cũng trao 6 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vươn lên học tập với tổng trị giá 30 triệu đồng; tặng 10 suất quà cho các gia đình chính sách, 20 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Cũng tại đây, Ban tổ chức chương trình đã ra mắt nhóm thanh niên “Hỗ trợ và ứng cứu thanh thiếu nhi trên không gian mạng” với số điện thoại là 1900.599.839. Ngay sau chương trình ra quân đã diễn ra các hoạt động: trồng 4.000 cây xanh tại không gian sinh hoạt cộng đồng, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; ra mắt mô hình “Tiếng loa thanh niên” trên địa bàn xã Mai Pha.

Tỉnh Đoàn Lạng Sơn phối hợp với đơn vị đồng hành, tài trợ tiến hành khởi công xây dựng “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Tuổi trẻ địa phương tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng cháy, chữa cháy tại nơi tập trung đông dân cư; hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phần một cửa trên địa bàn thành phố...

MỚI - NÓNG