Thành công trên đất Tổ Hùng Vương

Đoàn viên thanh niên Phú Thọ hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ lần thứ VIII. ẢNh: Nguyễn Trường.
Đoàn viên thanh niên Phú Thọ hiến máu tại Chủ Nhật Đỏ lần thứ VIII. ẢNh: Nguyễn Trường.
TP - Tại Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, với số lượng người đăng ký hiến máu lên tới cả nghìn người, Ban tổ chức đã phải tiếp nhận máu từ chiều ngày 16/1. Cho đến chiều ngày 17/1, chương trình mang về 644 đơn vị máu...

Phú Thọ: Lượng máu thu được gấp đôi dự kiến

Háo hức và mong chờ là những cảm xúc ở hầu hết các bạn trẻ tham gia hiến máu trong ngày Chủ nhật Đỏ được tổ chức tại khuôn viên của trường Đại học Hùng Vương. Mang trên đầu, trên tay tấm ruy băng đỏ rực như dòng máu đang chảy trong huyết quản mỗi người, hàng nghìn bạn trẻ hăng hái đăng ký hiến máu. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt tươi trẻ như làm cho không khí những ngày cuối đông không còn lạnh. Bạn Lê Hoàng Vân, K10- Khoa sư phạm xúc động nói: “Chúng em rất vinh dự và tự hào được đóng góp một chút công sức nhỏ bé của mình cho Chủ nhật Đỏ. Em cảm thấy mình hạnh phúc vì còn khỏe mạnh để giúp đỡ những người khác, hạnh phúc vì được thấy dòng máu của mình chảy trên những con người ở đâu đó trên đất nước mình”.

Với vai trò là một đơn vị tiên phong trong phong trào hiến máu tình nguyện ở tỉnh Phú Thọ, cô Hoàng Thị Thuận, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết để làm tốt được công tác này, nhà trường luôn coi trọng công tác tuyên truyền, coi việc hiến máu như một trong những trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên, sinh viên đối với xã hội. Hoạt động hiến máu được coi như một tiêu chí để đánh giá cán bộ trong các đợt thi đua. Ngay trong buổi lễ phát động Chủ nhật Đỏ tại trường, 3 tập thể và hàng chục lượt giảng viên, sinh viên đã được Ban tổ chức tặng thưởng giấy khen. Tính đến 16 giờ chiều ngày 17/1, chương trình đã thu được 644 đơn vị máu, vượt hơn gấp đôi so với dự kiến ban đầu.

Nam Định: Những người chờ đợi hiến máu sau cùng

Ngay từ rất sớm, hàng trăm bạn trẻ đã có mặt tại Trung tâm Văn hóa Thể thao tỉnh Nam Định - nơi diễn ra hiến máu Chủ nhật Đỏ năm 2016. Nguyễn Thị Lệ Thu sinh viên năm 2, Đại học Điều Dưỡng cùng hơn chục thành viên Đội Chữ thập Đỏ Nam Định hoạt động hết công suất từ sáng sớm hỗ trợ hoạt động của Ban tổ chức và vẫn cố gắng đăng ký cho máu. Thu cho biết, bắt đầu hiến máu từ sinh viên năm đầu và nay đã được 4 lần. Thu chia sẻ: “Hôm nay mình đã đăng ký xong, nhưng mình sẽ đợi khi vắng người mới vào lấy máu, còn giờ cố gắng hỗ trợ và ưu tiên càng nhiều người khác đến hiến máu càng tốt”. Thu nở nụ cười tươi rói kèm cái lắc đầu trước câu hỏi vừa phục vụ vừa hiến máu có mệt, rồi tiếp tục quay sang hỗ trợ bạn trẻ khác điền thông tin đăng ký chia sẻ giọt hồng.

Trong màu áo đỏ nổi bật dòng chữ “Hiến máu cứu người một nghĩa cử cao đẹp”, tình nguyện viên Phạm Thúy Hường chia sẻ, tham gia hiến máu không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, sẵn sàng đi đầu của đoàn viên thanh niên mà còn thể hiện thái độ trách nhiệm xã hội, tình yêu thương đồng loại. “Những giọt hồng đào là cầu nối chúng ta với nhau. Người bệnh không bao giờ quên những tấm lòng nhân ái, trái tim chan chứa tình yêu thương”, Hường cho hay. Nhắn nhủ với các tình nguyện viên, những người hiến máu, Hường mộc mạc: “Máu có thể chờ người, nhưng người không thể chờ máu”.

Huế: Thành công và lan tỏa

Ngày hội do báo Tiền Phong và Tỉnh Đoàn TT-Huế phối hợp tổ chức đã thu hút hơn 1.000 ĐVTN đến từ các huyện, thị xã trên địa bàn, cùng với đội hình hiến máu tình nguyện các cơ quan, đơn vị, trường học tại thành phố Huế. Với số lượng dự kiến ban đầu là 600 người, kết thúc ngày hội, đã có 700 bạn trẻ đăng ký trực tiếp cho máu. Dù rơi vào thời điểm nhiều ĐVTN thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn rất bận rộn cho công việc sản xuất, kinh doanh, thi cử dịp cận Tết Nguyên đán, nhưng ngày hội vẫn thu hút nhiều người trẻ tình nguyện tham gia.

Anh Nguyễn Duy Cường, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, cho biết: TT-Huế là nơi có phong trào hiến máu tình nguyện sớm và đạt thành tích cao trong cả nước, với nhiều mô hình hiệu quả; trở thành một trong những tỉnh tiêu biểu toàn quốc về hiến máu tình nguyện, với 78.418 lượt người tham gia, thu được 75.193 đơn vị máu, đưa tỷ lệ lượng máu qua phong trào hiến máu tình nguyện lên 122%...

Kết thúc ngày hội tại Huế, Ban tổ chức thu được gần 400 đơn vị máu, bổ sung kịp thời vào nguồn dự trữ để cấp cứu, phục vụ bệnh nhân khu vực miền Trung trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Đến hết ngày 17/1, khoảng 1.200 ĐVTN tại TT-Huế đã đăng ký tham gia các hoạt động hiến máu tình nguyện lan tỏa từ ngày hội “Chủ nhật Đỏ”.

Thành công trên đất Tổ Hùng Vương ảnh 1
MỚI - NÓNG