Hiến máu cứu người là tình cảm, trách nhiệm thiêng liêng

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, và anh Nguyễn Đắc Vinh-Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dẫn đầu đoàn diễu hành, cổ động chương trình Chủ Nhật Đỏ 2016
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, và anh Nguyễn Đắc Vinh-Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dẫn đầu đoàn diễu hành, cổ động chương trình Chủ Nhật Đỏ 2016
TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sáng kiến của báo Tiền Phong trong tổ chức Chủ nhật Đỏ đồng thời nhấn mạnh hiến máu cứu người vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm thiêng liêng…

Phát biểu trong ngày hội Chủ nhật Đỏ diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội sáng nay trước hàng nghìn thanh niên, sinh viên, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sáng kiến của báo Tiền Phong trong tổ chức Chủ nhật Đỏ đồng thời nhấn mạnh hiến máu cứu người vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm thiêng liêng…

Hiến máu để cứu tính mạng của người khác

Đến dự Chủ nhật đỏ tại Đại học Bách khoa còn có Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ VN Đoàn Văn Thái, đại diện lãnh đạo nhiều trường đại học, Tập đoàn TH, Tập đoàn Mường Thanh và hàng nghìn học sinh, sinh viên…

Hiến máu cứu người là tình cảm, trách nhiệm thiêng liêng ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên các bạn trẻ tham gia hiến máu tại đại học Bách khoa.

Phát biểu trong ngày hội Chủ nhật Đỏ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UB ATGT Quốc gia đánh giá cao sáng kiến của báo Tiền Phong trong việc tổ chức chuỗi ngày Chủ nhật Đỏ ngay trong không khí cả nước thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Phó Thủ tướng khẳng định: Dân tộc ta, nhân dân ta luôn có truyền thống nhân đạo sâu sắc, “thương người như thể thương thân”. Trong những lúc khó khăn, hoạn nạn, đồng bào ta không chỉ nhường cơm, sẻ áo cho nhau mà còn tìm mọi cách để cứu chữa những người bị ốm đau, bệnh tật, người bị tai nạn.

Hàng ngày, hàng giờ, tính mạng của nhiều người bệnh đang bị đe doạ do không có đủ máu kịp thời, đặc biệt là các nạn nhân tai nạn giao thông. Mặc dù trong những năm gần đây, số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm sâu trên phạm vi cả nước nhưng tai nạn giao thông vẫn còn cao và tiềm ẩn nhiều nguy cơ; nhiều nạn nhân tai nạn giao thông trong tình trạng nguy kịch, thậm chí nguy cơ tử vong rất cao do thiếu máu. Vì vậy, mỗi người chỉ cần hiến một phần máu của mình là cứu được tính mạng của người khác.

Cũng theo Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sau 21 năm phát động, đến nay, phong trào hiến máu tình nguyện trong cả nước đã có những bước tiến vượt bậc. Đặc biệt, từ năm 2000, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Vận động và khuyến khích nhân dân hiến máu tình nguyện”, phong trào này đã được các Bộ, ngành, đoàn thể, các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo và ngày càng đạt được kết quả tốt hơn.

Tính trong năm 2015 vừa qua, cả nước tiếp nhận được trên 1,1 triệu đơn vị máu từ phong trào hiến máu tình nguyện, đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu máu cho cấp cứu, chữa bệnh. Với việc đẩy mạnh công tác truyền thông đại chúng và tổ chức các sự kiện hiến máu quy mô lớn, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng được sự quan tâm, ủng hộ rộng rãi của đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy những nghĩa cử cao đẹp, truyền thống nhân ái của con người Việt Nam.

Tích cực hưởng ứng phong trào này, nhiều địa phương, cơ quan đã tổ chức những chương trình hiệu quả với sức lan tỏa, ảnh hưởng ngày càng rộng rãi, lượng máu thu được ngày càng cao. Trong đó, Chương trình “Chủ nhật Đỏ” được tổ chức  vào dịp đầu năm mới dương lịch trong 8 năm qua là hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực, nổi bật.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan chuyên môn cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào hiến máu tình nguyện trong nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức tốt an toàn truyền máu, đảm bảo thực hiện chế độ hỗ trợ người hiến máu đúng quy định để góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn.

“Nhân ngày “Chủ nhật Đỏ” hôm nay, tôi đề nghị các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để những chương trình có ý nghĩa cao đẹp như “Chủ nhật Đỏ” tiếp tục phát triển rộng khắp trong cả nước. Vì sức khỏe của cộng đồng và của mỗi người, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi kêu gọi tất cả các cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân hãy tích cực hưởng ứng và đăng ký hiến máu cứu người. Đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người chúng ta đối với đồng bào”, Phó thủ tướng nói.

Hiến máu cứu người là tình cảm, trách nhiệm thiêng liêng ảnh 2

Mỗi năm cần tối thiểu 1,8 triệu đơn vị máu

Ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cho biết: Phong trào hiến máu nhân đạo do Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế khởi xướng từ năm 1921. Gần một thế kỷ trôi qua nhưng phong trào hiến máu cứu người vẫn giữ nguyên giá trị nhân đạo cao đẹp, càng ngày càng tô đậm thêm lòng nhân ái, ngày càng có ý nghĩa quan trọng và đã được phát triển rộng khắp trên phạm vi toàn cầu. Hiện nay đã có trên 182 quốc gia trên thế giới hưởng ứng; trên 88% lượng máu thu được là máu của những người tự nguyện. Mỗi năm trên toàn thế giới có hàng trăm triệu đơn vị máu được hiến tặng và đồng nghĩa có hàng chục triệu người được cứu sống bởi được tiếp máu kịp thời.

Theo ông Nguyễn Viết Tiến, trung bình mỗi năm nước ta cần tối thiểu 1,8 triệu đơn vị máu phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh. Đáng tiếc, chúng ta chưa đáp ứng được nhu cầu đó. Tình trạng thiếu máu trầm trọng, mất cân bằng giữa các nhóm máu vẫn diễn ra ở nhiều địa phương đặc biệt là vào dịp hè, dịp Tết Nguyên đán. Nhiều người dân chưa có nhận thức đầy đủ nên còn e ngại không hiến máu và ngăn cản người thân tham gia hiến máu. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp, địa phương, trường học.., đến nay vẫn chưa từng tổ chức hiến máu được.

“Cuộc sống luôn cân bằng giữa “cho” và “nhận”. Chính vì vậy, tôi tin tưởng rằng các bạn sinh viên và những người tình nguyện đi hiến những giọt máu đào quý giá, sẽ nhận lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống này”, ông Tiến chia sẻ. “Tôi đánh giá cao việc Báo Tiền Phong có sáng kiến và phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày “Chủ nhật Đỏ”. Tôi mong muốn Chương trình Chủ nhật Đỏ, mang đậm ý nghĩa nhân văn trách nhiệm xã hội của mỗi người, cũng như triết lý sống cao đẹp của người Việt Nam sẽ ngày càng được nhân rộng để góp phần phát triển bền vững phong trào hiến máu tình nguyện. Tôi kêu gọi những người khỏe mạnh hãy tham gia hiến máu cứu người, đặc biệt các cán bộ y tế hãy đi đầu trực tiếp tham gia hiến máu để hưởng ứng phong trào này”, ông Tiến kêu gọi.

Hiến máu cứu người là tình cảm, trách nhiệm thiêng liêng ảnh 3

Hai mục tiêu lớn của Chủ nhật Đỏ

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cho hay, Chủ nhật Đỏ hiến máu tình nguyện là sự kiện có tính nhân văn sâu sắc, năm nay lại càng ý nghĩa vì diễn ra ngay trước thềm sự kiện trọng đại của Đất nước là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và sự kiện quan trọng của Đoàn là kỷ niệm 85 năm ngày thành lập (26/3/1931-26/3/2015). Với sự tham gia nhiệt tình đông đảo của hệ thống Đoàn Hội Thanh niên, Sinh viên, Ban vận động hiến máu tình nguyện và đoàn viên, thanh niên, sinh viên của 22 tỉnh, thành phố, Chủ Nhật Đỏ lần thứ 8-2016 hướng tới hai mục tiêu lớn: Một là, tiếp nhận từ 18  đến 20 nghìn đơn vị máu ; Hai là tuyên truyền mạnh mẽ cho sự lớn mạnh của phong trào hiến máu tình nguyện ở nước ta.

 Chủ Nhật Đỏ lần thứ 8 đã trở thành một chuỗi ngày hội của tình nhân ái với hơn 40 điểm vừa là hội vừa tiếp nhận máu tại 22 tỉnh thành phố, được tổ chức suốt trong tháng 1/2016, hi vọng sẽ góp phần quan trọng vào việc giải quyết tình trạng thiếu trầm trọng máu cấp cứu và chữa bệnh trong dịp Tết Cổ truyền. Chủ nhật Đỏ đã thực sự lớn mạnh và trở thành một thành tố đáng kể trong phong trào hiến máu tình nguyện ở nước ta. Ra đời trong một buổi sáng mùa đông sắp chuyển xuân năm 2009 trước thực trạng nhu cầu tiếp máu trong dịp Tết gia tăng do người bệnh vẫn cần truyền máu, người bị tai nạn giao giao thông cần cấp cứu tăng cao mà nguồn hiến máu lại suy giảm thời điểm, Chủ nhật Đỏ đã đi từ con số gần 100 đơn vị máu lần đầu ấy đến gần 18.000 đơn vị máu tiếp nhận được trong lần thứ 7 – 2015 và năm nay hướng tới mục tiêu 18-20 nghìn đơn vị máu.

“Tôi muốn nhắc lại truyền thuyết ra đời của dân tộc Việt Nam. Tất cả chúng ta đều thoát thai từ cái bọc của Mẹ Âu Cơ. Có nghĩa là những giọt máu hồng quý giá của mình chúng ta cho không ai khác mà chính là những bà con, cô bác, anh chị em nghìn năm máu mủ ruột rà của mình. Vậy thì hỡi những ai còn chần chừ, hãy có quyết định đúng đắn và cao thượng”, nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).