TPO - Sáng 5/2 (mùng 8 tháng Giêng Âm lịch), lễ hội làng Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chính thức được diễn ra sau 5 năm, đặc sắc nhất với màn kiệu "bay".
TPO - Sáng 4/2 (mùng 7 tháng Giêng Âm lịch), các hộ dân ở xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) trải chiếu hoa ra đường rước Thành hoàng làng, cầu mong năm mới được bình an và gặp nhiều may mắn.
TPO - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên Việt Nam, danh hiệu “Sao Tháng Giêng” tiếp tục tôn vinh những cá nhân xuất sắc, lan tỏa tinh thần học tập và cống hiến đến cộng đồng. Một trong những gương mặt tiêu biểu năm nay là Lê Thị Ngọc Anh, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, người đã để lại dấu ấn sâu sắc bằng nỗ lực không ngừng nghỉ trong học tập và phong trào Đoàn - Hội.
Hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhiều vườn bưởi cảnh tiền tỷ đã chín vàng, sẵn sàng phục vụ người chơi Tết. Sau 3 năm ròng rã chăm bón, chủ những vườn bưởi tiền tỷ đang từng ngày ngóng khách với không ít âu lo.
TPO - Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh TPHCM dự kiến bắt đầu từ ngày 23/1/2025 (tức ngày 24 tháng Chạp) đến hết ngày 2/2/2025 (tức mùng 5 tháng Giêng), tổng cộng 11 ngày, nhiều hơn 2 ngày so với trước đó.
TPO - Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Tiền Phong về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh trên địa bàn TPHCM tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội chiều nay, bà Nguyễn Minh Bạch Lan, Phó chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết đang đề xuất điều chỉnh thời gian nghỉ cho học sinh.
TPO - Cao Thị Kim Hằng ( sinh năm 2002 ) là một trong những gương mặt sinh viên ưu tú của Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh - Phân hiệu Vĩnh Long. Không chỉ sở hữu nhiều thành tích cao trong học tập, Kim Hằng còn là cán bộ Đoàn - Hội năng động và nhiệt huyết. Trong những năm tháng gắn bó với Đoàn - Hội, chuyến đi để lại cho Hằng nhiều ấn tượng và cảm xúc nhất là hành trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2023".
TPO - Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban Quản lý Khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn - cho biết sau khai hội chùa Hương duy trì lượng khách ổn định ở mức 3 vạn người/ ngày. Với sự quản lý, điều phối chặt chẽ từ các lực lượng chức năng, tình trạng ùn ứ, vi phạm không xảy ra trong dịp lễ năm nay.
TPO - Phạm Văn Mãi (sinh năm 2002) đang là sinh viên năm 4 ngành Công nghệ kỹ thuật Ô-tô, khoa Cơ khí, Trường Công Nghệ-Đại học Duy Tân. Chàng trai đến từ Đắk Lắk là một cán bộ Đoàn–Hội đi đầu trong nhiều hoạt động, phong trào sinh viên. Với những nỗ lực và phấn đấu, Văn Mãi đã được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2023.
TPO - Tính đến thời điểm này, có khoảng 40 tỉnh, thành công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024 cho học sinh, trong đó có địa phương nghỉ nửa tháng nhưng có địa phương chỉ cho học sinh nghỉ một tuần.
TPO - Nguyễn Dạ Thu Hương (sinh năm 2002) đang là sinh viên năm 4 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Không chỉ là một gương mặt sinh viên có thành tích học tập tốt, Thu Hương còn là cán bộ Đoàn – Hội giàu nhiệt huyết và năng động. Vừa qua, cô nàng gốc Hà Nội đã được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng giải thưởng Sao Tháng Giêng.
TPO - Theo thông báo từ nhiều trường đại học phía Nam, lịch nghỉ Tết Nguyên đán của sinh viên rơi vào từ ngày 28/1 đến 18/2 (tức 18 tháng Chạp đến Mồng 9 tháng Giêng). Tuy nhiên, để thuận tiện cho sinh viên, một số trường đã lên kế hoạch cho sinh viên học trực tuyến 1- 2 tuần trước và sau kỳ nghỉ.
TPO - Phan Đình Thắng (sinh năm 1999) cựu sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế từng đạt bằng khen và giải thưởng 'Sao tháng giêng' cấp Trung Ương Hội sinh viên Việt Nam 2020. “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên” là kim chỉ nam soi sáng dẫn đường cho Đình Thắng trên hành trình học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống thanh niên.
TPO - Những pha húc nhau quyết liệt, những màn rượt đuổi gay cấn của các "đấu sĩ trâu" đã thu hút hàng nghìn người đội mưa xem hội chọi trâu ở Hải Lựu, Vĩnh Phúc. Đây là lễ hội chọi trâu truyền thống và lâu đời nhất được tổ chức nhằm thể hiện tinh thần thượng võ qua các trận đấu.
TPO - Trong ngày khai hội Xuân Quý Mão năm 2023 chùa Tam Chúc (Hà Nam) đã tổ chức nghi lễ rước nước dâng nước lễ Phật, lễ Thánh cầu một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, hạnh phúc. Đông đảo Phật tử và người dân tham gia.
TPO - Ngày 2/2 (tức 12 tháng Giêng), tại Hà Nam, Ban Quản lý Chùa Tam Chúc khai hội Xuân Quý Mão năm 2023 với nhiều hoạt động như lễ rước nước, nghi thức cầu quốc thái dân an, múa rồng trên sông.
TPO - Hôm nay (30/1), sát ngày vía Thần tài (ngày 10 tháng Giêng), lượng người dân đổ xô đi mua vàng ở các tiệm vàng ngày một tăng cao. Các sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng đang được quan tâm và mua nhiều nhất.
TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất cho trẻ mầm non, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 8 ngày, từ ngày 19 đến 26/1/2023 (28 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng âm lịch).
TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong dịp Tết; khẩn trương triển khai công việc ngay từ những ngày đầu năm sau Tết, không để tháng Giêng là tháng ăn chơi.
Ngày tốt khai trương, xuất hành đầu năm Kỷ Hợi 2019 là ngày mùng 4 hoặc ngày mùng 10 tháng Giêng. Ngày mùng 1, mùng 6, mùng 8 không tốt bằng ngày mùng 4, tuy nhiên nếu bất khả kháng thì cũng có thể mở hàng, khai trương…
Nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong Lễ hội Khai ấn đền Trần 2016, phía Ban tổ chức đã huy động hơn 2.000 người làm nhiệm vụ. Phía Ban tổ chức cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho lễ Khai ấn đã sẵn sàng.
Mong các chuyên gia của quý báo vui lòng tư vấn giúp tôi vì đâu lại có những ý kiêng xây nhà trong tháng giêng, và điều này có đáng tin? (Phúc Nhi, phucnhi...@gmail.com)
TP - Ngồi cà-phê quán cóc, nhìn mưa phùn như tơ kéo qua xứ núi thì không có thú vị nào bằng. Hoặc cảm giác hơn, là cùng với bạn gái đi trong mưa phùn lắc thắc, để nghe mưa hôn trên tóc, trên môi, trên mắt; nếm được hương vị của kỳ hoa dị thảo tỏa ra trong mưa.
TPO - Đến hẹn lại lên, trong ngày hội thơ vào rằm tháng Giêng (15-1 Âm lịch), Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) không chỉ được tô điểm bởi những vần thơ hay, tứ thơ lạ mà còn được tô điểm bởi những bạn trẻ điệu đà váy áo...
TP - Theo đánh giá của Phòng cảnh sát PCCC công an TP Hà Nội, nhiều vụ cháy xảy ra vào dịp giáp Tết và trong “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, chủ yếu tại đình chùa và nhà dân. Nguyên nhân chính được xác định là những bất cẩn của người dân khi thắp hương, đốt nến, đèn thờ cúng tổ tiên...
TP - Thông thường, trong năm người ta tính tháng: “Còn mấy tháng nữa tới Tết nhỉ?”. Bấm đốt tay: “Ồ còn lâu chán. Thời gian chất đầy trong túi”. Riêng tháng Chạp, người ta tính ngày. Nơi tôi ở, tỉnh Phú Yên miền Nam Trung Bộ, người ta còn gọi tháng Chạp là tháng đếm. Tại sao gọi là tháng đếm? Xin thưa, vì: “Ấy chết, chỉ còn sáu ngày nữa là Tết. Loay hoay Tết đã cuốn chân, vậy mà chưa có giày mới”.