Thắng dễ, Singapore nối gót Thái Lan vào bán kết AFF Cup

0:00 / 0:00
0:00
Thắng dễ, Singapore nối gót Thái Lan vào bán kết AFF Cup
TPO - Vượt qua Timor Leste với tỷ số 2-0, Singapore đã chính thức giành vé vào bán kết AFF Cup 2020. Ở lượt trận hạ màn, thầy trò Yoshida sẽ tranh ngôi đầu bảng với Thái Lan.

Đội tuyển Singapore đã có màn khởi đầu rất suôn sẻ ở AFF Cup 2020 khi thắng cả 2 trận mở màn trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Myanmar và Philippines. Ở trận đấu sớm chiều nay, Thái Lan đã giành tấm vé đầu tiên vào bán kết của bảng A sau trận thắng Philippines 2-1. Điều đó cũng đồng nghĩa Singapore sẽ đi tiếp nếu giành điểm ở màn đụng độ Timor Leste.

Đây là nhiệm vụ không khó với Singapore bởi đối thủ của họ, Timor Leste đã sớm bị loại và phải nhận 11 bàn thua sau 3 lượt mở màn. Với quyết tâm giành 3 điểm, HLV Yoshida vẫn sử dụng nhiều trụ cột đã tham dự 2 trận đấu trước đó.

Với đẳng cấp vượt trội, Singapore đã nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất 4 phút thi đấu, đội chủ nhà đã mở tỷ số nhờ cú dứt điểm của tiền vệ Adam Swandi trong vòng cấm.

Thắng dễ, Singapore nối gót Thái Lan vào bán kết AFF Cup ảnh 1

Không bùng nổ nhưng Singapore đã đạt mục tiêu đề ra là 3 điểm

Sau bàn mở tỷ số, Singapore tiếp tục nắm giữ thế trận. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Yoshida đã gặp khá nhiều khó khăn trước đấu pháp phòng ngự - phản công của Timor Leste. Thậm chí, ở phút thứ 10, thủ thành Hassan Sunny đã phải 2 lần trổ tài cứu thua trước 2 cú dứt điểm liên tiếp của cầu thủ Timor Leste.

Tạo ra thế trận lấn lướt về tỷ lệ kiểm soát bóng và số lần dứt điểm trong hiệp 1 nhưng Singapore tấn công kém hiệu quả. Đội chủ nhà không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt để ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt. Với nhiều trụ cột trở lại, Timor Leste đã trở nên khó chịu hơn nhiều so với trận thua Philippines 0-7.

Không hài lòng với tỷ số 1-0, Singapore đã đẩy nhanh tốc độ trận đấu khi bước vào hiệp 2. Ở phút 52, Ikhsan Fandi đã có cơ hội mười mươi để nhân đôi cách biệt cho Singapore nhưng cú dứt điểm cận thành của tiền đạo này lại đưa bóng trúng cột dọc.

Thắng dễ, Singapore nối gót Thái Lan vào bán kết AFF Cup ảnh 2

Timor Leste đã kết thúc vòng bảng với 4 trận toàn thua và không thể ghi bàn

Về phần mình, Timor Leste cũng nỗ lực chơi tấn công khi có cơ hội với mong muốn ghi bàn thắng đầu tiên ở AFF Cup 2020. Vì vậy, trận đấu diễn ra khá cởi mở ở hiệp đấu thứ 2. Mặc dù vậy, phải tới phút 70, Singapore mới ghi được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Người lập công là hậu vệ Shakir Hamzah với cú dứt điểm cận thành sau tình huống gây rối loạn hàng thủ của Timor Leste.

Trong phần còn lại của trận đấu, Singapore chủ động rút các trụ cột khỏi sân để chuẩn bị cho trận tranh ngôi đầu với Thái Lan. Vì vậy, trận đấu diễn ra với tốc độ chậm. Timor Leste nỗ lực tìm kiếm bàn thắng đầu tiên ở AFF Cup nhưng không thành công.

Chung cuộc, Singapore giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Với kết quả này, thầy trò Tatsuma Yoshida đã nối gót Thái Lan vào bán kết AFF Cup 2020. Ở trận hạ màn vòng bảng vào ngày 18/12 tới, 2 đội sẽ gặp nhau trực tiếp để phân định ngôi đầu.

Đội hình thi đấu

Singapore: Hassan Sunny; Safuwan Baharudin, Shakir Hamzah, Zulgarnaen Suzliman (Nazrul Nazari 88'), Ifan Fandi, Shawal Anuar, Hami Syahin (Anumanthan Kumar 67'), Hariss Harun, Song Ui-yong (Shahdan Sulaiman 46'), Adam Swandi (Faris Ramli 67'), Ikhsan Fandi (Amy Recha 83').

Timor Leste: Junildo Pereira; Joao Soares, Filomeno Junior (Jaimito Soares 78'), Nelson Viegas, Yohanes Gusmao (Orcelio 72'), Jhon Frith, Cristevao Fernandes, Armindo De Almelda, Paulo Gali, Mouzinho, Elias Mesquita (Zenivio 72').

Thắng dễ, Singapore nối gót Thái Lan vào bán kết AFF Cup ảnh 3
MỚI - NÓNG