Tham ô vật tư chống dịch, hai nhân viên CDC Lâm Đồng lĩnh 16 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai nhân viên của CDC Lâm Đồng bị tuyên phạt mỗi người 8 năm tù giam vì chiếm đoạt nhiều sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao mà đơn vị này đã mua của Cty Việt Á.
Tham ô vật tư chống dịch, hai nhân viên CDC Lâm Đồng lĩnh 16 năm tù ảnh 1

Hai bị cáo tại phiên tòa

Ngày 10/7, TAND TP Đà Lạt xét xử các bị cáo Phạm Thị Hoa (53 tuổi, ngụ phường 6) và Nguyễn Xuân Đạt (34 tuổi, tạm trú phường 5, cùng thuộc TP Đà Lạt) về hành vi “Tham ô tài sản”. Hai bị cáo này là nhân viên của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Lâm Đồng.

Theo cáo trạng, Hoa và Đạt cùng được giao phụ trách Labo Virus - Sinh học phân tử, thuộc Khoa Xét nghiệm của CDC Lâm Đồng.

Khi xảy ra dịch bệnh COVID-19, Hoa được giao quản lý các mặt hàng test PCR COVID -19 và vật tư tiêu hao mà CDC Lâm Đồng mua của Cty Việt Á. Đạt được giao nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm SAR-CoV-2 bằng phương pháp PCR, test nhanh COVID-19 bằng kháng nguyên.

Từ cuối tháng 12/2020 đến tháng 5/2021, hai nhân viên này đã chiếm đoạt một số sinh phẩm, hóa chất, vật tư tiêu hao của CDC Lâm Đồng, sau đó bán lại cho Cty Việt Á, thu lợi bất chính gần 217 triệu đồng, chia nhau sử dụng cá nhân.

Cụ thể, theo cáo trạng, trong gói thầu số 3 mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế tiêu hao xét nghiệm COVID-19, CDC Lâm Đồng đã mua của Cty Việt Á với tổng giá trị hơn 802 triệu đồng.

Ngày 14/8/2020, CDC Lâm Đồng bàn giao số hàng hóa trên cho Hoa và Đạt quản lý, sử dụng để xét nghiệm SAR-CoV-2. Đối với một số hóa chất, vật tư y tế chưa sử dụng hết, Hoa đã bàn với Đạt bán lại cho Cty Việt Á thông qua bà Đinh Lê Lê Na.

Từ tháng 11 đến tháng 12/2020, Hoa và Đạt đã mang số hàng hóa đó về cất giữ tại nhà của Hoa; đến khoảng tháng 1/2021, đóng gói gửi theo đường xe khách đến một cửa hàng tại tỉnh Đắk Lắk cho bà Lê Na.

Cơ quan chức năng xác định Hoa và Đạt đã 2 lần chiếm đoạt hóa chất, vật tư tiêu hao của CDC Lâm Đồng bán cho Cty Việt Á với tổng số tiền theo hóa đơn hơn 50 triệu đồng.

Mặt khác, quá trình sử dụng test PCR COVID–19 và hóa chất tách tay để phục vụ công tác xét nghiệm SAR-CoV-2, Hoa đã thực hiện xét nghiệm gộp mẫu nên dư ra 288 test PCR COVID-19 và 500 test hóa chất tách tay. Hoa và Đạt thống nhất bán lại số test này cho Cty Việt Á.

Bà Lê Na đã chuyển khoản trả tiền cho Hoa và Đạt vào tài khoản của Đạt với tổng số tiền hơn 163 triệu đồng. Sau đó, Đạt đã chuyển gần 73 triệu đồng vào tài khoản của Hoa.

Để hợp thức hóa vụ rút ruột này, Hoa đã quyết toán khống, để ngoài sổ sách theo dõi 288 test PCR COVID - 19 và 500 test hóa chất tách tay nói trên.

Chưa hết, tháng 2/2021, thực tế chỉ sử dụng hết 1.055 test PCR COVID-19 nhưng Hoa lại quyết toán sử dụng 1.255 test PCR COVID - 19 và 500 test hóa chất tách tay.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Thị Hoa và Nguyễn Xuân Đạt, mỗi bị cáo 8 năm tù giam về tội danh “Tham ô tài sản”.

MỚI - NÓNG