Tết của ông hoàng nhạc đỏ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kể từ mười mấy tuổi đầu chân ướt chân ráo ra thủ đô học nhạc, chưa cái Tết nào Trọng Tấn không có mặt ở Thanh Hóa. Về nhà gói bánh chưng gần như trở thành một nghi lễ bắt buộc của ông hoàng nhạc đỏ mỗi dịp Tết đến xuân về.

Với ca sĩ Trọng Tấn, Tết chính là dịp để đoàn tụ, là thời gian hiếm hoi để các con anh gặp gỡ cả đại gia đình. Bọn trẻ càng lớn, vợ chồng anh càng ý thức kéo gần mối liên hệ của các con với nguồn cội.

Tết của ông hoàng nhạc đỏ ảnh 1

Ca sĩ Trọng Tấn và con gái.

Năm nào cũng thế, dù đã sống ở Hà Nội mấy chục năm, cứ đến lúc hai con được nghỉ học là gia đình Trọng Tấn lại về quê ở Thanh Hóa để đón năm mới cùng ông bà họ hàng. Mà đã về quê, năm nào Trọng Tấn cũng nhận nhiệm vụ gói và trông nồi bánh chưng.

“Cảm thấy chưa gói bánh chưng thì chưa đủ Tết ấy”, anh chia sẻ với Tiền Phong.

Đây là khoảng thời gian hai con Trọng Tấn rất thích vì khi đó bố thường mang theo guitar đệm đàn cho các con trổ tài. Và năm nào quanh cái bếp củi luộc bánh chưng bố con Trọng Tấn cũng phải làm một show nho nhỏ tự phục vụ.

Qua vài năm, cậu cả nhà Trọng Tấn đã có thể đảm nhận vị trí “gói chính” cùng với bố. Giọng ca Rặng trâm bầu nói rằng anh muốn dạy con từ những việc nhỏ nhất để chúng không quên nguồn cội, truyền thống.

Tết của ông hoàng nhạc đỏ ảnh 2

Trọng Tấn nói rằng Tết mà không gói bánh chưng thì cứ thấy chưa đủ Tết.

Ngoài gói bánh, Trọng Tấn cũng khéo léo trong việc dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, vườn tược. Trong ba ngày Tết, anh sẽ dẫn các con đi thăm những người thân mà có khi rất lâu mới có dịp gặp gỡ.

Như thông lệ, món quà lì xì mà Trọng Tấn hay nhận được nhất chính là một đống xô nhựa từ những người bạn thân thiết. Ngụ ý của món quà là năm sau ca sĩ sẽ nhận được nhiều show, cả năm luôn đỏ.

Tết của ông hoàng nhạc đỏ ảnh 3

Bạn bè thường lì xì xô đỏ cho ca sĩ để chúc anh cả năm đắt show.

Trong căn hộ rộng rãi ở ngõ phố Trần Quang Diệu, Trọng Tấn dành rất nhiều không gian để trồng cây. Sân thượng nhà anh được biến thành một khu vườn nho nhỏ mùa nào thức nấy gần như cung cấp đủ rau xanh cho cả nhà. Từ cà tím, mùng tơi, mướp, rau cải, rau ngót, cà chua cho đến dưa lưới, táo, ổi, đu đủ... Trọng Tấn đều có thể chăm chút cho chúng ra hoa kết quả.

Câu chuyện “tôi sinh ở nông thôn, mẹ tôi là nông dân” của Trọng Tấn không phải để nói chơi. Vợ con anh cũng rất thích không gian xanh này. Cứ có thời gian là mọi người cùng tụ tập chăm cây, thu hoạch và chụp ảnh cho nhau. Mảnh vườn trở thành không gian tự sướng Trọng Tấn thích nhất. Hoa mới nở, quả mới thu hoạch đều trở thành một niềm vui nho nhỏ khiến anh muốn chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp.

Tết của ông hoàng nhạc đỏ ảnh 4

Dù đi đâu xa, Tết đến là bố con Trọng Tấn lại về quê đón Tết cùng gia đình.

Mấy năm nay, nhà Trọng Tấn còn có thêm ba thành viên mới là vợ chồng nhà mèo Bengal. Trông xa, những con mèo này có hoa văn đốm vàng, đốm đen giống hệt giống báo hoa mai hoang dã.

Thực tế, mèo Bengal là đứa con lai thế hệ F4, F5 giữa mèo hoang châu Á và mèo nhà của Mỹ và đã được Hiệp hội mèo thế giới TICA công nhận vào năm 1983. Mặc dù được lai chéo với mèo rừng nhưng tính cách của Bengal đã được thuần dưỡng trở nên ngoan ngoãn đủ để trở thành một loại thú cưng thông thường.

Chính vì sự quý hiếm này nên giá một con mèo Bengal thường khá cao, từ 7-25 triệu đồng/con, tùy độ thuần chủng và chất lượng gene.

Tết của ông hoàng nhạc đỏ ảnh 5

"Báo con" nhà Trọng Tấn.

Ba con Bengal nhà Trọng Tấn được nuôi từ lúc còn nhỏ và tỏ ra rất hợp tác với gia đình. Một giai đoạn, các con của ca sĩ muốn nuôi vịt, và con vịt bình an lớn lên bên cạnh giống mèo có nguồn gốc hoang dã này.

Trọng Tấn cho biết ngoài thời gian đi hát và đứng lớp, chơi với thú cưng và chăm sóc vườn cây sân thượng là khoảng thời gian thư giãn nhất của anh. Các bé mèo của nhà anh đều ngoan và biết điều, ít khi phá phách. Câu chuyện về mèo cũng là một chủ đề khiến các con anh luôn thích thú thảo luận.

Vừa rồi, mèo mẹ mới sinh thêm báo con khiến cô út Thảo Nguyên cứ đi về đến nhà là phải vào thăm em Bengal đầu tiên.

Tết của ông hoàng nhạc đỏ ảnh 6
Trọng Tấn khoe thành quả của vườn cây ở Thanh Hóa.

Các boss Bengal được Trọng Tấn khoe trên trang cá nhân đã thu hút lượng fan đông đảo “mê mèo không kém mê giọng ca Trọng Tấn”.

Vì chăm sóc mát tay, thời gian này, các F2, F3 mèo nhà Trọng Tấn đã được anh cho “ra riêng”, đến làm bé cưng ở nhà những bạn bè, anh em thân thiết.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.