Tạm phong tỏa một công ty ở Bình Dương do có ca nghi mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Tạm phong tỏa một công ty ở Bình Dương do có ca nghi mắc COVID-19
TPO - Cơ quan chức năng tạm thời phong tỏa công ty Wanek tại Bình Dương ngay khi ghi nhận trường hợp nữ công nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 27/6, lực lượng chức năng TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) tiến hành phong tỏa tạm thời Công ty Wanek ở phường Hòa Phú để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác truy vết.

Trước đó vào chiều ngày 26/6, một nữ công nhân của công ty này đến khám bệnh tại bệnh viện Vạn Phúc với tình trạng sốt trên 38 độ kèm ho.

Bệnh viện đã tiến hành test nhanh cho nữ công nhân tại khu vực sàng lọc và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (2 lần). Hiện mẫu thử của nữ công nhân đã được chuyển qua CDC Bình Dương để xét nghiệm khẳng định.

Tạm phong tỏa một công ty ở Bình Dương do có ca nghi mắc COVID-19 ảnh 1

Tạm thời phong tỏa công ty

Được biết, lực lượng chức năng đã tổ chức lấy mẫu test nhanh cho toàn bộ công nhân làm ca đêm và 700 công nhân ca ngày tại công ty này.

Trước đó, ngày 24/6, ngành y tế Bình Dương đã phong tỏa tạm thời Công ty TNHH Xinadda Metal (Việt Nam) thuộc phường Vĩnh Tân, TX.Tân Uyên. Nguyên nhân phong tỏa do sau khi doanh nghiệp chủ động khám sàng lọc các công nhân làm việc tại công ty ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2. Tất cả khoảng 400 công nhân bị cách tạm thời tại nhà máy để chờ kết quả.

Đến tối 25/6, lực lượng chức năng thông báo đã an toàn nên tiến hành mở cổng Công ty TNHH Xinadda Metal (Việt Nam) cho công nhân ra về.

Tính từ đợt dịch thứ 4, tỉnh Bình Dương có 226 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại các địa phương: TP.Dĩ An, TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một và TX.Tân Uyên. Hiện, Bình Dương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ đối với TX Tân Uyên; TP Thuận An và một số phường tại TP Thủ Dầu Một, TP Dĩ An.

Chiều ngày 27/6, Công an phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một) lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán cà phê 777 trên đường Mỹ Phước Tân Vạn cùng 20 người khác do vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Tại thời điểm kiểm tra, trong quán có khoảng 20 người là khách đang ngồi uống nước, không chấp hành quy định về áp dụng Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch.

MỚI - NÓNG