Taliban nói mất nhiều nhân lực hơn Mỹ trong vụ đánh bom sân bay Kabul

0:00 / 0:00
0:00
Những người Afghanistan bị thương trong vụ tấn công. Ảnh: AP
Những người Afghanistan bị thương trong vụ tấn công. Ảnh: AP
TPO - Một quan chức Taliban cho biết ít nhất 28 thành viên nhóm này đã thiệt mạng trong những vụ đánh bom liều chết ngày 26/8 ở thủ đô Kabul.

Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức giấu tên cho biết: “Chúng tôi mất nhiều nhân lực hơn Mỹ.” 13 lính Mỹ đã thiệt mạng. Còn số thành viên Taliban thiệt mạng là ít nhất 28 người.

Quan chức này cam kết Taliban sẽ tăng cường an ninh tại sân bay Hamid Karzai để ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố trong tương lai. Các chốt bảo vệ đã được thiết lập không chỉ ở Kabul, mà còn ở tất cả các sân bay trên khắp cả nước.

Theo thống kê mới nhất, có tới bốn vụ nổ đã xảy ra gần sân bay Hamid Karzai (thủ đô Kabul, Afghanistan) ngày 26/8.

Ít nhất 103 người - 90 người Afghanistan và 13 lính Mỹ - đã thiệt mạng trong các vụ tấn công. Trong khi đó, số người bị thương lên đến 1.338 người, theo Sputnik.

Nhánh Afghanistan của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Một nhà ngoại giao NATO giấu tên đã thúc giục điều tra vụ việc, và lập luận rằng Taliban có thể phải chịu trách nhiệm vì đã thả một số tù nhân có quan hệ với IS.

Tướng Frank McKenzie, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết Lầu Năm Góc đang chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công bổ sung nhằm vào sân bay Hamid Karzai trong những ngày tới.

“Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để chuẩn bị”, ông cho biết, và nói thêm rằng một số thông tin tình báo Mỹ đã được cung cấp cho Taliban. McKenzie tin rằng “một số cuộc tấn công đã được Taliban ngăn chặn”.

Taliban từ lâu đã là kẻ thù của IS, cụ thể là nhánh IS-K (Khorasan) hoạt động ở Afghanistan. Nhóm này xuất hiện ở tỉnh Nangarhar vào khoảng năm 2015. Trong các cuộc đối đầu trước đó, Washington đã hỗ trợ các chiến binh Taliban chống lại IS.

Theo RT
MỚI - NÓNG