Tái thả nhiều cá thể động vật hoang dã, nguy cấp về rừng

TPO - Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) và các đơn vị liên quan vừa tái thả về tự nhiên 12 cá thể động vật hoang dã, nguy cấp, được bảo vệ như khỉ đuôi lợn, rùa hộp trán vàng, trăn.
Tái thả nhiều cá thể động vật hoang dã, nguy cấp về rừng ảnh 1

Chiều 22/5, Vườn Quốc gia Vũ Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) tổ chức tái thả các động vật hoang dã về tự nhiên. Đây là các cá thể được Vườn Quốc gia Vũ Quang cứu hộ, tiếp nhận từ người dân. Sau thời gian kiểm dịch, theo dõi sức khoẻ, huấn luyện bản năng sinh tồn trước khi thả về môi trường rừng tự nhiên.

Tái thả nhiều cá thể động vật hoang dã, nguy cấp về rừng ảnh 2

Trong 12 cá thể động vật hoang dã quý hiếm được thả về môi trường rừng tự nhiên lần này, có nhiều loài trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm 1B. Trong hình, ông Bradley Bessire, Phó Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID, thứ 2 trái sang) tại Việt Nam cùng lãnh đạo VQG Vũ Quang và các đơn vị liên quan tái thả cá thể trăn về tự nhiên.

Tái thả nhiều cá thể động vật hoang dã, nguy cấp về rừng ảnh 3

Cá thể trăn sớm làm quen với môi trường tự nhiên sau khi được tái thả.

Tái thả nhiều cá thể động vật hoang dã, nguy cấp về rừng ảnh 4

10 cá thể khỉ vàng, khỉ đuôi lợn được thả trong đợt này.

Tái thả nhiều cá thể động vật hoang dã, nguy cấp về rừng ảnh 5

Do được huấn luyện bản năng sinh tồn khi tiếp nhận nên lúc thả về môi trường tự nhiên, các cá thể khỉ này sớm hòa nhịp.

Tái thả nhiều cá thể động vật hoang dã, nguy cấp về rừng ảnh 6

Cá thể khỉ đuôi lợn leo trèo ngay lên các cây cao khi được thả về tự nhiên.

Tái thả nhiều cá thể động vật hoang dã, nguy cấp về rừng ảnh 7

Ông Nick Cox, Giám đốc Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thả các cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung về tự nhiên.

Tái thả nhiều cá thể động vật hoang dã, nguy cấp về rừng ảnh 8

Rùa hộp trán vàng miền Trung (có tên khoa học Coura bourreti) là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IB, đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ.

Tái thả nhiều cá thể động vật hoang dã, nguy cấp về rừng ảnh 9

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã diễn ra sự kiện “Hành động vì động vật hoang dã”, với sự hỗ trợ từ USAID thông qua Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (Dự án VFBC) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do WWF-Việt Nam thực hiện. Sự kiện này là một phần của hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5), nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động về bảo tồn đa dạng sinh học.

Vườn Quốc gia Vũ Quang, nằm ở địa bàn các huyện Vũ Quang, Hương Khê và Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh). Đơn vị này hiện quản lý, bảo vệ hơn 57.000 ha rừng và đất lâm nghiệp. Đây là một trong những trung tâm đa dạng sinh học bậc nhất Việt Nam, nơi lưu giữ nhiều nguồn gen rất giá trị.

Trong đó, có nhiều loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm, có tên trong danh mục sách đỏ IUCN và sách đỏ Việt Nam, cần được ưu tiên bảo tồn, bảo vệ nghiêm ngặt. Khu hệ động vật của vườn quốc gia Vũ Quang có sự góp mặt của 94 loài thú thuộc 26 họ, 315 loài chim, 58 loài bò sát, 31 loài lưỡng cư, 88 loài cá xương, 316 loài bướm, 73 loài kiến và 28 loài nhện.

Tin liên quan