Syria: Giao tranh dữ dội ở thành phố Aleppo

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Các cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội Syria và người Kurd với các nhóm khủng bố thuộc Mặt trận Al-Nusra, Ahrar al-Sham đang diễn ra tại khu Sheikh Maksoud, phía bắc thành phố Aleppo.

Hãng RIA Novosti chiều ngày 5/6 dẫn thông báo của Trung tâm giám sát ngừng bắn của Nga ở Syria cho biết, các chiến binh đã sử dụng xe bọc thép trong cuộc tấn công khu Sheikh Maksoud của người Kurd ở phía bắc thành phố Aleppo .

Ngoài ra, lực lượng khủng bố thuộc nhóm Mặt trận Al Nusra và Ahrar al-Sham cũng bắn phá vào các vị trí của quân đội Syria trong quận Handrata.

Các bên tham chiến chưa phát thông báo về số lượng tham vong.

Trước đó, những cuộc pháo kích đã gây tàn phá lớn trong Sheikh Maqsud, gây nhiều thương vong cho binh sĩ Syria và dân thường.

Cuộc tấn công của các nhóm khủng bố buộc các đội dân quân người Kurd đã buộc phải rời vị trí chiến đấu.

Trước đó, cuộc tấn công của phiến quân Al Nusra vào sáng ngày 4/6 cũng đã phá hủy đồn cảnh sát và một số khu dân cư.

Ít nhất 40 người thiệt mạng, khoảng 100 người khác bị thương, trong đó bao gồm dân thường, cảnh sát và quân đội.

Đại diện Trung tâm giám sát ngừng bắn của Nga khẳng định, 1000 tay súng đã tấn công bất ngờ vào các vị trí quân đội Syria đóng ở phía Tây Nam Aleppo.

Giới chức quân sự Nga cũng thông báo cho chính quyền Damascus về sự hiện diện của hơn 2.000 phiến quân khủng bố ở phía Bắc thành phố Aleppo.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG