THẾ GIỚI 24H: Quân đội Syria tiến vào ‘thủ đô’ của IS

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 4/6 quân đội Syria đã vượt qua ranh giới tỉnh Raqqa sau khi tiến hành vụ tấn công lớn được Nga hậu thuẫn chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Trước đó ngày 3/6, máy bay Nga đã oanh kích dữ dội vùng lãnh thổ do IS chiếm đóng ở các khu vực phía Đông của tỉnh Hama (Syria), gần ranh giới tỉnh Raqqa. Hoạt động này đã mở đường cho quân đội Syria tiến vào thành trì của IS ở tỉnh Raqqa.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 4/6 tuyên bố nước này không bao giờ chấp nhận những cáo buộc rằng Đế chế Ottoman đã phạm tội diệt chủng đối với người Armenia trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất, đồng thời cho rằng những cáo buộc này được sử dụng để "hăm dọa" Ankara. Tổng thống Erdogan đe dọa sẽ để châu Âu tự giải quyết những rắc rối hiện nay nếu các bất đồng kiểu này không được giải quyết.


Tại các phiên họp và gặp gỡ song phương trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-La 15 diễn ra ngày 4/6 ở Singapore, các đại biểu nhất trí cho rằng, hòa bình, an ninh ở biển Đông là thiết yếu đối với khu vực và toàn cầu, các nước, trong đó có Trung Quốc, cần tôn trọng luật pháp quốc tế. (XEM CHI TIẾT)


Trong cuộc hội đàm ngày 4/6 giữa Bộ trưởng Quốc phòng nước này Han Min-koo và Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Tôn Kiến Quốc, phía Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối không khoan nhượng đối với các động thái của phía Seoul trong việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc. 

THẾ GIỚI 24H: Quân đội Syria tiến vào ‘thủ đô’ của IS ảnh 1

Đại sứ quán Mỹ tại Nam Phi cho biết Chính phủ Mỹ đã nhận được thông tin về việc các nhóm khủng bố đang lên kế hoạch thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào các khu vực mua sắm ở Nam Phi. Trong tuyên bố đăng tải trên trang web, đại sứ quán Mỹ chỉ rõ: "Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Nhà nước Hồi giáo ở Iraq công khai kêu gọi các phần tử ủng hộ tiến hành các vụ tấn công khủng bố trên toàn cầu trong tháng lễ Ramadan sắp tới."


Bộ Nội vụ Maroc cho biết Cơ quan điều tra Tư pháp (BCIJ) nước này ngày 4/6 đã bắt giữ một thủ lĩnh nguy hiểm IS hoạt động tại thành phố Meknes và trước đó đã bị nhà chức trách nước này truy nã đặc biệt. 

THẾ GIỚI 24H: Quân đội Syria tiến vào ‘thủ đô’ của IS ảnh 2

Theo Bộ trên, điều tra cho thấy phần tử khủng bố này có kinh nghiệm sản xuất bom mìn, chịu trách nhiệm tuyển mộ và huấn luyện chiến binh trẻ tại một khu vực hẻo lánh, tập hợp các phần tử Hồi giáo thánh chiến cực đoan trong nước để thực hiện tấn công khủng bố.


Phiến quân Al Nusra ngày 4/6 đã tổ chức đợt pháo kích quy mô lớn nhằm vào thành phố Aleppo của Syria. Theo thông báo của Trung tâm giám sát ngừng bắn của Nga ở Syria, ít nhất 40 người thiệt mạng, khoảng 100 người khác bị thương, trong đó bao gồm dân thường, cảnh sát và quân đội. (XEM CHI TIẾT)


Một kẻ đánh bom tự sát ngày 4/6 bất ngờ tấn công trạm kiểm soát quân đội ở Tarmiya, phía bắc thủ đô Baghdad, Iraq. Hậu quả, 6 người thiệt mạng, trong đó có 4 binh sĩ, và 15 người khác bị thương. (XEM CHI TIẾT)


Bộ trưởng Lương thực Venezuela Rodolfo Marco cho biết sẽ phân phát 4.200 tấn lương thực, thực phẩm tới từng hộ gia đình trong thời gian tới trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang gặp nhiều khó khăn.

 
THẾ GIỚI 24H: Quân đội Syria tiến vào ‘thủ đô’ của IS ảnh 3

Ông Marco thông báo trước mắt đây là biện pháp hữu hiệu nhất để giúp người dân khắc phục tình trạng thiếu thốn nhu yếu phẩm hiện nay. Thuốc men, bột ngô, gạo, mỳ, đường và dầu ăn là những hàng hóa chính sẽ được chuyển tới từng nhà.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".