Syria chi 1 tỉ đô để có được ‘rồng lửa’ S-300?

Hệ thống phòng không S-300. Ảnh: iStock
Hệ thống phòng không S-300. Ảnh: iStock
TPO - Tờ Israel National News dẫn một số nguồn tin cho biết chính phủ Syria đã phải chi trả khoảng 1 tỉ USD để có thể sở hữu hệ thống phòng không đầy uy lực S-300 của Nga.

Theo Israel National News, số tiền 1 tỉ USD nói trên đã được chính quyền Syria chuyển tới các ngân hàng Nga cách đây vài năm.

Tuy nhiên, do sức ép của Israel, thỏa thuận mua bán S-300 giữa Nga và Syria đã buộc phải “đóng băng” hồi năm 2013. Và số tiền 1 tỉ USD, theo đó, cũng chưa chính thức được giải ngân cho Moscow.

Phát biểu hôm 24/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Moscow sẽ chuyển giao hệ thống phòng không S-300 tiên tiến cho Syria trong vòng hai tuần tới, như một biện pháp đáp trả Israel sau vụ trinh sát cơ Il-20 của Nga bị bắn nhầm hôm 17/9.

Việc nối lại thỏa thuận cung cấp S-300 giữa Nga và Syria sẽ khiến Israel găp phải thách thức không nhỏ, nguồn tin của Israel National News nhận định.

“Tuy nhiên, chúng tôi (Israel-PV) sẽ đối mặt với thử thách này bằng nhiều biện pháp, không nhất thiết phải ngăn chặn việc chuyển giao S-300.”

Hiện, cả Nga và Syria chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin trên.

Theo Theo Israel National News
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.