Sử dụng chứng chỉ hành nghề giả, chủ cơ sở nha khoa thẩm mỹ bị khởi tố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố hai người là chủ một cơ sở nha khoa thẩm mỹ đóng trên địa bàn vì hành vi sử dụng chứng chỉ hành nghề và bằng tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội giả.

Ngày 29/4, Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Dương Minh Hoàng (SN 1982, trú tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) và Phạm Thị Thúy Hằng (SN 1982, trú tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đoàn công tác chuyên ngành của tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở Nha khoa thẩm mỹ quốc tế Trường Hải 68 có địa chỉ tại số 72, đường Chi Lăng, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng do Hoàng và Hằng làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện trên các giấy tờ, tài liệu do Hoàng, Hằng xuất trình có nhiều dấu hiệu nghi vấn là giả.

Sau đó, lực lượng chức năng địa phương đã làm rõ các chứng chỉ định hướng chuyên khoa răng hàm mặt; chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của hai đối tượng và bằng tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội của Dương Minh Hoàng đều là giả.

Sử dụng chứng chỉ hành nghề giả, chủ cơ sở nha khoa thẩm mỹ bị khởi tố ảnh 1

Đối tượng Dương Minh Hoàng tại cơ quan công an. Ảnh: HM

Tại cơ quan công an, Hoàng và Hằng khai nhận đã đặt làm giả các giấy tờ với người không quen biết qua mạng xã hội với mục đích để làm hồ sơ cấp giấy phép hoạt động, đối phó với lực lượng chức năng. Mặc dù từng bị Thanh tra Sở Y tế Lạng Sơn yêu cầu tạm dừng hoạt động nhưng cơ sở này vẫn tiếp tục hành nghề, thu lợi bất chính của nhiều người đến khám, chữa bệnh. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG