Sơ tán người dân, mời chuyên gia tìm nguyên nhân sạt lở, nứt đường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đắk Nông có 79 hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn do khu vực ở bị ngập lụt, sạt lở, nứt đất. Lãnh đạo các sở, ngành đồng tình ý kiến, đề nghị UBND tỉnh thành lập đoàn, mời các chuyên gia khảo sát hiện trường các điểm sạt lở, nứt đất ở huyện Tuy Đức, Đắk Song, và phường Nghĩa Thành (thành phố Gia Nghĩa).

Ngày 3/8, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, tính đến chiều 2/8, đợt mưa lớn kéo dài khiến 1 người chết. Toàn tỉnh Đắk Nông có 159 căn nhà và 9 phòng trọ bị ngập, gần 360ha cây trồng các loại và khoảng 150ha ao nuôi cá của người dân bị ngập, tràn bờ.

Sơ tán người dân, mời chuyên gia tìm nguyên nhân sạt lở, nứt đường ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến

Mưa lớn cũng đã làm thiệt hại nhiều công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh này, nhất là về giao thông, thủy lợi. Cụ thể, việc nứt gãy, sụt lún tại đường Hồ Chí Minh, một số tuyến đường ở thành phố Gia Nghĩa, Tuy Đức, Đắk Song. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 79 hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn do khu vực ở bị ngập lụt, sạt lở, nứt đất.

Sơ tán người dân, mời chuyên gia tìm nguyên nhân sạt lở, nứt đường ảnh 2

Ông Đỗ Tấn Sương, Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Tấn Sương, Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa cho biết, đợt mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại nhiều phường trên địa bàn. Đối với vấn đề sạt lở đất, nứt đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Nghĩa Thành, thành phố đề xuất tỉnh tổ chức hội nghị khoa học, tham khảo ý kiến chuyên gia đầu ngành để có giải pháp khắc phục lâu dài.

Sơ tán người dân, mời chuyên gia tìm nguyên nhân sạt lở, nứt đường ảnh 3

Đường Hồ Chí Minh qua thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông bị sụt lún, nứt toác ngày 2/8

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông cho hay, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Đắk Nông đã chủ động phối hợp cùng chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai biện pháp hỗ trợ nhân dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn, tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ.

Sơ tán người dân, mời chuyên gia tìm nguyên nhân sạt lở, nứt đường ảnh 4

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông

Tại hội nghị trực tuyến, lãnh đạo các sở, ngành đồng tình ý kiến, đề nghị UBND tỉnh thành lập đoàn, mời các chuyên gia khảo sát hiện trường các điểm sạt lở, nứt đất ở xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức), xã Trường Xuân (huyện Đắk Song), phường Nghĩa Thành (thành phố Gia Nghĩa).

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đề nghị các cấp, ngành và địa phương không được lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống thiên tai, tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống những vấn đề ngay từ cơ sở để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Sơ tán người dân, mời chuyên gia tìm nguyên nhân sạt lở, nứt đường ảnh 5

Chủ tịch UBND Tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười phát biểu tại hội nghị

Ông Mười đề nghị, thời gian tới, các cấp, ngành cần tập trung lực lượng chuyên môn nắm chắc tình hình, phân công trách nhiệm rõ ràng, theo dõi thường xuyên, liên tục ở các vị trí đã có dấu hiệu sạt lở, nứt gãy. Các huyện, thành phố Gia Nghĩa cần bố trí chỗ tạm cư cho người dân đảm bảo an toàn, đầy đủ lương thực, y tế, không được để bà con thiếu thốn.

Chủ tịch UBND Đắk Nông cho rằng, Ban chỉ đạo các cấp cần thành lập một nhóm kín thông qua mạng xã hội để từ tỉnh đến xã đều biết, nắm tình hình, chỉ đạo nhanh chóng, chính xác. Công tác tuyên truyền cần làm tốt hơn, khắc phục tình trạng một số nơi dân không nắm được thông tin thời tiết nguy hiểm. Các địa phương chủ động hơn trong thông báo trực tiếp đến người dân bằng nhiều phương pháp.

MỚI - NÓNG