Số ca mắc Covid-19 tại Anh vượt mốc 1.000 người

Số ca mắc Covid-19 tại Anh vượt mốc 1.000 người
TPO - Tính đến chiều ngày hôm qua (14/3), tổng số ca mắc Covid-19 tại Vương quốc Anh đã vượt mốc 1.000 trường hợp và tạm thời dừng lại ở con số 1.140 ca sau khi đã có 37.746 người tham gia xét nghiệm.

Đồng thời, Vương quốc Anh cũng đã ghi nhận thêm 10 bệnh nhân qua đời do virus corona mới, nâng tổng số trường hợp tử vong do virus nguy hiểm này tại đảo quốc sương mù lên con số 21.

Theo đài BBC, các trường hợp tử vong mới này nằm ở thủ đô London cùng hai thành phố Birmingham và Leicester. Cụ thể hơn, tất cả các nạn nhân đều ngoài 60 tuổi và có những vấn đề về sức khỏe trước đó.

Trưởng cố vấn y khoa của chính phủ Anh là giáo sư Chris Witty cho biết tất cả các ca tử vong mới vì dịch Covid-19 đều thuộc nhóm có tiên lượng xấu trong quá trình điều trị tại các bệnh viện thuộc quản lý của Sở Y tế Quốc dân Anh (NHS) tại ba thành phố nói trên.

Số ca mắc Covid-19 tại Anh vượt mốc 1.000 người ảnh 1

Số ca nhiễm Covid-19 trong từng ngày kể từ đầu tháng 3 tại Anh (Nguồn: Bộ Y tế Anh)

Đồng thời, vị giáo sư này cũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân mới nhất tử vong vì dịch Covid-19 tại Anh và trấn an dư luận tại xứ sở sương mù rằng tất cả các biện pháp phòng chống dịch trong thời điểm hiện tại đều hướng đến việc bảo vệ “các đối tượng dễ bị tổn thương nhất”.

Các nhân viên y tế tại Anh cũng đang khẩn trương xác định nguồn lây nhiễm của trường hợp bé sơ sinh vừa chào đời đã dương tính với SARS-CoV-2 là từ trước hay trong khi thực hiện quá trình sinh sản sau khi cả mẹ và bé đều nằm trong những trường hợp nhiễm Covid-19 mới nhất tại xứ sở sương mù.

Cơ quan y tế của nước này cũng đã bác bỏ thông tin cho rằng virus corona mới có thể lây truyền qua đường sữa mẹ khi "không có bằng chứng lâm sàng” nào khẳng định điều này và nhấn mạnh khả nănglây nhiễm SARS-CoV-2 của một bé sơ sinh cũng giống với bất kỳ người trưởng thành nào tiếp xúc gần với các nguồn lây bệnh.

Số ca mắc Covid-19 tại Anh vượt mốc 1.000 người ảnh 2

Phó tổng thống Mike Pence thay mặt Tổng thống Trump thông báo quyết định cấm bay (Ảnh: BBC)

Trước tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp tại xứ sở sương mù, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã thay mặt tổng thống Donald Trump thông báo quyết định cấm tất cả các chuyến bay đến từ/đi qua Vương quốc Anh và Cộng hòa Ireland kể từ đêm thứ 2 (16/3) theo giờ Mỹ sau khinước này đã áp dụng lệnh cấm bay với 27 nước châu Âu.

MỚI - NÓNG