Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha dương tính SARS-CoV-2

Thủ tướng Pedro Sanchez và phu nhân. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Pedro Sanchez và phu nhân. Ảnh: Reuters
TPO - Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha - bà Begona Gomez - được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2.

Chính phủ Tây Ban Nha tối 14/3 (giờ địa phương) thông báo bà Begona Gomez đã mắc Covid-19.

Cả bà Gomez và chồng - ông Pedro Sanchez - đều cảm thấy khỏe. Tuy nhiên, không rõ ông Sanchez đã được xét nghiệm hay chưa.

Thông tin trên được công bố ngay sau khi Thủ tướng Sanchez đưa ra những biện pháp mạnh mẽ nhằm chống lại sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, đất nước 46 triệu dân sẽ áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc trong khuôn khổ lệnh tình trạng khẩn cấp kéo dài 15 ngày.

Người dân chỉ được phép rời khỏi nhà để xử lý công việc, mua thức ăn, thuốc men, hoặc đi khám chữa bệnh.

Công dân được khuyến khích ở trong nhà và làm việc từ xa nếu có thể. Các nhà hàng, quán bar, khách sạn, các cửa hàng bán lẻ không thiết yếu sẽ bị tạm dừng hoạt động.

Học sinh sẽ phải nghỉ học vì các trường học bị đóng cửa.

Tây Ban Nha là quốc gia châu Âu thứ 2 chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề vì Covid-19, xếp sau Ý.

Theo The Guardian, số ca mắc Covid-19 ở Tây Ban Nha hiện đã lên tới 6.251 ca, với 193 ca tử vong.

Theo Theo RT, The Guardian
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.