Thêm nghiên cứu khẳng định Covid-19 gây bệnh nhẹ hơn ở trẻ em

Các nhà nghiên cứu chưa lý giải được vì sao trẻ em có vẻ không bị Covid-19 tấn công mạnh như người cao tuổi. (Ảnh: SCMP)
Các nhà nghiên cứu chưa lý giải được vì sao trẻ em có vẻ không bị Covid-19 tấn công mạnh như người cao tuổi. (Ảnh: SCMP)
TPO - Trẻ em mắc Covid-19 hầu như chỉ có triệu chứng nhẹ và dễ phục hồi hơn, theo kết quả hai nghiên cứu do các nhà khoa học Trung Quốc tiến hành.

Hai nghiên cứu này có vẻ củng cố nghiên cứu trước đó rằng SARS-CoV-2 ảnh hưởng đến sức khoẻ trẻ em ít nghiêm trọng hơn người cao tuổi. 

Trong một bài viết đăng trên tạp chí y học Nature Medicine ngày 13/3, các nhà nghiên cứu từ Trung tâm y tế phụ nữ và trẻ em Quảng Châu điều tra 10 ca bệnh Covid-19 là trẻ em, gồm 6 bé trai và 4 bé gái độ tuổi từ 2 tháng đến 15 tuổi. 

10 em bé này thuộc nhóm 745 trẻ em được xét nghiệm Covid-19 trong thời gian từ ngày 22/1-20/2. 

Các bé này được xét nghiệm vì trước đó đã tiếp xúc gần với người bệnh hoặc là thành viên trong gia đình có người nhiễm bệnh trong 2 tuần trước đó. 

Trong nhóm được nghiên cứu, 5 trẻ bị ho, 4 em bị viêm họng, 3 em bị tiêu chảy, 2 em bị nghẹt mũi và chảy nước mũi – tương tự các triệu chứng của bệnh cảm lạnh hoặc cúm. 

“Hình ảnh chụp X-quang không cho thấy tổn thương phổi rõ ràng như các ca ở người trưởng thành”, bài báo viết.

Tất cả 10 em bé này đều đã hồi phục và không em nào phải hỗ trợ thở hay phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. 

Nhóm nghiên cứu cũng tìm ra rằng virus tiếp tục hiện diện trong mẫu phân của bệnh nhân sau khi mẫu gạc mũi và họng đã không còn dấu hiệu mầm bệnh. Vì thế, nghiên cứu cho rằng mẫu lấy từ trực tràng có thể là cách hiệu quả hơn để xác định thời gian cách ly bao lâu là đủ. 

Một nhóm nghiên cứu khác cũng kiểm tra 6 ca nhiễm trẻ em ở Vũ Hán, nơi có dịch Covid-19 tồi tệ nhất ở Trung Quốc. 

6 bệnh nhi này nằm trong số 366 ca bệnh trẻ em phải vào điều trị tại bệnh viện Đồng Tế từ ngày 7-15/1, theo nghiên cứu đăng trên tạp chí New England Journal of Medicine ngày 12/3. 

6 bệnh nhi, tuổi từ 1-7, đều phục hồi sau trung bình 7 ngày rưỡi. Ca nặng nhất mất 13 ngày để hồi phục và phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. 

Tuy nhiên, 4 trong số bệnh nhân đó bị viêm phổi và hình ảnh chụp CAT cho thấy tình trạng viêm phổi do virus điển hình ở trẻ em. 

Trong báo cáo đưa ra ngày 28/2, một nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới được cử đến Trung Quốc nói rằng dữ liệu hiện có cho thấy “chưa thể xác định mức độ lây nhiễm đối với trẻ em, vai trò của trẻ em trong lây nhiễm, liệu trẻ em có đỡ mẫn cảm hơn hay có triệu chứng nhẹ hơn”. 

Nhưng báo cáo cũng nói rằng Covid-19 ở trẻ em có vẻ tương đối hiếm và nhẹ, với khoảng 2,4% tổng số ca nhiễm được báo cáo dưới 19 tuổi, 2,5% có phản ứng nặng, và 0,2% có mức độ nghiêm trọng. 

“Chúng tôi vẫn không hiểu vì sau có ít trẻ em trong số các ca nhiễm được xác nhận trên thế giới”, ông Ben Cowling, một giáo sư về sức khoẻ cộng đồng tại ĐH Hong Kong, nói. 

“Chúng tôi cũng chưa biết virus ảnh hưởng đến trẻ em ở mức độ nào và trẻ em có thể lây truyền virus hay không”, ông Cowling nói thêm. 

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG